Cuộc đua 3G, mạng nhỏ lo “sập bẫy”

    PV,  

    Mạng nhỏ không dám đầu tư vào 3G mạnh tay.

    Cước 3G 2 USD/tháng

    Dịch vụ 3G chính được cung cấp tại Việt Nam từ tháng 10/2009 với người mở đầu làVinaPhone sau đó lần lượt đến MobiFone và Viettel. Chỉ sau hơn 2 năm cung cấpdịch vụ các mạng di động Việt Nam đã đưa 3G từ dịch vụ xa xỉ trở thành bình dân.Những "cơn bão" gói cước 3G giá rẻ được nhà mạng liên tiếp tung ra.


    Cuộc đua 3G, mạng nhỏ lo “sập bẫy” 1
    Ảnh minh họa

    Sau khi tung ra gói cước 3G không giới hạn áp dụng cho máy tính khi các kháchhàng chỉ phải trả tối đa là 120.000 đồng/tháng; tháng 12/2011, MobiFone,VinaPhone và Viettel đều đồng loạt giới thiệu gói cước không giới hạn cho ngườidùng điện thoại di động với mức giá siêu rẻ chỉ còn 40.000 đồng/tháng.


    Mức giá cước 3G của Việt Nam đang thuộc diện rẻ nhất thế giới, so sánh Thái Lan,cước 3G của Việt Nam rẻ hơn khoảng 10 lần. Nói như nhận định của lãnh đạoMobiFone “Nếu cạnh tranh quá mức thì không phát triển được và không có lợi nhuậnđể tái đầu tư.”


    Mạng nhỏ không dám đầu tư


    Tuy thị trường di động Việt Nam đang có 5 mạng di động nhưng 3G lại là cuộc chơicủa những đại gia. Năm ngoái, Vietnamobile nhập cuộc đua 3G nhưng chỉ phủ sóng ở3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Một câu hỏi được đặt ra là 3Glà xuhướng của tương lai tại sao các mạng di động nhỏ không thể tham chiến?


    Cuộc đua 3G, mạng nhỏ lo “sập bẫy” 2
    Ảnh minh họa

    Theo thống kê của Bộ TT&TT cuối năm 2012, sau 3 năm phát triển thị trường diđộng Việt Nam đang có khoảng 16 triệu thuê bao 3G. Nếu tính trung bình mỗi thuê bao trả cho nhà mạng 50.000 đồng/tháng thì nhà mạng sẽ thu về khoảng 800tỷ đồng/tháng (tương đương với 20 triệu USD). Như vậy, mỗi năm cả thị trường di động Việt Nam đạt được khoảng 120 triệu USD từ 3G/năm.


    Trong khi đó 3 mạng di động lớn cũng đổ tiền đổ của đầu tư mỗi mạng ngót nghét 1tỷ USD cho mạng 3G của mình. Từ con số này cho thấy câu chuyện thu hồi vốn cho mạng 3G cho cả 3 mạng lớn vẫn là chuyện “gánh nặng đường xa”. Trong khi đó, vòng đời công nghệ viễn thông trên lý thuyết chỉ có 3 năm để thu hồi vốn. Chính vì lẽ đó mà ngay buổi nhận giấy phép 3G, Tổng giám đốc Viettel trả lời trước giới truyền thông rằng “Nếu không cẩn thận 3G sẽ là cái bẫy”.


    Vietnamobile cũng từng ngỏ lời với Bộ TT&TT muốn có nốt 1/2 giấy phép để cungcấp 3G. Ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết là Vietnamobile có thể thương thảo với Viettel để có 1/3 giấy phép này sau khi EVN Telecom“chuyển khẩu” về Viettel. Thế nhưng, đối với Vietnamobile 3G thực sự là canh bạc. 3G sẽphải đầu tư quá lớn, nhưng khả năng thu hồi vốn xem ra khá mịt mù.


    Nhà mạng điều chỉnh cước 3G


    Cho đến thời điểm này, các mạng di động lớn dường như cũng đã “thấm” vì mức cước3G quá rẻ. Vì vậy, ngày 1/4, MobiFone và VinaPhone chính thức công bố việc điềuchỉnh giá cước, dung lượng sử dụng dịch vụ Mobile Internet 3G. MobiFonecho biết đã ngừng tiếp nhận đăng ký mới và gia hạn các gói cước M5, M50, D30.Thay vào đó,khách hàng có thể chuyển sang các gói D1, MIU.


    Cụ thể, gói MIU mới với hạn mức sử dụng cho tốc độ tối đa (7,2/1,5Mbps)là600MB, ngoài mức giới hạn khách hàng sẽ được truy cập Internet với tốcđộ bìnhthường là 256 Kbps, miễn phí cước phát sinh ngoài gói. Giá của gói MIUlà 50.000đồng/tháng - giá trước đó là 40.000 đồng/tháng nhưng chỉ sử dụng hạn mức là 500MB.


    Như vậy, sau khi điều chỉnh giá gói cước Internet không giới hạn củaVinaPhonevà MobiFone đã ngang bằng với gói MIMAX mà hiện nay Viettel đang áp dụng (cướcduy trì thuê bao 3G 10.000 đồng/tháng và gói dịch vụ là 40.000 đồng).Tuy nhiên,gói cước của VinaPhone và MobiFone có mức sử dụng dữ liệu tới 600MB tốcđộ tốiđa, trong khi gói cước MAX của Viettel chỉ sử dụng được 500MB dữ liệutối đa.


    Thống kê gần đây của MobiFone cho thấy có tới 70% khách hàng đăng kýgóicước Mobile Internet không giới hạn (MIU) sử dụng hết 500Mb với tốc độtối đa.Như vậy, với việc điều chỉnh gia tăng dữ liệu sử dụng như hiện nay, góicước nàysẽ phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng ngày càng cao của khách hàng.


    Cùng lúc đó, MobiFone tung ra gói cước Big MIU với tốc độ tối đa 7,2Mbps cho3,5Gb đầu tiên, ngoài mức giới hạn này khách hàng sẽ được truy cậpInternet vớitốc độ bình thường và được miễn phí cước phát sinh ngoài gói này.MobiFone chobiết, giá của gói Big MIU là 200.000 đồng/tháng.


    Ngoài ra, MobiFone cũng tung ra chính sách ưu đãi của gói MIU áp dụngcho thuêbao Q-Student, Q-Teen mới với hạn mức sử dụng cho tốc độ tối đa là600MB. Ngoàimức giới hạn, khách hàng sẽ được truy cập Internet với tốc độ bìnhthường, miễnphí cước phát sinh ngoài gói. Giá của gói MIU dành cho thuê baoQ-Student,Q-Teen là 35.000 đồng/tháng - giá trước đó là 20.000 đồng/tháng nhưnghạn mức là500MB.


    Gói D1 mới với hạn mức sử dụng cho tốc độ tối đa (7,2/1,5Mbps) là 150MB;ngoàimức giới hạn, khách hàng sẽ được truy cập Internet với tốc độ bìnhthường, miễnphí cước phát sinh ngoài gói. Giá của gói D1 là 8.000 đồng/ngày.


    Theo Anh Vũ
    Vietnamnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày