Đang kiếm bộn tiền nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo, vì sao Nvidia bỗng nhiên rơi vào cảnh vất vả giữ lời hứa "mỗi năm một chip AI"?

    Anh Việt,  

    Vị thế độc tôn của Nvidia trong lĩnh vực sản xuất chip AI đang bị lung lay khi thông tin về việc trì hoãn ra mắt dòng chip Blackwell thế hệ mới được công bố.

    Thị trường chip AI đang chứng kiến sự thống trị của Nvidia, với những sản phẩm mạnh mẽ được các ông lớn công nghệ như Meta, Microsoft và Google ưa chuộng. Tuy nhiên, tham vọng giữ vững vị thế bằng việc mỗi năm ra mắt một thế hệ chip AI mới của CEO Jensen Huang đang đứng trước thử thách. 

    Theo nhiều nguồn tin, dòng chip Blackwell, "át chủ bài" tiếp theo của Nvidia, sẽ bị trì hoãn từ 2 đến 3 tháng so với dự kiến. Ban đầu, Blackwell được kỳ vọng sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay, nhưng nay có khả năng phải đến quý đầu năm sau mới đến tay người dùng. Nguyên nhân được cho là do thiết kế phức tạp của Blackwell, đòi hỏi quy trình sản xuất cực kỳ chính xác mà đối tác sản xuất của Nvidia, Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng kịp thời.

    Đang kiếm bộn tiền nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo, vì sao Nvidia bỗng nhiên rơi vào cảnh vất vả giữ lời hứa "mỗi năm một chip AI"?- Ảnh 1.

    Trong báo cáo gửi các nhà đầu tư, các chuyên gia của Semianalysis cho biết Nvidia đang đối mặt với "những vấn đề lớn trong việc đạt sản lượng lớn", và trong một số trường hợp, họ có thể phải cung cấp chip Hopper - thế hệ chip AI hiện có - cho khách hàng thay vì Blackwell. 

    Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các công ty điện toán đám mây quy mô nhỏ hơn, những doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào chip Nvidia để phát triển hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy, các nhà phân tích của Bernstein vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng của Nvidia. Họ cho rằng nhu cầu về sản phẩm của công ty vẫn đang tăng cao và những tín hiệu từ các khách hàng lớn như Meta, Microsoft và Amazon đều rất khả quan.

    Lời hứa về việc mỗi năm ra mắt một thế hệ chip AI mới đã được CEO Jensen Huang đưa ra trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên của Nvidia vào tháng 5 vừa qua. Ông khẳng định: "Sau Blackwell, sẽ có một con chip khác và chúng tôi đang đi theo chu kỳ một năm một lần". Mỗi thế hệ chip AI mới đều hứa hẹn những bước tiến vượt bậc về khả năng tính toán, tốc độ và hiệu suất, cho phép xử lý thông tin nhanh hơn và xây dựng các mô hình AI lớn hơn. 

    Đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, những khách hàng lớn của Nvidia, vòng đời sản phẩm một năm một lần cũng mang đến cơ hội để họ phân tầng dịch vụ, tạo ra ngưỡng cao hơn cho khả năng tính toán AI ưu tú nhất, đồng thời xây dựng nền tảng chip cũ hơn để cung cấp dịch vụ giá cả phải chăng hơn.

    Các nhà phân tích cũng nhận định rằng, việc liên tục đổi mới giúp Nvidia tạo ra khoảng cách lớn so với các đối thủ cạnh tranh như AMD và Cerebras. Mặc dù vậy, việc trì hoãn ra mắt Blackwell có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và vị thế của Nvidia trong cuộc đua chip AI. Hiện tại, Nvidia vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc liệu thông tin này có ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt sản phẩm mới hàng năm hay không. Đại diện công ty chỉ cho biết nhu cầu về chip Hopper vẫn rất mạnh mẽ, một số lô hàng Blackwell đã bắt đầu được chuyển đến khách hàng và sản lượng sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày