Nỗ lực đáng nể.
Chúng ta thấy Doodle "Little Nemo in Sumberland" của Google gồm 8 phân cảnh lớn (mỗi phân cảnh là một hàng gồm các ô truyện tranh tương tác nối tiếp nhau) xuất hiện dần dần. Để chuyển sang cảnh tiếp theo, người dùng cần click vào ô mũi tên hiển thị góc dưới bên phải mỗi phân cảnh khi nó vừa kết thúc. Google cũng khéo léo lồng vào Doodle những kí tự trong tên của mình: G, O, O, G, L, E.
Thế nhưng, theo Jennifer Hom, thành viên nhóm thiết kế Doodle, ban đầu, nhóm đã tranh cãi kịch liệt về ý tưởng thiết kế cho Doodle này: nên thiết kế khung truyện tiếp nối nhau theo chiều ngang hay thẳng đứng (như Doodle chính thức). Kết quả thì Doodle được thiết kế theo chiều đứng như chúng ta đã thấy.
Tuy nhiên, dưới đây là bản nháp thiết kế cho Doodle diễn tiến theo chiều ngang (Jennifer cho biết nhóm đã quyết định hủy bản nháp này trước khi nó được hoàn thành). Theo kịch bản này thì công chúa đã đến đánh thức Nemo dậy và đưa cậu tới vùng đất Google-land. Sau đó, hai người đã nhờ đại bác đưa mình tới nơi cần đến.
Dưới đây là bản vẽ phác của Doodle chính thức (còn khá sơ sài, chưa đủ như những gì chúng ta thấy):
Công đoạn khó khăn nhất: Biến các ô tranh tĩnh thành các hình GIF.
Dưới đây là câu chuyện hoàn chỉnh ở dạng tranh tĩnh.
Tham khảo: IBN Live.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Bỏ qua chip M3, dùng luôn chip M4 cho iPad Pro mới - Tại sao Apple lại làm vậy?
Các vấn đề về quy trình sản xuất cũng như chi phí sản xuất dường như là lý do cho việc Apple nhanh chóng từ bỏ dòng chip M3 mới được công ty giới thiệu cách đây vài tháng.
Cảm ơn OpenAI vì đã thúc đẩy Google phải đổi mới sáng tạo