Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Sydney, Australia đang phát triển công nghệ biến suy nghĩ thành văn bản với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Công nghệ Sydney của Australia đang nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo để đọc được suy nghĩ của con người. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Chin-Teng Lin đứng đầu sử dụng công nghệ học sâu để chuyển các tín hiệu từ não thành các từ ngữ cụ thể.
Trong một thử nghiệm, một tình nguyện viên đội mũ thu sóng não khi đọc câu văn. Tín hiệu não sau đó được truyền tới một AI giải mã bằng mô hình học sâu, sau đó được xử lý thêm qua mô hình ngôn ngữ để sửa lỗi và hoàn thiện câu.
Giáo sư Lin cho biết, vào thời điểm hiện tại, số từ vựng mà thiết bị có thể học đang còn hạn chế và có độ chính xác là 75%. Mục tiêu của nhóm nghiên cứu là 90%.
Đây không phải là thiết bị đầu tiên trên thế giới có thể đọc được suy nghĩ của con người và chuyển thành văn bản. Tuy nhiên, nếu trước kia phải dùng thiết bị cấy vào trong người thì trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đang lần đầu tiên sử dụng thiết bị không xâm lấn để thực hiện việc này.
Các nhà khoa học Australia hy vọng, công nghệ này sẽ được phát triển hơn nữa để có thể giúp đỡ các bệnh nhân bị đột quỵ hồi phục chức năng não qua quá trình học tập liên tục. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng được hy vọng có thể dùng để hỗ trợ quá trình trị liệu ngôn ngữ cho những người bị tự kỷ hoặc gặp khó khăn về ngôn ngữ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Siêu phẩm zoom mới từ Sigma: 17 - 40mm, khẩu f/1.8, rất ít cái để chê, giá 22.99 triệu
Huyền thoại Sigma 18 - 35mm f/1.8 vừa được tái sinh, mở rộng quãng zoom, thu nhỏ kích thước, giảm trọng lượng và mức giá khá dễ chịu so với những gì nhận lại.
VietGPT ra mắt: Trợ lý ảo tiếng Việt do người Việt phát triển