Dám khẳng định người thuộc chủ nghĩa "hay xê dịch" đều thích dùng smartphone kiểu này

    Quang Vũ,  

    Là những người trẻ năng động, chắc hẳn ai cũng thích được đi đây đi đó, khám phá thế giới xung quanh càng nhiều càng tốt trước khi tuổi già ập đến.

    Được trải nghiệm văn hóa, được gặp nhiều người khác nhau trên các châu lục, tìm đến một bầu không khí mới... chính là những cách để các bạn tự làm mới bản thân và bổ sung thêm kiến thức. Chủ nghĩa xê dịch - đó là những gì mà chúng tôi muốn đề cập đến.

    Dám khẳng định người thuộc chủ nghĩa hay xê dịch đều thích dùng smartphone kiểu này - Ảnh 1.

    Không chỉ là hình thức du lịch tại các nơi trên thế giới, các bạn trẻ ngày nay cho biết họ cũng không muốn gò bó tại văn phòng 8 tiếng mỗi ngày, mà thay vào đó có thể tìm kiếm công việc ở khắp nơi trên mọi miền Tổ Quốc, vừa có môi trường mới lại vừa kích thích được óc sáng tạo và "nạp năng lượng" mới cho bản thân.

    Và hành trang cho những bạn trẻ này mỗi khi quyết định xê dịch là gì? Ưu tiên hàng đầu vẫn luôn là những thứ gọn gàng và nhiều công năng. Dù là du lịch đó đây, các bạn trẻ vẫn rất linh động trong việc vừa chơi vừa làm việc online, một phần cũng là để có chi phí trang trải cho chuyến đi hiện tại và dư dả cho chuyến sau. Và để phục vụ cho công việc, tất nhiên phải có một chiếc laptop mang theo bên mình, đây là một thứ không thể bỏ qua rồi.

    Dám khẳng định người thuộc chủ nghĩa hay xê dịch đều thích dùng smartphone kiểu này - Ảnh 2.

    Bên cạnh việc làm, chúng ta cũng cần chơi chứ nhỉ? Vì mình đang đi du lịch, trải nghiệm cho bản thân còn gì? Và để ghi dấu lại những nơi ấy, những con người mà chúng ta gặp, không cách nào khác chính là dùng máy ảnh để chụp lại. Lựa chọn hàng đầu vẫn phải là chiếc máy ảnh càng nhỏ gọn càng tốt, vừa đỡ vác nặng lại vừa đỡ cồng kềnh dễ xảy ra mất mát.

    Công nghệ đang ngày một phát triển để phục vụ tốt cho cả công việc lẫn giải trí của con người và các bạn trẻ năng động ngày nay cũng có những lựa chọn tốt hơn để làm hành trang cho các chuyến xê dịch của mình. Laptop được làm mỏng hơn, máy ảnh được làm nhỏ gọn hơn, còn smartphone thì lại mạnh mẽ và "ôm đồm" được nhiều việc hơn. Là người yêu công nghệ và thích xê dịch, chắc hẳn một chiếc điện thoại là một thứ không thể thiếu trên tay các bạn mỗi ngày. Nhưng để đáp ứng được tốt mọi thứ, và hơn hết có thể thay thế được hầu hết các thiết bị điện tử khác, nhiều bạn trẻ có xu hướng lựa chọn những chiếc phablet (smartphone màn hình lớn) là người bạn đường thông minh cho mỗi chuyến đi.

    Trước đây một số người từng nghĩ rằng chỉ có tablet với màn hình lớn mới có thể phục vụ được cho công việc mỗi khi ta không có mặt tại văn phòng. Tuy nhiên định nghĩa này đã trở nên cũ kĩ với một chiếc phablet, điển hình như Galaxy Note9 ngày nay cũng có thể đảm đương được, thậm chí còn nhiều hơn cả chúng ta nghĩ.

    Trang bị vi xử lý 8 nhân cùng bộ nhớ RAM lên đến 8 GB, chiếc smartphone này dư sức "gánh" các ứng dụng phục vụ cho công việc khác nhau. Đa tác vụ trên di động không phải là điều mới mẻ, nó đã từng xuất hiện trước đây trên các sản phẩm chạy Android, tuy nhiên nó chỉ thực sự hữu dụng từ khi chiếc Note9 ra đời. Ngày trước, đa tác vụ trên màn hình nhỏ là một thứ phải nói là cực hình, bởi khả năng hiển thị ở mỗi khung rất ít, lúc nào cũng phải căng mắt ra để xem nên tất nhiên làm chẳng được bao lâu là muốn tắt hết đi cho xong.

    Dám khẳng định người thuộc chủ nghĩa hay xê dịch đều thích dùng smartphone kiểu này - Ảnh 3.

    Nhưng với màn hình Super AMOLED kích thước lớn đến 6,4 inch, Galaxy Note9 đã giải quyết được bài toán đa tác vụ này một cách dễ dàng. Bật 4G lên và kèm theo một chiếc bàn phím Bluetooth nhỏ gọn, bạn có thể tha hồ mang bàn làm việc di động này đi đến bất cứ nơi đâu.

    Pin cũng là một vấn đề quan trọng, bởi chẳng ai muốn đang làm việc mà điện thoại lại tắt ngúm đi mất, nhất là vừa kết nối bàn phím lẫn mở 4G và chạy đa tác vụ. Tuy nhiên Galaxy Note9 đã hoạt động hiệu quả khi trang bị cho mình viên pin 4.000 mAh tốt hơn trước, cùng với đó là khả năng quản lý điện năng hiệu quả giúp kéo dài thêm thời lượng sử dụng cho người dùng.

    Nếu làm việc trong thời gian dài, Galaxy Note9 cũng không khiến việc sáng tạo của các bạn trẻ bị đứt quãng vì hết pin, nhờ khả năng hỗ trợ sạc không dây nên mọi thứ đều được giải quyết một cách dễ dàng.

    Dám khẳng định người thuộc chủ nghĩa hay xê dịch đều thích dùng smartphone kiểu này - Ảnh 4.

    Bên cạnh đó, các bạn trẻ lựa chọn Galaxy Note9 không chỉ vì cấu hình mạnh mà còn cả bộ nhớ trong lên đến 512 GB. Với những bạn hay xử lý các file bảng tính, hoặc thích vẽ vời thì việc bộ nhớ rộng là điều luôn cần có. Hơn nữa, đã là giới trẻ thì nhu cầu giải trí cũng cao không kém, nào là game, phim ảnh, nhạc chất lượng cao… cũng sẽ khiến dung lượng máy ngày càng giảm sút. Tất nhiên, Galaxy Note9 dư sức đáp ứng được điều này, không những thế mà còn hỗ trợ mở rộng thêm bộ nhớ bằng thẻ microSD lên tối đa 512 GB, tức tổng cộng có được 1 TB và chẳng thua kém gì laptop cả.

    Dám khẳng định người thuộc chủ nghĩa hay xê dịch đều thích dùng smartphone kiểu này - Ảnh 5.

    Ngoài ra, Samsung luôn cải thiện sản phẩm sao cho chất lượng trải nghiệm của người dùng ngày càng tốt hơn, minh chứng rõ nhất là giới trẻ thích xê dịch dần lựa chọn chiếc Galaxy Note9 làm thiết bị chụp ảnh mà không cần đến các máy ảnh cồng kềnh nữa. Với hệ thống camera kép sau 12 MP 12 MP, Galaxy Note9 giúp các bạn trẻ có thể chụp ở mọi khung ảnh từ phong cảnh cho đến chân dung xóa phông một cách dễ dàng mà không cần đến phụ kiện nào gắn kèm. Hơn nữa, việc tích hợp hệ thống thay đổi khẩu độ linh động từ f/1.5 đến f/2.4 là một ưu điểm tuyệt vời, giúp ảnh không bị cháy trong điều kiện ánh sáng quá gắt hoặc cũng không bị nhiễu hạt ở điều kiện thiếu sáng, nên dù bạn có "xê dịch" đến đâu thì Galaxy Note9 cũng có thể "cân" hết. Nhìn chung camera của Note9 đã đáp ứng quá đủ những gì mà giới trẻ ngày nay đang cần.

    Dám khẳng định người thuộc chủ nghĩa hay xê dịch đều thích dùng smartphone kiểu này - Ảnh 6.

    Với người trẻ tuổi, nhìn chung chắc chắn không chỉ ít nhất một lần trong đời muốn thả mình đến những vùng đất mới, khám phá và tìm tòi học hỏi. Và để thực hiện được ước mơ xê dịch ấy, chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang thật kỹ, hoặc ít nhất nếu muốn một bạn đồng hành đúng nghĩa có thể kết hợp, đa-zi-năng cho mọi tác vụ từ làm việc đến vui chơi thì chắc hẳn Galaxay Note9 là một ứng cử viên không thể tốt hơn.

    Dám khẳng định người thuộc chủ nghĩa hay xê dịch đều thích dùng smartphone kiểu này - Ảnh 7.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày