Công nhân nhặt được hòn đá có hoa văn mặt người, chuyên gia: Có thể là mật mã của người ngoài hành tinh

    Nguyêt Phạm,  

    Hòn đá này được làm từ loại đá không hề phổ biến ở khu vực tìm ra nó.

    Năm 1872, một nhóm công nhân đang thi công bên cạnh hồ Winnipesaukee ở New Hampshire, Mỹ thì gặp chuyện kỳ lạ. Đó là trong khi đào hố chôn cột rào, một người công nhân tình cờ nhặt được cục đất sét bên trong có chứa một hòn đá hình quả trứng. Bất ngờ, hòn đá này đã khiến giới khoa học đau đầu trong suốt nhiều năm. Vì sao lại có chuyện như vậy?

    Sự xuất hiện của hòn đá bí ẩn

    Công nhân nhặt được hòn đá có hoa văn mặt người, chuyên gia: Có thể là mật mã của người ngoài hành tinh- Ảnh 1.

    Hòn đá hình trứng kỳ lạ này sau đó đã được Seneca A. Ladd, một thương nhân địa phương, là người đã thuê các công nhân đào hàng rào sở hữu.

    Sở dĩ hòn đá này thu hút sự quan tâm của giới khoa học là bởi trên bề mặt của nó có khắc nhiều họa tiết khác thường. Kiểu hoa văn này chưa từng được phát hiện trước đây tại nước Mỹ. Hơn nữa, loại đá dùng để tạo nên hòn đá này vốn không phổ biến ở bang New Hampshire. Sau đó, các nhà khảo cổ đã đặt tên cho nó là "Hòn đá bí ẩn" (New England’s Mystery Stone).

    Hòn đá hình trứng có chiều dài khoảng 10,2 cm, chiều dày 6,4 cm, nặng 510,3g và có màu đen. Ở hai đầu của hòn đá đều có lỗ khoan, nó được khoan thông từ đầu bên này sang đầu bên kia.

    Sau khi kiểm tra, người ta xác định hòn đá này làm từ đá sa thạch hoặc đá mylonite. Đây là một loại đá mịn được hình thành nhờ sự dịch chuyển của các lớp đá dọc theo các đường đứt gãy.

    Công nhân nhặt được hòn đá có hoa văn mặt người, chuyên gia: Có thể là mật mã của người ngoài hành tinh- Ảnh 2.

    Hòn đá được chạm khắc nhiều biểu tượng kỳ lạ như thiên văn, khuôn mặt người, mũi tên ngược, Mặt trăng cùng hai chấm tròn, hình xoắn ốc, một cái lều. Ngoài một mặt của hòn đá có khắc hình bắp ngô với 17 hạt ngô trên mọt hàng. Bên dưới bắp ngô là một hình tròn với 3 biểu tượng như chân nai, động vật với một đôi tai to. Riêng phần khuôn mặt được khắc hơi trũng xuống với cái mũi không lồi lên quá bề mặt quả trứng. Đặc biệt, đôi môi của khuôn mặt dường như được tạo ra với nét biểu cảm có chủ đích.

    Sau đó, tạp chí American Naturalist đã tìm đến Seneca A. Ladd đề xuất viết bài về hòn đá kỳ lạ này. Tạp chí mô tả món cổ vật này là "một di vật đặc biệt của những người dân da đỏ".

    Công nhân nhặt được hòn đá có hoa văn mặt người, chuyên gia: Có thể là mật mã của người ngoài hành tinh- Ảnh 3.

    Hòn đá vẫn được gia đình ông Seneca A. Ladd lưu giữ cho tới khi ông Ladd qua đời vào năm 1892. Con gái của ông đã tặng hòn đá cho Hiệp hội Nghiên cứu Lịch sử bang New Hampshire để các chuyên gia nghiên cứu. Các nhà khoa học của Hiệp hội này không cho rằng hòn đá này do các thổ dân da đỏ tạo ra nên đã trưng bày nó ở một khu vực riêng.

    Những giả thuyết về nguồn gốc của hòn đá kỳ lạ

    Về xuất xứ của hòn đá hình quả trứng này, các nhà khoa học đã đưa ra một số giả thuyết để giải thích.

    Thứ nhất, giả thuyết do tạp chí American Naturalist đưa ra cho rằng hòn đá này là vật kỷ niệm cho một hiệp ước được ký kết giữa hai bộ lạc thổ dân da đỏ.

    Công nhân nhặt được hòn đá có hoa văn mặt người, chuyên gia: Có thể là mật mã của người ngoài hành tinh- Ảnh 4.

    Thứ hai, các chuyên gia của Hiệp hội Nghiên cứu Lịch sử bang New Hampshire lại cho rằng hòn đá này bắt nguồn từ người Celtic hoặc người Inuit (hay Eskimo). Nó có thể là một loại công cụ của họ.

    Thứ ba, vào năm 1931, một bức thư được gửi tới Hiệp hội Nghiên cứu Lịch sử bang New Hampshire khẳng định rằng hòn đá này là một lôi thạch. Người này cũng gọi hòn đá là lưỡi tầm sét, rìu sét được cho là "từ trên trời rơi xuống". Các câu chuyện về lôi thạch từng được tìm thấy trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Nó thường được liên hệ với Thần Sấm. Tác giả của bức thư cho rằng lôi thạch thường được vùi trong đất sét hoặc đá rắn hay san hô bọc xung quanh.

    Thứ tư, đến năm 1994, Richard Boisvert, một nhà khảo cổ của bang New Hampshire lại tin rằng hòn đá này vốn là một phần của thứ nào đó. Vị chuyên gia này đưa ra kết luận dựa vào những lỗ khoan trên 2 đầu hòn đá. Ông cho biết, những lỗ khoan đều thẳng, không thuôn nhọn, điều này chứng tỏ hòn đá được đặt trên một trục kim loại và được tháo dỡ nhiều lần. Richard Boisvert cũng cho rằng các lỗ khoan này được tạo ra bởi các công cụ chạy điện chứ không phải kỹ thuật thủ công. Giả thuyết này của ông đã khiến một số người nghi ngờ hòn đá hình quả trứng này chỉ là một trò bịp bợm công phu của kẻ khác.

    Công nhân nhặt được hòn đá có hoa văn mặt người, chuyên gia: Có thể là mật mã của người ngoài hành tinh- Ảnh 5.

    Thứ năm, hòn đá hình trứng này có quá nhiều điểm đặc biệt nên người ta vẫn chưa thể xác định tuổi của nó. Chính vì vậy, một số chuyên gia đã đưa ra giả thuyết rằng hòn đá này có thể đến từ hành tinh khác. Thậm chí, họ tin rằng hình khắc bên trên hòn đá là chính là mật mã của người ngoài hành tinh.

    Cho tới nay, chưa ai xác định được nguồn gốc của hòn đá hình quả trứng này. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem hòn đá này được tạo ra cho mục đích gì và hình khắc bên trên có ý nghĩa gì. Hòn đá hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử bang New Hampshire, bao quanh bởi những chiếc gương để làm nổi bật những nét đặc trưng của nó.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ