Dây chuyền sản xuất Model 3 của Tesla sẽ hoạt động 24/7 không ngừng nghỉ cho đến hết tháng 6

    tvd,  

    Tesla sẽ tăng số lượng sản xuất xe Model 3 lên 6.000 chiếc mỗi tuần, gấp 2,5 lần trước đây.

    Theo một email nội bộ của Tesla được tiết lộ bởi Jalopinik, CEO Elon Musk đã đặt ra một kế hoạch mới cho nhà máy sản xuất Fremont, California. Kế hoạch này sẽ đặt dây chuyền sản xuất Model 3 vào chế độ hoạt động 24/7 và không ngừng nghỉ cho đến hết tháng 6.

    Tỷ phú Elon Musk cho biết Tesla cần phải sản xuất được 6.000 chiếc Model 3 mỗi tuần, tăng từ 5.000 chiếc mỗi tuần để có thể đáp ứng các đơn đặt hàng trước. Trước khi thực hiện kế hoạch hoạt động tối đa năng suất này, Tesla đã tạm thời đóng cửa vài ngày để nâng cấp toàn diện.

    Tesla cho biết họ cũng sẽ thuê thêm 400 nhân viên hợp đồng để làm việc tại nhà máy sản xuất Fremont và Gigafactory. CEO Elon Musk cũng kêu gọi các nhân viên tại Tesla giới thiệu những người có năng lực đến làm việc trong thời gian này.

    6.000 chiếc Model 3 mỗi tuần là một con số không hề đơn giản. Nhà phân tích Akshay Anand đến từ Kelley Blue Book tỏ ra lo ngại: “Tốc độ sản xuất nhanh như vậy có thể là kẻ thù của chất lượng. Tesla cần phải quan tâm và đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, số lượng chỉ là thứ hai. Đối với rất nhiều người tiêu dùng, Model 3 sẽ là chiếc xe điện đầu tiên của Tesla mà họ sử dụng, vì vậy cần tạo ấn tượng tốt về chất lượng”.

    Cũng trong email này, Elon Musk nhấn mạnh Tesla sẽ cắt giảm chi phí để đạt lợi nhuận. “Tôi đã yêu cầu bộ phận tài chính của công ty rà soát lại hoạt động trên toàn cầu, và cắt giảm mọi chi phí không cần thiết dù nhỏ nhất để mang lại lợi ích cho công ty”, Elon Musk cho biết.

    Có vẻ như đây là tối hậu thư của CEO Elon Musk, sau khi Tesla thất bại trong việc cố gắng đạt được số lượng 2.500 Model 3 xuất xưởng mỗi tuần trong Q1. Tăng lên 6.000 chiếc mỗi tuần, có lẽ ngay cả Elon Musk cũng phải làm việc 24/7 cùng với dây chuyền sản xuất của Tesla.

    Tham khảo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày