Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo

    M.Đức, P.H - Webuy,  

    Dù không phải là sản phẩm đầu bảng nhưng T30 Pro Omni lại được Ecovacs ‘ưu ái’ trang bị cho khá nhiều những điểm mới mẻ!

    Đầu năm 2024 là thời điểm rất ‘năng suất’ của thương hiệu Ecovacs, liên tục giới thiệu tới 3 dòng máy hút bụi hoàn toàn mới tới người dùng, với Deebot T20e ở phân khúc tầm trung, flagship mới tích hợp cả máy hút bụi cầm tay Deebot X2 Combo (sẽ được chúng tôi gửi tới độc giả trong thời gian tới) và một lựa chọn khác ở tầm giá cận cao cấp: Deebot T30 Pro Omni.

    Trải nghiệm robot dọn dẹp Ecovacs Deebot T30 Pro Omni

    Đế sạc hoàn toàn mới

    Ngay từ khi mở hộp ta đã thấy ngay được sự khác biệt của Deebot T30 Pro Omni so với các sản phẩm khác của Ecovacs. Phần đế sạc của robot dọn dẹp này được thiết kế lại hoàn toàn, không giữ thiết kế liền một khối nữa.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 1.

    Cụ thể, những hộp nước sạch và nước bẩn phục vụ tính năng lau nhà được làm ‘lộ thiên’ ra ngoài hoàn toàn, không cần phải mở nắp hộp để có thể nhìn thấy lượng nước bên trong để tiếp thêm nước sạch, đổ nước bẩn đi. Kiểu thiết kế này giúp đế sạc T30 Pro Omni nhìn gọn gàng hơn, cũng như bớt đi 1 thao tác khi phải thao tác với những hộp nước.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 2.

    Một lo ngại của tôi đó là với những hộp nước dạng mở như thế này, nếu như người dùng (hoặc đặc biệt là những bạn nhỏ trong nhà) mà vô tình rút nó ra khi máy đang tiếp nước, hút nước bẩn từ robot thì sẽ như thế nào? Tôi đã thử cố tình làm như vậy, hộp sẽ nhận ra là hộp nước đã bị lấy ra và ngừng hoạt động ngay lập tức, không để nước bắn tung tóe ra nhà.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 3.

    Điều tôi thích nhất ở thiết kế hộp sạc mới, đó là khoang chứa túi rác trở nên lớn hơn, sử dụng được một loại túi đựng mới với dung tích 3L. Theo như Ecovacs công bố thì với túi rác mới, T30 Pro Omni có thể sử dụng được trong 90 ngày trước khi phải mở ra để dọn dẹp đi.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 4.

    Tất nhiên rồi, là một robot nằm ở phân khúc cận cao cấp thì T30 Pro Omni cũng đã được trang bị khả năng giặt giẻ, sau đó làm khô bằng luồng khí nóng để tránh tạo mùi hôi sau mỗi lần sau dọn. Toàn bộ phần giặt giẻ của đế sạc có thể tháo rời ra để vệ sinh sau một thời gian dài sử dụng - cũng là một ưu điểm so với các robot có đế sạc với thiết kế liền khối.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 5.

    Robot trang bị tính năng giẻ lau 'thò thụt'

    Giống như T20e Omni mà ta đã tìm hiểu trong bài viết một vài ngày trước, T30 Pro Omni cũng giữ thiết kế hình tròn truyền thống thay vì vuông vức như dòng máy đầu bảng Deebot X2 Omni. Máy cũng có một ‘cục gù’ là hệ thống định vị, tránh vật laser TrueDetect 3D 3.0 chứ chưa có hệ thống cảm biến đặt chìm bên trong.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 6.

    Một điểm thay đổi thiết kế mà ta có thể nhìn thấy được ngay là T30 Pro Omni có tới 3 nút bấm ở mặt trên thay vì chỉ 1 nút duy nhất, bao gồm nút nguồn kiêm nút bấm bắt đầu dọn dẹp, nút trở lại đế sạc và 1 nút nữa để sử dụng tính năng làm sạch theo điểm (Spot cleaning). Kiểu thiết kế này khiến robot nhìn bớt ‘tối giản’ hơn so với những lựa chọn khác, nhưng sẽ tiện sử dụng, điều khiển hơn trong quá trình dùng thực tế.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 7.

    Càng thêm tiền để lên những sản phẩm cao cấp hơn thì ta càng có lực hút mạnh hơn! T30 Pro Omni có lực hút lên tới 11.000 Pa, tức là còn vượt trội hơn so với cả chiếc T20e Omni với 7000 Pa. Một điểm mà tôi nhận ra trong quá trình sử dụng thực tế, đó là kể cả đặt ở mức hút cao nhất nhưng T30 Pro Omni vẫn không tạo ra tiếng ‘hú, rít’ tần số cao khó chịu, tiếng tạo ra có âm lượng nhỏ và cũng ‘trầm’ hơn nên cũng tạo cảm giác bớt khó chịu.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 8.

    Như đã đánh giá với T20e Omni, không phải lúc nào ta cũng cần tới lực hút mạnh hết cỡ vì những hạt bụi thông thường cũng có thể hút một cách dễ dàng với những robot có lực hút chỉ 5000 Pa. Máy có chế độ ‘quản gia’, tự động điều chỉnh lực hút tùy thuộc vào độ bẩn của sàn nhà nên có lực hút tối đa mạnh sẽ có ích khi sàn nhà quá bẩn, có nhiều vết bẩn dính ướt hoặc ở những khe kẽ nhỏ.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 9.

    Tính năng ‘hay ho’ với tôi ở T30 Pro Omni lại nằm ở phần giẻ lau nhà! Ta có 2 bông lau xoay, sử dụng nước nóng 70 độ C để ‘kỳ cọ’ những vết bẩn dính bết trên sàn nhà. Điểm đặc biệt nằm ở việc bông lau bên phải của robot có thể ‘thò ra' để đưa gần với góc nhà, lau được kỹ hơn ở chân tường, sau đó lại 'thụt vào' khi dọn những chỗ khác.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 10.

    Có thể thấy tất cả robot của Ecovacs được ra mắt trong 2024 đều có thể lau ở góc nhà, với mỗi robot lại có cách giải quyết khác nhau. Dòng flagship X2 Omni thì có thiết kế hình vuông để đi gần vào chân tường, T20e Omni thì mỗi khi đi tới góc nhà sẽ ‘lắc hông’, còn giờ T30 Pro Omni thì có thêm động cơ để đưa bông lau ra xa hơn - khá là thú vị!

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 11.

    Một nâng cấp so với dòng T20e Omni đó là T30 Pro Omni đã trang bị thêm điều khiển bằng giọng nói YIKO và một thao tác ‘vật lý’ hơn: đá nhẹ vào robot khi nó đang ở đế sạc để bắt đầu đi dọn dẹp. Tính năng điều khiển bằng giọng nói YIKO đáng tiếc là chưa hỗ trợ tiếng Việt, nên bạn sẽ cần học những câu lệnh bằng tiếng Anh.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 12.

    Tính năng điều khiển bằng giọng nói với trợ lý ảo YIKO

    Tính năng sử dụng robot làm camera an ninh vẫn được Ecovacs ‘để dành’ cho dòng flagship X2 Omni, nên những bạn nào thường xuyên sử dụng tính năng này sẽ phải bỏ thêm tiền nâng cấp hoặc tìm các lựa chọn từ thương hiệu khác.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 13.

    Tính năng camera an ninh vẫn được 'để dành' cho dòng Deebot X2 Omni cao cấp

    Một chút gì đó mới lạ

    Nếu như T20e Omni là một lựa chọn cơ bản, đầy đủ tính năng thì T30 Pro Omni có lẽ là sản phẩm mà Ecovacs có nhiều sự thử nghiệm hơn, trang bị thiết kế và tính năng di chuyển bông lau mới. Ngoài ra máy cũng có lực hút mạnh hơn, lau nhà bằng nước nóng, điều khiển bằng giọng nói YIKO giúp trải nghiệm trên thực tế mang phần ‘cao cấp’ hơn.

    Đây là robot lau dọn Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Đế sạc hoàn toàn mới, công nghệ giẻ lau ‘thò thụt’ độc đáo- Ảnh 14.

    ‘Tiền nào của nấy’, với những nâng cấp này T30 Pro Omni cũng sẽ có mức giá cao hơn khoảng 5 triệu so với T20e Omni, cụ thể là 18.900.000 Đồng.

    Tham khảo thêm về Ecovacs T30 Pro Omni:

    - Shopee

    - Mi Việt Nam

    - Giga Digital

    - CellphoneS

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày