Công ty Nhật biến mọi bề mặt thành cảm ứng, kể cả thú nhồi bông
Công nghệ này được trình làng tại triển lãm công nghệ CEATEC, Nhật Bản.
- Độc lạ bàn phím cơ vô cực của Google Nhật Bản: Từ trò đùa Cá Tháng Tư trở thành sự thật
- Clearview AI và thứ công nghệ đáng sợ: Có thể nhận dạng bạn chỉ bằng một bức ảnh duy nhất
- Xe điện sẽ khiến 5,5 triệu người mất việc làm, 2,9% GDP bốc hơi: Lời cảnh báo của chủ tịch Toyota về tương lai ngành ô tô Nhật Bản
- Robot hình người của Trung Quốc được chứng minh nhanh nhất thế giới
- Robot hình người của Trung Quốc 'đắt hàng như tôm tươi': Vừa ra mắt đầu tuần này đã nhận nửa triệu đơn đặt hàng, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới cũng "tuyển dụng" ngay lập tức
Japan Display Inc. mới đây đã trình diễn công nghệ ZINNSIA, có thể chuyển đổi nhiều loại vật liệu thành bề mặt cảm ứng điện dung. Theo đó, tại triển lãm CEATEC 2024 ở Makuhari Messe gần Tokyo, công ty đã mời khách hàng thử trải nghiệm cảm ứng tương tác với các vật liệu như gỗ, đá, thạch cao, vải và thậm chí là lông.
Thậm chí, công ty này còn đưa công nghệ cảm ứng lên thú nhồi bông và cây cảnh trong nhà, khiến chúng phát ra một số tiếng động khi được chạm vào.
Đây không phải lần đầu tiên công nghệ cảm ứng xuất hiện trên mọi bề mặt. Tuy nhiên, trước đây chúng có thể sử dụng camera (như Xbox Kinect) để phát hiện tương tác giữa người dùng với bề mặt, kèm theo nhiều nhược điểm.
Công nghệ ZINNSIA của JDI sử dụng cảm biến điện dung có thể duy trì độ chính xác và độ nhạy, ngay cả khi xử lý các vật liệu dày và ngay cả khi vật thể có hình dạng, bề mặt không đều.
Công nghệ cảm ứng xuất hiện trên cả lông.
Tại triển lãm, công ty trưng bày một bề mặt lông cảm ứng kết nối với laptop mà khi chạm vào, chú mèo trên màn hình có thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau tùy vào thao tác
Triển lãm JDI bao gồm một loạt các vật liệu cảm ứng sử dụng công nghệ ZINNSIA của công ty. 6 mẫu được thiết lập để khách tham quan triển lãm có thể tương tác với bất kỳ mẫu nào trong số chúng để bật và tắt đèn hoặc làm mờ đèn theo các mức độ khác nhau.
Thậm chí, công nghệ ZINNSIA có thể được điều chỉnh để người dùng không cần trực tiếp chạm vào bề mặt - có thể ích lợi khi sử dụng điều khiển đèn và cửa trong phòng tắm hoặc nơi bề mặt nhám.
Đối với mô hình cây cảnh áp dụng ZINNSIA, nó có thể phát ra âm thanh khi người dùng chạm vào lá. Với việc công nghệ của JDI hiện có vẻ khá hoàn thiện, tiềm năng thương mại hóa của ZINNSIA là rất rộng lớn, nhất là đối với vật nuôi thông minh, điều khiển nhà thông minh...
CEATEC là một trong những triển lãm đổi mới sáng tạo về kỹ thuật số hay nhất tại Nhật và chủ đề năm 2024 là đưa mọi người “hướng tới Xã hội 5.0” bằng cách cân bằng giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tôi dùng điện thoại "chơi game" để chụp ảnh và cái kết vượt kỳ vọng!
POCO từ lâu được gắn với hình ảnh smartphone hiệu năng cao cho game thủ, còn camera chỉ ở mức "đủ dùng". Nhưng trong chuyến công tác Bali vừa qua, chiếc POCO F8 Pro lại khiến tôi bất ngờ khi trở thành thiết bị chụp ảnh được sử dụng nhiều nhất, dù trong balo vẫn có cả máy ảnh số lẫn máy ảnh film.
-
Chuột văn phòng giờ cũng có cả "màn hình": thiết kế công thái học, pin dùng 2 tháng, giá sale chỉ hơn 600.000 đồng lại còn được tặng cả quà