Đánh giá laptop chơi game Lenovo Y700: cấu hình mạnh, thiết kế đẹp, bàn phím hơi khó gõ

    OhMySmurf,  

    Lenovo Y700 là một thiết bị có cấu hình cực mạnh trong tầm giá đến từ Lenovo - một nhà sản xuất đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường.

    Sinh ra với mục đích phục vụ các game thủ, thế nhưng Lenovo lại không muốn chiếc laptop của mình trở thành một con quái vật gai góc và hầm hố. Họ muốn sản phẩm của mình là một chiến binh mạnh mẽ nhưng vẫn rất lịch thiệp. Bộ sản phẩm bao gồm thân máy, củ sạc và dây nguồn.

    Và vì để đảm bảo độ mỏng cho sản phẩm, Lenovo đã lược bỏ ổ đĩa DVD gắn trong, và thay vào đó là một ổ DVD di động đi kèm bên ngoài máy.

    Giới thiệu laptop chơi game Lenovo Y700

    Thiết kế

    Là một thiết bị dòng Y của Lenovo, Y700 mang đầy đủ những nét đặc trưng của dòng laptop chiến game này. Điểm nhấn về thiết kế bên ngoài của chiếc máy này chính là đường cắt vát ở hai bên và mở rộng dần về đằng sau ở cả phần nắp máy và phần chân máy tạo thành một đường nét thống nhất đẹp mắt.

    Không có những góc cạnh hầm hố như những mẫu laptop chơi game khác, tuy vậy Lenovo Y700 vẫn mang cho người dùng cảm giác nam tính, sang trọng và đã mắt khi nhìn vào thiết kế của sản phẩm. Ngoài ra những bề mặt kim loại của chiếc laptop này được phủ lên một lớp phay xước khiến cho bề mặt sản phẩm càng thêm phần "lì lợm", đầy vẻ khỏe mạnh.

    Tuy nhiên, dù là phay xước nhưng phần nhôm này khá bóng và bám nhiều vân tay, đối với người dùng ra nhiều mồ hôi tay thì sẽ tạo nên các vết bẩn khó chịu.

     Vân phay xước luôn mang lại cảm giác khỏe mạnh tuy nhiên độ bóng đã khiến máy bị bám khá nhiều vân ray

    Vân phay xước luôn mang lại cảm giác khỏe mạnh

    tuy nhiên độ bóng đã khiến máy bị bám khá nhiều vân ray

    Ở phần mặt trong laptop tiếp tục là các đường cắt vát được sử dụng trong các thi tiết, chúng kết hợp với nhau khá hài hòa, lại khá hợp với các triết lí thiết kế hiện đại. Vì vậy, chẳng khó hiểu khi người dùng dễ dàng cảm thấy có cảm tình với thiết kế của Lenovo Y700 ngay từ lần đầu nhìn thấy.

    Ngoài vân phay sước được phủ lên các bề mặt kim loại thì Lenovo còn chọn cho mình cách trang trí những hoạt tiết hình tổ ong cho các chi tiết khe hở như loa, khe tản nhiệt.v.v. họa tiết này kết hợp khá tốt với màu sắc đỏ ở bên trong khiến cho bố cục của Lenovo Y700 trở nên rất hài hòa.

    Nói về bộ loa của Lenovo... đây là một bộ loa đến từ nhà sản xuất JBL, hiển nhiên, chất lượng loa của Lenovo Y700 không thuộc hạng xoàng. Về thiết kế, bộ loa này được đặt cạnh bản lề laptop và cũng được thiết kế theo dạng vát nhọn theo chiều ngang.

    Nếu nhìn từ đằng sau sẽ thấy bộ loa này hơi có phần không ăn nhập với thiết kế máy, nhưng từ trước nhìn vào thì sẽ thấy chúng ăn theo đường bản lề của laptop và tạo cho máy một nét góc cạnh tương đối đẹp mắt.

     Ở phía sau, dải loa chưa thực sự gây ấn tượng

    Ở phía sau, dải loa chưa thực sự gây ấn tượng

    Nhưng nhìn từ trước lại cho chúng ta cảm giác hoàn toàn ngược lại
    Nhưng nhìn từ trước lại cho chúng ta cảm giác hoàn toàn ngược lại

    Bộ bàn phím của Lenovo được làm từ nhựa cao su, được sắp xếp tách biệt theo từng ô, có độ nảy tốt. Dĩ nhiên, máy sẽ được trang bị đèn Led dành cho bàn phím và nó có màu đỏ ăn nhập khá tốt với bố cục chung của máy.

    Có một chi tiết xứng đáng nhận một điểm trừ, đó là cách bố cục phím của Lenovo, có tiết kiệm diện tích nên Lenovo đã lược bỏ một cột phím khiến phim mũi tên lên ăn vào bên trong lấy mất một phần phím Shift, điều này làm cho người dùng rất dễ bấm nhầm vào phím mũi tên, khá khó chịu. Thêm một đặc điểm nữa, đó là độ sâu của phím vẫn chưa cao do yêu cầu về diện tích.

    Do vậy, nếu không mua bàn phím ngoài mà sử dụng phím có sẵn người dùng chơi game sẽ cảm thấy khá mất tự nhiên. Touchpad là một thành phần không quan trọng vì thế nó cũng không được chú ý mấy trên Lenovo khi sở hữu thiết kế bình thường, được đặt ở phần dưới hơi chếch sang bên trái và có màu đen hòa cùng với máy.

    Bố cục của bàn phím khiến người dùng rất dễ bấm nhầm
    Bố cục của bàn phím khiến người dùng rất dễ bấm nhầm

    Hiệu năng

    Để đánh giá về hiệu năng máy, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về cấu hình máy:

     Cấu hình khá cao so với tầm giá

    Cấu hình khá cao so với tầm giá

    Thử nghiệm bằng phần mềm CineBench R15:

    Chấm điểm CPU
    Chấm điểm CPU

    Kết quả phần test render cho 616 điểm. Đây là một con số rất cao, đặc biệt là đối với CPU của laptop. Thậm chí, nó còn ngang ngửa với các dòng chip dành cho PC.

    Chấm điểm VGA
    Chấm điểm VGA

    Sau quá trình chạy một đoạn phim 3D độ phân giải cao, máy cho kết quả 45.12 fps. Cũng là một con số ấn tượng. Với VGA mạnh như thế này, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm chiến mượt hầu hết các tựa game online hiện nay, bao gồm cả Overwatch.

    Tốc độ của ổ đĩa, dựa theo phần mềm Crystal Disk Mask
    Tốc độ của ổ đĩa, dựa theo phần mềm Crystal Disk Mask

    Có một thiếu sót lớn đối với Y700 đó là không được trang bị SSD, do đó quá trình khởi động máy và ứng dụng sẽ lâu hơn đáng kể. Tuy vậy, tốc độ đọc ghi của HDD trong máy cũng khá cao, không gây khó chịu khi sử dụng.

    Chất lượng hiển thị và âm thanh

    Sở hữu màn hình độ phân giải Full HD và tấm nền IPS, lại là màn gương nên không khó hiểu khi màu sắc hiển thị trên máy khá trong trẻo và bắt mắt. Tuy nhiên các chi tiết nhỏ khi hiển thị thường bị nhòe, không rõ ràng dù không hề bị Scale. Có thể do độ phân giải chưa tốt khiến cho các chi tiết không tách biệt rõ ràng. Ngoài ra, màn hình của máy bị ám vàng khá rõ nhưng thực ra cũng sẽ không ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng. Trái lại còn giúp người dùng bớt mỏi mắt khi sử dụng lâu. Vì thế, chất lượng hiển thị của Lenovo Y700 chỉ ở mức khá mà thôi.

    Màn hình của Y700 (bên trái) ám vàng thấy rõ
    Màn hình của Y700 (bên trái) ám vàng thấy rõ

    Ngược lại với chất lượng hiển thị, âm thanh của Y700 lại là một điểm đáng tự hào. Rõ ràng Lenovo đã rất đầu tư cho máy khi trang bị cho nó bộ đôi loa JBL, cho âm thanh cực ấm và rõ ràng. Các dải âm bass được thể hiện tốt và dải treble không bị trói và khô. Nhìn chung, game thủ hoàn toàn có thể có được trải nghiệm tuyệt vời với âm thanh chân thực khi chơi game. Tất nhiên, để chơi các game FPS như CS:GO, người dùng buộc phải sử dụng tai nghe thì mới hiệu quả.

    Kết luận

    Dù tồn tại một vài khuyết điểm khá rõ ràng như màn hình chưa tốt, chưa có SSD, bàn phím bố cục hơi rắc rối, khó làm quen; nhưng Lenovo Y700 là một mẫu laptop cực kỳ đáng giá. Máy sở hữu cấu hình cực cao trong tầm giá 23 triệu đồng, dĩ nhiên cũng sẽ cho một hiệu năng cực tốt ở tầm giá này.

    Ngoài ra, thiết kế máy cũng rất tốt, không quá hầm hố nhưng đủ nam tính và sang trọng. Nếu các bạn đang tìm kiếm một mẫu laptop chơi game giá tốt mà hiệu năng cao, đừng bỏ qua Lenovo Y700.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ