Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu?

    PH - WeBuy,  

    Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartband nhỏ gọn nhưng nhiều tính năng cao cấp, Huawei Band 6 chính là lựa chọn đáng chú ý nhất.

    Nhắc đến smartband, hầu hết dân công nghệ chắc sẽ nghĩ ngay đến dòng Mi Band của Xiaomi. Thế nhưng, trong vài năm gần đây, các hãng khác cũng đã dần bắt kịp với hàng loạt cải tiến hấp dẫn mà giá không hề kém cạnh. Trong số này có Huawei Band 6 vừa ra mắt và đang gây ấn tượng rất tốt, đặc biệt với cái giá 1.5 triệu đồng, chỉ cao hơn vài trăm so với giá dự kiến của Xiaomi Mi Band 6.

    Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu? - Ảnh 1.

    Thiết kế cao cấp... ngoại trừ dây đeo

    Phải nói là Huawei đã làm rất tốt trong khoản thiết kế của Band 6. Từ phần kính cường lực cong 2.5D cho tới viền nhựa đánh nhám đều cực kì vừa mắt, tạo cảm giác sang trọng hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng tầm giá.

    Thiết kế Huawei Band 6 toát ra sự cao cấp, xứng đáng với giá tiền và hơn hẳn các mẫu đối thủ.

    Đáng tiếc là dây đeo cao su thì không được tương xứng. Kiểu thiết kế với lỗ xỏ chữ nhật trông không liên quan lắm tới mặt band bo tròn. Nhiều chi tiết gia công chưa hoàn hảo, còn thừa viền thấy rõ. Điểm cộng là được đục rất nhiều lỗ, kích thước có thể đeo vừa cả tay to lẫn bé mà không cần đổi cỡ. Sau này nếu Huawei bán thêm dây đeo chất liệu cao cấp hơn hoặc thiết kế khác chắc chắn sẽ được nhiều người đón nhận.

    Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu? - Ảnh 3.

    Đáng tiếc cho thiết kế là phần dây đeo không sang chảnh tương xứng dù dùng rất tiện vì có nhiều lỗ cho các cỡ cổ tay khác nhau.

    Vì có lớp vỏ nhựa nên Huawei Band 6 rất nhẹ, cảm giác đeo lên tay như không, rất dễ chịu. Tuy nhiên, bạn nào da nhạy cảm vẫn nên cẩn thận vì có thể gây ngứa ngáy, đặc biệt là khi đeo quá chặt.

    Màn hình sáng đẹp, giao diện màu sắc, dễ nhìn

    Điểm cộng lớn khác của Huawei Band 6 mà "đập vào mắt" ngay từ lần đầu trải nghiệm là màn hình kích thước tới 1.45 inch, to gần bằng các loại smartwatch, chỉ khác là được kéo dài theo chiều dọc để xứng với cái tên “band”.

    Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu? - Ảnh 4.

    Tấm nền AMOLED chất lượng cao, màu đen hòa lẫn với viền và màu sắc rực rỡ nhìn rất "phê".

    Chất lượng màu sắc và độ sáng của màn hình đều cực kì tốt. Bạn có thể nhìn rõ ngoài trời nắng ở mức độ sáng từ 3 trở lên, màu đen sâu thẳm hòa vào viền màn hình cực “đã”, lớp cảm ứng khá nhanh nhạy, chạm, vuốt chính xác không có gì đáng chê.

    Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu? - Ảnh 5.

    Cảm ứng khá mượt mà, đôi khi hơi khựng lại nếu thao tác quá nhanh.

    Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu? - Ảnh 6.

    Số lượng mặt đồng hồ chưa nhiều bằng Xiaomi nhưng chất lượng khá ổn, lướt một vòng chắc chắn bạn sẽ thấy mẫu ưng ý.

    Tính năng quá nhiều, theo dõi chi tiết từng hoạt động

    Kể được hết các tính năng, công nghệ tích hợp vào chiếc Band 6 thì chắc dài hơn cái sớ. Nếu mua về dùng, bạn chỉ cần quan tâm nhất đến những thứ như theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, nồng độ oxy trong máu, đếm bước, tự nhận diện luyện tập, 96 chế độ thể thao...

    Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu? - Ảnh 7.

    Các tính năng theo dõi hoạt động đều rất chi tiết, đầy đủ và độ chính xác cao.

    Số lượng nhiều vậy nhưng chiếc vòng cũng thể hiện tốt ở hầu hết khía cạnh. Thử nghiệm cho thấy các cảm biến ghi lại thông tin rất chính xác và theo thời gian thực, gần như lúc nào muốn đo là thấy ngay kết quả trên màn hình chứ không phải đợi lâu.

    Riêng chế độ theo dõi giấc ngủ thì chi tiết hơn các loại Mi Band 5 trở xuống, nhưng chưa chi tiết bằng các mẫu smartwatch cao cấp từ Samsung hay Apple. Điều này cũng dễ hiểu vì Band 6 chỉ có giá 1.5 triệu, không thể đầy đủ được như hàng đắt tiền cũng phải.

    Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu? - Ảnh 8.

    Bạn có thể tùy chỉnh, bật tắt nhiều tính năng hoặc theo dõi quá trình chạy bộ/đạp xe... trong ứng dụng.

    Để lưu trữ thông tin và tùy chỉnh các chế độ, bạn cần cài đặt ứng dụng Huawei Health qua mã QR Code trên sản phẩm. Ứng dụng nào có giao diện dễ nhìn nhưng hơi lộn xộn, quá nhiều mục riêng lẻ nên hơi tốn thời gian tìm hiểu, sử dụng. Đôi khi muốn tìm kiếm một cài đặt nào đó mà phải lật qua lại vài lần mới tìm thấy.

    Thời lượng pin chưa tốt nhất nhưng đủ tuyệt vời

    Theo quảng cáo, Huawei Band 6 có thể dùng tối đa 15 ngày. Khi bật tất cả các chế độ theo dõi theo thời gian thực thì giảm còn 10 ngày. Trải nghiệm thực tế thì con số này hoàn toàn không phải “quảng cáo láo”. Mình để ý thấy 1 ngày chiếc vòng chỉ giảm khoảng 10%, tức là dùng được đúng 10 ngày mới phải sạc lại, kể cả đã đeo qua đêm để theo dõi giấc ngủ.

    Ứng dụng Huawei Health cũng không hề tốn pin, dùng hết 24 giờ cũng chỉ mất khoảng 4 - 5% với một chiếc điện thoại pin 4500mAh.

    Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu? - Ảnh 9.

    Thời lượng pin chưa phải "trâu" nhất nhưng được bù đắp bằng công nghệ sạc nhanh tiện lợi.

    Những con số này không quá ấn tượng, nhưng hãy nhớ là sản phẩm của Huawei còn có lợi thế sạc nhanh, chỉ cần 5 phút là dùng được 2 ngày, hoặc 65 phút để đầy 100% viên pin 850mAh bên trong. Thường các loại smartband dù nhỏ hay lớn đều tốn khoảng 2 - 3 giờ để đạt mốc tương ứng.

    Kết

    Đánh giá Huawei Band 6: từ thiết kế đến tính năng đã được nâng cấp đến thế nào để xứng với mức giá 1,5 triệu? - Ảnh 10.

    Huawei Band 6 hoàn toàn xứng đáng với cái giá 1.5 triệu.

    Nhìn chung, Huawei Band 6 thực sự là nâng cấp đáng giá so với các thế hệ trước về mọi mặt. Thực tế, mình thấy máy nên được gọi là smartwatch thì phù hợp hơn vì tính năng và thiết kế chẳng khác là bao, chỉ là dáng thân và màn hình dài hơn một chút.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ