Cơ quan Vũ trụ Châu Âu vừa tiết lộ bức ảnh độc đáo về Cực Nam của Mặt Trời, được chụp bởi tàu Solar Orbiter. Những hình ảnh này mở ra góc nhìn mới về các hoạt động từ trường và gió mặt trời.
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã công bố một bức ảnh cho thấy cực Nam của Mặt Trời. Bức ảnh này được chụp vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, nhưng mới được tiết lộ vào ngày 11 tháng 6 năm 2025. Những hình ảnh mới từ tàu vũ trụ Solar Orbiter cho thấy một góc nhìn về Mặt Trời chưa từng được ghi nhận trước đây. Solar Orbiter đã dành những tháng gần đây để điều chỉnh quỹ đạo của nó lên 17 độ dưới xích đạo mặt trời, mang lại tầm nhìn về cực Nam mà trước đây chưa bao giờ thực hiện được.

Theo Carolle Mundell, giám đốc Khoa học, trong một cuộc phỏng vấn với Live Science, đây là lần đầu tiên nhân loại có thể chiêm ngưỡng cực Nam của Mặt Trời. Những hình ảnh mới chụp được cực mặt trời trong các bước sóng rộng hơn, bao gồm cả khả kiến và cực tím, với sự hỗ trợ của ba trong số mười công cụ của Solar Orbiter. Chúng đã ghi lại những "mảnh vụn" đầy màu sắc của dữ liệu về Mặt Trời, với những mối bận tâm phức tạp của từ trường nó. Những thay đổi này xảy ra với tốc độ cao của các chất hóa học và tạo nên gió mặt trời.
Theo ESA, những dữ liệu này sẽ giúp hiểu rõ hơn về gió mặt trời, thời tiết không gian và chu kỳ hoạt động 11 năm của Mặt Trời. Thông qua việc đo lường từ công cụ Hình ảnh Từ trường và Địa chấn Học của Solar Orbiter, Mặt Trời có thể được thấy đang phóng ra những tia bức xạ mạnh trong giai đoạn hoạt động tối đa.
Hỗn loạn từ trường này là tạm thời và đảo ngược sau mỗi 11 năm. Điều này đánh dấu sự kết thúc của hoạt động tối đa của mặt trời và bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp sang sự yên tĩnh tương đối của cực tiểu mặt trời tiếp theo. Thêm vào đó, sau năm đến sáu năm, khi cực tiểu mặt trời bắt đầu, các cực của Mặt Trời chỉ thể hiện một loại từ trường duy nhất.
Trong những năm tới, Solar Orbiter sẽ có nhiều cơ hội để thử nghiệm thêm. Với sự trợ giúp nhỏ từ lực hấp dẫn của sao Kim, nó sẽ nghiêng quỹ đạo từ xích đạo mặt trời lên 24 độ vào tháng 12 năm 2026, và 33 độ vào tháng 6 năm 2029. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Mặt Trời từ các góc nhìn khác nhau, từ đó biết thêm về từ trường, gió mặt trời và các hoạt động của nó.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Bên trong "phòng tra tấn iPhone": Tôi đã tận mắt thấy Apple hành hạ sản phẩm của mình như thế nào
Đằng sau lớp vỏ bóng bẩy của Apple là những bài kiểm tra tàn khố, mà những người yêu sản phẩm 'Táo' như tôi chỉ biết xót xa!
Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học tạo ra được carbon lỏng, mở đường cho nguồn năng lượng nhiệt hạch vô hạn trong tương lai