Đây là 10 điện thoại bán chạy nhất mọi thời đại, bạn từng được dùng mấy chiếc?

    PV,  

    Danh sách những chiếc điện thoại có doanh số khủng nhất thế giới có tới... 8 chiếc đến từ ông lớn một thời Nokia.

    Nói tới doanh số, những chiếc smartphone hiện đại và bóng bẩy như bạn đang thấy khó có thể đuổi kịp những mẫu điện thoại cơ bản từng làm mưa làm gió.

    10. Motorola Rarz V3

    Motorola Rarz V3 là chiếc điện thoại bán chạy nhất trong lịch sử hãng công nghệ này với thành tích 130 triệu máy. Đây cũng là chiếc điện thoại có thiết kế vỏ sò đắt khách nhất mọi thời đại. Hiện nay, Motorola đang thuộc sở hữu của Lenovo sau khi được Google nhượng lại.

    9. Nokia 1600

    Là một phần của series điện thoại Ultrabasic đến từ Nokia và nhắm vào các thị trường mới nổi vào thời điểm năm 2006 như Trung Quốc hay Ấn Độ, Nokia 1600 nhanh chóng thu hút được sự chú ý lớn của cộng đồng nhờ độ bền cao và khả năng hoạt động ổn định. Trong suốt "cuộc đời", hơn 130 triệu máy Nokia 1600 đã được tiêu thụ.

    8. Nokia 2600

    Ra mắt vào năm 2004, Nokia 2600 là một chiếc điện thoại cơ bản khác của Nokia. Nó thậm chí còn không có camera hay hỗ trợ kết nối Bluetooth. Tuy nhiên, điều này không thể cản bước nó trở thành một trong những thiết bị đáng nhớ nhất của ngành công nghiệp di động với doanh số 135 triệu máy.

    7. Samsung E1100

    Khi ra mắt và năm 2009, điểm nhấn đáng chú ý nhất trên chiếc Samsung E1100 là thời lượng pin đỉnh cao lên tới 13 ngày ở chế độ chờ. Doanh số hơn 150 triệu máy đã giúp sản phẩm này trở thành đại diện duy nhất của Samsung trong danh sách những chiếc điện thoại đắt khách nhất hành tinh.

    6. Nokia 6600

    Mặc dù có giá thành khá cao ở thời điểm năm 2003, tuy nhiên Nokia 6600 vẫn chiến thắng vang dội với thành tích hơn 150 triệu máy được bán hết veo. Chạy hệ điều hành Symbian OS, Nokia 6600 là chiếc điện thoại cao cấp nhất của Nokia thời điểm đó đồng thời là thiết bị cuối cùng trong series 6xxx.

    5. Nokia 5230

    Mặc dù không hỗ trợ Wi-Fi và được cho là một điểm trừ (ở thời điểm năm 2009), Nokia 5230 vẫn bán được hơn 150 triệu máy. Được biết, đây là một thiết bị tập trung vào trải nghiệm nghe nhạc của người dùng. Máy có thể chơi nhạc liên tục trong vòng 33 giờ đồng thời hỗ trợ cổng kết nối tai nghe 3,5 mm.

    4. Nokia 1200

    Ra mắt cùng năm với chiếc iPhone của Apple, những tưởng công nghệ mới hiện đại và tân tiến hơn của những chiếc smartphone sẽ nhấn chìm chiếc điện thoại cơ bản mà bạn đang thấy. Tuy nhiên, ngược lại, Nokia bán được tới hơn 150 triệu máy Nokia 1200. Có lẽ đối với không ít người dùng Việt Nam, đây chính là chiếc điện thoại đầu tiên của họ.

    3. Nokia 3210

    Ra mắt vào năm 1999, Nokia 3210 được coi là một trong những chiếc điện thoại vĩ đại nhất trong ngành công nghiệp với doanh số bán ra lên tới trên dưới 150 triệu máy. Được biết, việc Nokia 3210 được tích hợp ba trò chơi là Snake, Memory và Rotation đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của thiết bị này, đặc biệt là trong phân khúc người dùng trẻ.

    2. Nokia 1110

    Ra mắt vào năm 2005, Nokia 1110 cũng ghi tên mình vào danh sách những chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới nhờ doanh số đáng mơ ước lên tới 250 triệu máy.

    1. Nokia 1100

    Chiếc điện thoại bán chạy nhất trên thế giới gọi tên Nokia 1100. Máy ra mắt vào năm 2003 và đạt doanh số hơn 250 triệu máy. Trong trường hợp bạn chưa biết, chiếc điện thoại thứ một tỉ mà Nokia bán ra chính là một chiếc 1100 cho một khách hàng tại Nigeria vào năm 2005. Nokia 1100 một lần nữa khẳng định ông vua doanh số một thời không ai khác chính là Nokia.

    Theo Kenh14/Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ