Đánh giá giày Xiaomi 90 bằng con mắt của kẻ nghiện giày: không hợp để chạy, dĩ nhiên không thể so với Adidas

    Long.J,  

    Đã có rất nhiều bài đánh giá về đôi giày thông minh Xiaomi 90 trên internet. Hôm nay chúng ta hãy cùng mổ xẻ đôi giày thông minh Xiaomi 90 dưới cái nhìn của một kẻ “nghiện giày”

    Giày Xiaomi 90

    Vào tháng 5 năm ngoái, Xiaomi đã gây bất ngờ cho người dùng khi lần đầu ra mắt thế hệ giày thông minh đầu tiên, hợp tác cùng thương hiệu thể thao Li-Ning của Trung Quốc. Còn mới đây nhất, Xiaomi lại tiếp tục cho ra thế hệ giày thông minh thứ 2 sử dụng thương hiệu "Xiaomi 90" và được áp dụng cho các sản phẩm thời trang thông minh của hãng

    Mẫu giày thông minh Xiaomi 90 đầu tiên đã cập bến thị trường Việt Nam khoảng tháng 6/2016. Sản phẩm được đưa về bởi đơn vị Mi Việt Nam dưới dạng xách tay, với mức giá là 750.000 đồng, có nhiều size tùy chọn từ 39 - 43 cho người dùng nam giới với hai phiên bản đen/trắng và xám/trắng.

    Thiết kế

    Giày Xiaomi 90 có thiết kế đơn giản, mang phom dáng của giày chạy-running(phần này sẽ được giải thích trong bài) với phần đế cao và thuôn dần về mũi. Có thể thấy rõ ngôn ngữ thiết kế của Xiaomi 90 được “nhặt nhạnh” từ các mẫu giày nổi tiếng thế giới như Ultraboost, adidas adiPURE360..với lưỡi gà liền, bố cục màu sắc, chất liệu..vv

    adidas Ultraboost
    adidas Ultraboost

    adidas adiPure 360
    adidas adiPure 360

     Tôi không nghĩ thiết kế của giày Xiaomi 90 có thể tương đồng với adidas Tubular

    Tôi không nghĩ thiết kế của giày Xiaomi 90 có thể tương đồng với adidas Tubular

    Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu cấu tạo cơ bản của giày Xiaomi 90

    Gần như mọi đôi giày đều được cấu tạo từ 5 bộ phận cơ bản: 1.Upper (thân giày), 2.Midsole (đế giữa), 3.Outsole (đế ngoài), 4.Tongue (lưỡi gà), 5.Lining (lót trong). Chúng ta sẽ đánh giá chi tiết từng bộ phận để thấy được ưu/nhược điểm của giày Xiaomi 90

    Upper - Thân giày

    Phần Upper (thân giày) của Xiaomi 90 được làm bằng vải lưới với nhiều lỗ thông khí đảm bảo sự khô ráo cho đôi chân khi vận động. Bố cục màu sắc và chất liệu lưới trên thân giày Xiaomi 90 khá giống chất liệu Primeknit của Adidas, cụ thể hơn là Adidas Ultra boost. Primeknit là công nghệ được Adidas ra mắt để cạnh tranh trực tiếp với Nike Flyknit. Công nghệ này dựa trên nguyên lý tạo ra cấu trúc thân giày liền mạch cách dệt các sợi len đặc biệt

    Đó chỉ là cảm quan, còn chất lượng có lẽ khó mà so bì được với gã khổng lồ đến từ Đức đã có gần 70 năm kinh nghiệm sản xuất giày

     Chất liệu Primeknit trên thân thân giày Ultra boost của Adidas

    Chất liệu Primeknit trên thân thân giày Ultra boost của Adidas

    Ưu điểm nổi bật của chất liệu vải lưới trên giày Xiaomi 90 là sự thông thoáng, thân giày bằng lưới cũng giúp giảm đáng kể khối lượng của đôi giày. Điểm cộng dành cho Xiaomi khi đã biết đi theo xu hướng áp dụng những chất liệu mới lên sản phẩm của mình. Điểm trừ là độ co dãn chưa thực sự tốt.

    Midsole - đế giữa / Outsole - đế ngoài

    Đế giữa và đế ngoài của Xiaomi 90 được làm toàn bộ bằng nhựa EVA( Ethylene Vinyl Acetate Copolymer) , là hợp chất giữa Ethylene và Acetate. Được sản xuất bằng công đoạn áp suất cao với áp lực trên 2.500 atm.

    EVA là loại vật liệu có khả năng đàn hồi rất tốt nên được sử dụng phổ biến trong giày thể thao. Nhược điểm của nó là độ bền kém, mất khả năng đàn hồi một thời gian sử dụng. Ưu điểm lớn nhất của EVA là giá thành rẻ nên nó vẫn là ưu tiên hàng đầu trong các dòng giày thể thao giá rẻ

    Đế ngoài của Xiaomi được thiết kế với nhiều đường xẻ rãnh sâu đan chéo nhau từ mũi cho đến gót nhằm tăng độ bám cho đôi giày.

    Chính vì đế ngoài làm hoàn toàn bằng EVA cùng những đường xẻ rãnh mà không có sự xuất hiện của bất kì miếng cao su hỗ trợ độ bám nào trên đế ngoài nên tôi khẳng định giày Xiaomi 90 chỉ phù hợp với những hoạt động thể thao nhẹ nhàng hoặc đi bộ, chứ không phải giày chạy (running) hay giày để luyện tập (training).

    Tongue - lưỡi gà và Lining - lót trong

    Lưỡi gà và lót trong trên Giày Xiaomi 90 được làm bằng chất liệu vải cốt-tông Neoprene (Polychloroprene) chất liệu thường thấy trong các dụng cụ hỗ trợ tập luyện thể thao như băng tay, bó đầu gối... vì tính co dãn tốt, mềm mịn cũng như thoáng khí. Ngoài ra lưỡi gà của Xiaomi 90 được thiết kế liền với thân giày(lưỡi gà liền hay slip-on), giúp bảo vệ mu bàn chân khỏi áp lực của dây giày và tránh tình trạng lưỡi gà bị lệch khi vận động.

    Logo Xiaomi 90 trên lưỡi gà và pulltab (phần quai hỗ trợ xỏ giày) được phủ chất liệu phản quang 3M tương tự trên các thiết bị bảo hộ lao động, giày leo núi, biển báo giao thông… tạo sự bắt mắt và phần nào đó đảm bảo an toàn cho người mang giày ở nơi thiếu ánh sáng. Một chi tiết tuy nhỏ nhưng khá đắt giá trên Xiaomi 90.

    Phần sau gót(heel counter) của giày Xiaomi90 được thiết kế bo tròn ôm sát từ gót lên ngang mắt cá chân, được gia cố bằng lớp nhựa TPU nằm giữa lót trong và thân giày, giúp cố định gót chân và tránh bị tụt giày khi vận động.

    Công nghệ thông minh

    Giày Xiaomi 90 được tích hợp chip thông mình có hỗ trợ kết nối Bluetooth, đặt ngay dưới lót giày ở chân phải để trao đổi dữ liệu vận động với smartphone thông qua ứng dụng Mi Fit.

    Chip xử lý này được trang bị các cảm biến chuyển động và cảm biến áp lực nhằm đo lại bước chân. Bản thân con chip không có khả năng chống nước và chưa rõ thời lượng pin ra sao. Giày thể thao tích hợp chip theo dõi vận động là công nghệ không mới, Nike đã làm được điều này từ năm 2006 với chip Nike hoặc gần đây hơn là Adidas miCoach

    Chất lượng gia công

    Xiaomi 90 có chất lượng gia công ở mức khá, tuy vẫn mắc nhiều lỗi như lem keo, sơn không đều, đường chỉ cố định đế và thân trên chưa được trau chuốt và khá thưa thớt. Bản chất Xiaomi là công ty chuyên về sản phẩm công nghệ, nên việc cho ra được một mẫu giày có chất lượng khá như Xiaomi 90 cũng đã là điều đáng ghi nhận. Chắc chắn trong tương lai hãng Xiaomi sẽ phải đầu tư hơn nữa vào thiết kế cũng như chất liệu nếu muốn có chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực sản xuất đồ thể thao

    Tổng kết

    Xiaomi 90 là đôi giày đẹp, dễ dàng phối kết hợp với nhiều loại trang phục. Với giá bán lẻ 750.000 đồng(đắt hơn Bitis Hunter khoảng 100.000 đồng) giày Xiaomi 90 là đôi giày có price / performance đáng mua ở phân khúc bình dân. Nếu bạn đang tìm kiếm một đôi giày thời trang vừa có thể mang đi làm, đi chơi hay luyện tập thể thao nhẹ nhàng thì Xiaomi 90 là cái tên đáng lưu tâm.

    Bài review này được viết ra với mục đích bổ sung những thông tin còn thiếu và giúp người tiêu dùng có cái nhìn khách quan hơn về giày Xiaomi 90, hãy đón chờ bài review tiếp theo của chúng tôi với những đánh giá chuyên sâu từ vận động viên chuyên nghiệp.

    Xin chân thành cảm ơn đơn vị Mi Việt Nam đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện bài viết này!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ