Có một món đồ không thể thiếu cho người mê thể thao thời 4.0

    Quang Vũ,  

    Nhiều năm về trước, mấy ai nghĩ một chiếc đồng hồ trên cổ tay lại có thể làm được nhiều chức năng hơn là chỉ để xem giờ?

    Kết nối với một chiếc điện thoại có vẻ là một điều mà trong quá khứ ta từng mơ ước, nhưng hiện tại một chiếc smartwatch có nhiều công năng hơn ta tưởng và trở thành một thứ không thể rời xa mỗi ngày.

    Nói đến smartwatch, lý do gì để bạn sở hữu nó?

    Thiết kế là điều đầu tiên được nhắc đến. Thông thường, đồng hồ được là một món phụ kiện để tôn lên trang phục của mình khi đi làm, dự tiệc hay thậm chí là dạo phố. Với sự phát triển về thiết kế, smartwatch dần thay đổi, trở thành món phụ kiện hợp thời trang hơn và có thể biến hóa tùy theo hoàn cảnh. Đó cũng là một trong những lý do chiếc OPPO Watch được tạo nên để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

    Mang dáng vẻ của một chiếc đồng hồ mặt vuông, OPPO Watch mang đến nhiều tính năng tuy nhỏ nhưng thiết thực trong từng "ngóc ngách" của cuộc sống. Ở thời đại 4.0 này, thông tin là thứ rất quan trọng, đặc biệt là tốc độ truyền tải thông tin. Hiểu được nhu cầu này, OPPO Watch sở hữu tính năng thông báo cho người dùng các nội dung: tin nhắn, những cuộc gọi ngay trên chính màn hình mà không cần phải sử dụng điện thoại.

    Hay thậm chí, nói về mặt thời trang, nó không hề thua kém một chiếc đồng hồ truyền thống nào mà còn có tính tùy biến cao để phù hợp với trang phục ngày hôm đó của người dùng. Chẳng hạn như hôm nay bạn thích màu sắc sặc sỡ của trang phục đang mặc, chỉ cần dùng điện thoại chụp lại màu của quần áo, OPPO Watch sẽ sử dụng AI để gợi ý cho màn hình đồng hồ "tone-sur-tone" với trang phục theo phong cách hiện đại và nổi bật.

    Có một món đồ không thể thiếu cho người mê thể thao thời 4.0 - Ảnh 1.
    Có một món đồ không thể thiếu cho người mê thể thao thời 4.0 - Ảnh 2.

    Trợ lý sức khỏe đến từ cổ tay bạn

    Thời buổi công nghệ phát triển nhanh cũng giúp ta làm việc hiệu quả hơn rất nhiều, nhưng bên cạnh đó cũng có mặt trái. Thời gian chúng ta "cắm mặt" vào máy tính và điện thoại ngày càng tăng lên, khiến cho sức khỏe dần bị ảnh hưởng.

    Đi từ tính năng đơn giản nhất, OPPO Watch có cơ chế theo dõi nhịp tim liên tục, từ đó sẽ thông báo kịp thời ngay nếu người đeo đang có vấn đề gì về tim mạch. Ngồi yên một chỗ làm việc sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về cột sống, vì vậy sẽ thật may mắn nếu có ai đó nhắc nhở bạn đứng dậy di chuyển vài vòng hoặc chí ít là vươn vai xoắn người thư giãn rồi vào làm việc tiếp.

    Có một món đồ không thể thiếu cho người mê thể thao thời 4.0 - Ảnh 3.

    Tất nhiên chẳng có đồng nghiệp nào cũng rảnh như thế, trừ chiếc đồng hồ OPPO Watch trên cổ tay bạn thôi. Cứ mỗi 1 giờ không đứng dậy cử động, smartwatch này sẽ nhắc nhở bạn đấy.

    Ngoài ra, mỗi ngày OPPO Watch sẽ đếm số bước chân của bạn, tuy chỉ là con số nhưng tạo động lực rất lớn để bạn đặt nền tảng luyện tập, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Bên cạnh những tính năng đó, chiếc smartwatch này còn là P.T (trợ lý thể thao, Personal Trainer) đắc lực khi có thể đo rất nhiều bài tập khác nhau từ chạy bộ, bơi lội cho đến các môn thể thao phổ biến khác.

    Với những người dùng luôn bận rộn, OPPO Watch có hẳn riêng các gói bài tập chỉ cần bỏ ra 5 phút là có thể thực hiện được. Một loạt các lựa chọn tùy theo tình huống như khởi động buổi sáng, vận động, tập toàn thân, đốt cháy mỡ hay thậm chí là cả căng cơ trước khi ngủ đều được trợ lý thể thao này cung cấp bằng hình thức trực quan nhất: hiển thị video ngay trên màn hình.

    Ngoài ra, bơi lội cũng là một trong những bộ môn thể thao được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt mùa hè này và ngoài khả năng kháng nước 5ATM, OPPO Watch cũng hỗ trợ đo đạc thời gian bơi kèm theo tổng cự ly để người dùng biết được đã luyện tập hăng say thế nào.

    Có một món đồ không thể thiếu cho người mê thể thao thời 4.0 - Ảnh 4.

    Từ chạy bộ cho đến bơi lội, đạp xe, gym… OPPO Watch đều dư sức đáp ứng cho bạn.

    OPPO Watch là sản phẩm đồng hồ thông minh đầu tiên của OPPO. với các chức năng về chăm sóc sức khỏe và thể thao được đưa lên một tầm cao mới, đem đến nhiều chế độ tập thể dục khác nhau, theo dõi nhịp tim và quản lý giấc ngủ, đem đến những trải nghiệm chuyên nghiệp và khoa học về sức khỏe và cả thể thao cho người dùng.

    OPPO Watch là sản phẩm đồng hồ thông minh đầu tiên, đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái IoT của OPPO. Với 2 phiên bản 41mm và 46mm, OPPO Watch trang bị hệ điều hành Wear OS từ Google, phù hợp với các ứng dụng và dịch vụ cốt lõi của Google đối với thiết bị đeo tay. Ngoài ra, sạc nhanh Watch VOOC đầy pin chỉ trong 75 phút cùng các tính năng về chăm sóc sức khỏe và thể thao sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm chuyên nghiệp, khoa học nhất.

    Sản phẩm chính thức ra mắt tại Việt Nam thông qua "Đại tiệc Công Nghệ Trực Tuyến – Tôi nổi bật, tạo khác biệt" vào lúc 18h45 ngày 01/08/2020, Độc giả cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm và sự kiệntại đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ