Đại diện Corning: Vết xước trên Note 7 chỉ là vụn kim loại từ tua vít thử độ cứng thôi

    Tân Phan,  

    Đó là khẳng định của ông Jaymin Amin, Phó Giám Đốc Công nghệ của Corning.

    Có lẽ ai cũng đã xem video test độ chịu xước trên chiếc Galaxy Note 7. Ngạc nhiên rằng chiếc điện thoại này, được trang bị Gorilla Glass 5, lại không thể chịu nổi chiếc tua vít thử độ xước có độ cứng bằng 3 theo bảng Mohs. Hay nói cách khác, màn hình của Note 7 chỉ có thể chịu lực hơn nhựa một tí, chứng minh rằng công nghệ màn hình mới của Corning không những không cải thiện được từ thế hệ trước, mà còn dễ trầy xước hơn nhiều.

    Để dễ so sánh, trong các video thử nghiệm độ bền Gorilla Glass 4, nó thường chịu được tua vít thử độ xước có độ cứng bằng 5 hoặc 6. Nhưng trong video trên, những vết xước đã xuất hiện khi dùng tua vít độ cứng bằng 3. Tác giả của bài thử nghiệm kết luận rằng vì Corning cải thiện công nghệ chống vỡ cho Gorilla Glass 5 nên nó đã phải hy sinh khả năng chịu xước.

    Tuy nhiên, phía Corning đã có câu trả lời chính thức cho vấn đề trên. Vừa qua, ông Jaymin Amin, Phó Giám Đốc Công nghệ của Corning, đã cho biết: "Các bài thử nghiệm ở video trên được thực hiện trong môi trường không chuyên nghiệp. Mặc dù anh ta dùng tua vít Mohs để thử độ cứng nhưng chúng tôi không thể biết được lực tác động lên chiếc tua vít ấy mạnh hay yếu".

    Ông nói thêm: "Chiếc tua vít được thử nghiệm trong video có độ cứng bằng 3, chắc chắn nó mềm hơn vật liệu làm kính cường lực. Thông thường nếu có vật mềm hơn kính như thế, và lực tác dụng lên nó mạnh, chúng ta sẽ thấy những mảnh vụn li ti của vật đó bám trên kính.

    Những mảnh vụn bị rơi ra và bám vào kính không phải là vết xước, với những ai không chuyên có thể thấy nó là vết xước. Chúng tôi không rõ video trên có chính xác hay không, nhưng trong những bài thử nghiệm của riêng chúng tôi, không có bất cứ vết xước nào. Thực ra chúng tôi đã thử nghiệm nhiều ở trên Gorilla Glass 5 và hiện tượng mảnh vụn kim loại li ti trên đầu tua vít bám vào kính có xảy ra".

    Nếu như ông Amin nói, có nghĩa rằng vít càng cứng thì những mảnh vụn càng khó bị rời ra. Tuy nhiên trong video, chúng ta vẫn nhìn thấy những vết xước rất đậm. Amin giải thích: "Lực tác động lên vít rất quan trọng. Nếu vít có độ cứng thấp nhưng lực tác động mạnh cũng tạo ra những vết xước tương đương khi sử dụng vít độ cứng cao và lực tác dụng thấp".

    Phía Corning còn cho biết độ chịu xước của Gorilla Glass 5 tương được với Gorilla Glass 4, điều đó có nghĩa Gorilla Glass 5 có thể không chịu xước bằng người tiền nhiệm của nó. Tuy nhiên khi được hỏi liệu Gorilla Glass 5 có độ chịu xước bằng thế hệ trước hay không, ông Amin trả lời: "Chắc chắn rồi".

    Amin tiếp tục cho biết khi được hỏi về việc liệu các vết kim loại li ti trên đầu tua vít bám vào kính có được lau chùi ra khỏi mặt kính Gorilla Glass 5: "Việc lau các vết kim loại bám vào mặt kính cực kỳ khó, đó là bản chất của kính rồi. Tôi xin khẳng định lại đó chỉ là vụn kim loại từ tua vít bám vào kính thôi".

    Thế nên, dù kết quả có thể nào đi nữa, người dùng Note 7 có lẽ phải mua thêm miếng dán màn hình để tránh khỏi hiện tượng "vụn kim loại từ tua vít bám vào kính" trên vì nó không thể khắc phục được.

    Tham khảo AndroidAuthority

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ