Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho biết anh cảm thấy tiếc nuối một chút về tập cuối "Về nhà đi con".
- Dàn diễn viên "Về nhà đi con" bất ngờ tụ họp đông đủ, fan đoán đi làm phần 2 nhưng sự thật là...
- Lộ số liệu thống kê không tưởng sau khi "Về nhà đi con" kết thúc
- Ông Sơn thuận miệng tiết lộ "Về nhà đi con" sẽ có phần 2, khán giả sắp được gặp lại "gia đình quốc dân"?
- Đạo diễn “Về nhà đi con” lần đầu tiết lộ những sự thật không ngờ về Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân sau khi phim kết thúc
- "Về nhà đi con" hài "khó đỡ": Vũ đòi mua kính viễn vọng 180 triệu tặng Thư, nhưng bất ngờ nhất là người hiến kế
Trả lời báo Tiền Phong mới đây, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng của Về nhà đi con đã bất ngờ tiết lộ rằng sau tập cuối của bộ phim, bản thân anh cũng có một điều cảm thấy đáng tiếc, đó là phần lãng mạn của cặp đôi Vũ - Thư chưa được đẩy lên thêm.
"Hai người này đến và sống với nhau bằng hợp đồng hôn nhân. Trong quá trình vật lộn với đời sống ấy họ mới nhận ra được tình yêu. Sau này họ quay lại được với nhau giá thêm chút lãng mạn nữa thôi thì đẹp. Đấy là cảm nhận của tôi" - vị đạo diễn cho biết.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ngày hôm qua.
Thực tế thì trong tập cuối Về nhà đi con, cũng có nhiều ý kiến khán giả cho rằng họ trông đợi nhiều hơn một cảnh ôm của Vũ - Thư ở màn cầu hôn bằng đóa hoa dại. Một số fan nói rằng giá như trong cảnh này, đạo diễn để cho 2 diễn viên có một nụ hôn ngọt ngào thì sẽ hay và thỏa mãn hơn.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và NSƯT Trung Anh.
Ngoài ra, đạo diễn cũng cho biết bộ phim đã thay đổi tình tiết ông Sơn bị bệnh sau khi đã làm được 30 tập phim: "Đề cương khi xây dựng với đội ngũ biên kịch thì ông Sơn bị bệnh. Nhưng khi làm được 30 tập, chúng tôi đã vật lộn mãi với đội ngũ biên kịch, đạo diễn và diễn viên thấy rằng đưa ra cho ông Sơn bệnh tật chỉ để giải quyết một cái gì đó trong phim thì có cần thiết và xác đáng không? Và cuối cùng chúng tôi đã bỏ đi thay vào đó tình huống khác chứ không phải vì áp lực của khán giả. Chúng tôi có lắng nghe để tiếp thu để có động lực làm tốt hơn, thấy mình đang đi đến đâu, đang ở đâu làm tốt hơn".