DCU bắt đầu tăng tốc: Sản xuất 7 phim/năm, phát triển cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình
James Gunn và Peter Safran, hai CEO của DC Studios, mới đây đã chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị về định hướng tương lai của vũ trụ điện ảnh DC (DCU).
- Chủ tịch DC khen ngợi màn tái hợp giữa Marvel và Robert Downey Jr.: Nước đi hay đấy!
- James Gunn “nhá hàng” biệt đội siêu anh hùng mới của DCU: Cũng là Justice League, nhưng lạ lắm!
- James Gunn hé lộ “vũ khí bí mật” giúp DCU trở nên khác biệt so với MCU
- Soi trailer mới của The Flash: Đa vũ trụ sắp sụp đổ, dọn đường cho DCU mới của James Gunn?
- James Gunn từng thảo luận về dự án hợp tác giữa Marvel và DC, nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm nữa
Vũ trụ điện ảnh DC mới (DCU) của James Gunn và Peter Safran đã chính thức bước lên màn ảnh với dự án hoạt hình Creature Commandos, ra mắt vào tháng 12/2024. Và vào tháng 7 tới đây, bom tấn điện ảnh đầu tiên của họ, Superman, sẽ chính thức được phát hành, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho thế giới siêu anh hùng DC rộng lớn.
Không chỉ vậy, Gunn và Safran cũng đang tích cực phát triển thêm nhiều dự án khác, trong một kế hoạch dài hơi dành cho DCU. Dưới đây là những chia sẻ mới nhất đến từ bộ đôi CEO của DC Studios về vũ trụ điện ảnh mà họ đang xây dựng
Định hướng chung của DCU: Sản xuất 7 dự án/năm, tập trung vào cốt truyện tổng thể, mảng game quan trọng không kém mảng phim

DCU sẽ tập trung vào cả số lượng lẫn chất lượng phim - Ảnh: Internet.
DCU sẽ được phát triển đồng đều cả ở phương diện điện ảnh lẫn truyền hình, cả ở phim live-action lẫn phim hoạt hình. Gunn và Safran đang hướng đến việc ra mắt 7 dự án mỗi năm, bao gồm 3 phim lẻ (2 phim live-action và 1 phim hoạt hình), cùng 4 series truyền hình chia đều cho 2 mảng hoạt hình lẫn live-action.
Để tránh đi vào vết xe đổ của DCEU, DCU sẽ đặc biệt chú trọng vào cốt truyện tổng thể, tính liên kết giữa từng dự án đối với câu chuyện lớn hơn. Tuy nhiên, Gunn nhấn mạnh rằng mỗi bộ phim của họ vẫn sẽ đề cao tính độc lập, giúp những khán giả trung lập có thể tự do lựa chọn sẽ theo dõi dự án nào mà vẫn cơ bản nắm được cốt truyện chung của DCU.
Bên cạnh đó, Gunn cũng không quên nhắc đến mảng game - một mảnh ghép quan trọng đối với DCU, và cũng là khác biệt của thương hiệu này so với những mô hình vũ trụ điện ảnh khác. Tuy nhiên, đến hiện tại, có rất ít thông tin liên quan đến những dự án game mà DC Studios đang phát triển.
Superman: Bom tấn điện ảnh đầu tiên của DCU đang trong giai đoạn hậu kỳ, tập trung khai thác 3 nhân vật khác nhau, có liên quan trực tiếp đến series Lanterns

Superman sẽ ra mắt vào ngày 11/7 năm nay - Ảnh: Internet.
Sau khi trailer đầu tiên ra mắt vào tháng 12/2024, Superman đã chính thức bước vào những giai đoạn cuối cùng của khâu hậu kỳ để “chạy kịp deadline” ngày 11/7 tới đây. Gunn cho biết, từng khung hình của bộ phim này đều sẽ tập trung nhấn mạnh vào hành trình siêu anh hùng của Superman. Bên cạnh đó, dự án điện ảnh mở màn cho DCU còn khai thác sâu vào 2 nhân vật khác là Lex Luthor và Lois Lane, cùng sự góp mặt của nhiều siêu anh hùng kép phụ như Hawkgirl, Mr. Terrific và Guy Gardner/Green Lantern. Trailer tiếp theo của Superman sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.
Superman được xem là có mối liên hệ trực tiếp đến series Lanterns mà DC Studios đang phát triển, thông quan nhân vật Guy Gardner. Gunn cho biết ông và Safran vẫn thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất của loạt phim này, đồng thời còn dành nhiều lời khen cho các đạo diễn, biên kịch và các diễn viên như Kyle Chandler hay Aaron Pierre.
Batman: The Brave & the Bold đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, The Batman 2 vẫn chưa có kịch bản, DCU sẽ có thêm 1 dự án hoạt hình Người Dơi

DC sẽ có rất nhiều phiên bản Batman, nhưng sẽ chỉ có 1 chàng Dơi gia nhập DCU mà thôi - Ảnh: Internet.
Mặc dù Batman là một nhân vật quan trọng của DC nói chung và DCU nói riêng, thế nhưng hiện tại, vẫn có quá ít thông tin liên quan đến dự án The Brave & the Bold - màn chào sân của Bruce Wayne. Đó là lý do vì sao Gunn phải lên tiếng trấn an người hâm mộ và khẳng định bộ phim này vẫn đang được phát triển tích cực. Phần kịch bản sẽ lập tức được gửi tới đạo diễn Andy Muschietti (đạo diễn của The Flash) ngay sau khi hoàn thành.
Trong khi đó, phiên bản Dơi của Robert Pattinson lại đang khá im hơi lặng tiếng, bởi đạo diễn Matt Reeves vẫn chưa gửi kịch bản cho James Gunn và Peter Safran. Tuy nhiên, hai CEO của DC Studios vẫn lạc quan khẳng định The Batman II sẽ kịp ra mắt khán giả vào năm 2027. Và không, Pattinson sẽ không thủ vai Batman của DCU.
Ngoài ra, vào cuối năm 2024, DC đã xác nhận sẽ sản xuất bộ phim hoạt hình lẻ có tên Dynamic Duo, xoay quanh 2 phiên bản khác nhau của Robin. Gunn đã úp mở về việc dự án này không thuộc DCU, dù ông vẫn tích cực tìm cách liên kết Dynamic Duo với vũ trụ điện ảnh mà mình đang xây dựng.
Mảng phim điện ảnh: Supergirl, Clayface và 1 dự án “bí mật”

Batman và Wonder Woman không phải là những cái tên được lựa chọn để đưa lên màn ảnh lớn sau Superman - Ảnh: Internet.
Bên cạnh Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow cũng là 1 dự án điện ảnh mà James Gunn đặc biệt tâm huyết. Bộ phim này đã đi vào quá trình sản xuất vào tháng 1 vừa qua, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Gunn đã gửi lời khen ngợi đến đạo diễn Craig Gillespie và nữ chính Milly Alcock - người mà ông tiết lộ rằng đã nhắm đến cho vai Kara Zor-El ngay sau màn trình diễn xuất sắc trong House of the Dragon mùa 1.
Một chia sẻ bất ngờ khác về mảng điện ảnh của DCU chính là bộ phim xoay quanh Clayface. Nhân vật này vốn dĩ không nằm trong kế hoạch ban đầu của Gunn, thế nhưng ý tưởng kịch bản mà Mike Flanagan cung cấp là quá hấp dẫn để bỏ qua. Quá trình sản xuất Clayface sẽ lập tức bắt đầu vào mùa hè năm nay với đạo diễn James Watkins, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2026. Tương tự như Lanterns và Swamp Thing, Clayface sẽ có màu phim hoàn toàn khác so với Superman, với Gunn mô tả nó như một bộ phim kinh dị “nặng đô”.
Mặc dù đang “chạy deadline” cùng Superman, thế nhưng James Gunn hiện đã bắt tay vào thực hiện dự án bí mật tiếp theo dành cho DCU. Tuy nhiên, ông từ chối chia sẻ thêm về kế hoạch này, và khẳng định đó sẽ không phải là phần hậu truyện của Superman cũng như hoàn toàn khác biệt so với các bộ phim khác của DCU.
Mảng phim truyền hình: Paradise Lost, Booster Gold, SwampThing, Peacemaker mùa 2

Mảng phim truyền hình của DCU cũng sẽ được phát triển mạnh song song với mảng điện ảnh - Ảnh: Internet.
Nếu như Superman và Batman sẽ lần lượt bước chân lên màn bạc trong thời gian tới, thì Wonder Woman sẽ được khai thác trong một dự án truyền hình - Paradise Lost, đồng thời cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu tại DC Studios hiện tại. Ngoài ra, Booster Gold và Swamp Thing cũng là 2 series tiếp tục được phát triển như kế hoạch ban đầu của Gunn và Safran.
Peacemaker, cái tên hiếm hoi còn “sống sót” sau khi DCEU bị khai tử, sẽ ra mắt mùa 2 ngay trong năm nay. Tất cả các sự kiện trong mùa đầu tiên, ngoại trừ màn cameo của Justice League, đều được tính là sự kiện chính thức trong DCU. Gunn cho biết, mùa thứ 2 sẽ tập trung khai thác sâu vào tính cách và cuộc đời của Chris Smith, với những câu chuyện phức tạp hơn và giàu cảm xúc hơn.
Không may mắn như Booster Gold hay Swamp Thing, 2 series The Authority và Waller hiện đã tạm ngừng sản xuất. James Gunn không chia sẻ quá nhiều về tình trạng của 2 dự án này, thế nhưng ông bật mí rằng The Authority là bộ phim rất khó để thực hiện vì màu sắc và tính chất phim khá giống với The Boys - thể loại nội dung mà DC Studios không ưu tiên phát triển ở thời điểm hiện tại.
Mảng phim hoạt hình: Creature Commandos mùa 2 và 3 dự án hoạt hình khác đã được “bật đèn xanh”

Mảng phim hoạt hình cũng là 1 phần quan trọng của DCU - Ảnh: Internet.
Mặc dù tập cuối của Creature Commandos mùa 1 mới lên sóng khoảng một tháng trước, Gunn và Safran đã xác nhận rằng mùa tiếp theo của phim đã được lên lịch cụ thể với cốt truyện tương đối rõ ràng. Các nhân vật và câu chuyện trong mùa đầu tiên rõ ràng đã gây ấn tượng với không ít khán giả, và đó là chất xúc tác chính để mùa 2 được “bật đèn xanh” nhanh đến vậy.
Bên cạnh đó, DC Studios còn xác nhận sẽ sản xuất 3 dự án hoạt hình khác, bao gồm My Adventures with Green Lantern, Starfire và DC Superpowers. Tất cả, cùng với 1 bộ phim điện ảnh Krypto, đều sẽ màu phim tươi sáng, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với khán giả ở mọi lứa tuổi.
Nguồn: ScreenRant
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Vì sao Huawei vẫn sản xuất được 750.000 chip AI siêu tiên tiến dù bị cấm vận gắt gao?
Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế (SMIC) – nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc – được cho là đã tìm ra cách vượt qua rào cản công nghệ 7nm
Samsung: Không có chuyện bỏ bút S Pen khỏi dòng Galaxy S Ultra