Vòng đầu tư do quỹ nhà nước Trung Quốc dẫn dắt, Tencent và Alibaba cũng đang đàm phán tham gia, mục tiêu chính là trao cổ phần cho nhân viên để giữ chân nhân tài trước áp lực cạnh tranh.
DeepSeek đang đàm phán để huy động vốn đầu tư mạo hiểm lần đầu tiên, và chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, định giá tiềm năng của công ty đã tăng vọt từ 20 tỷ lên 45 tỷ đô la, theo Financial Times và Bloomberg.
DeepSeek là phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, gây chú ý toàn cầu vào đầu năm 2025 sau khi ra mắt một mô hình ngôn ngữ lớn có thể huấn luyện với tài nguyên tính toán và chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các mô hình hàng đầu của Mỹ như sản phẩm từ OpenAI hay Anthropic. Điểm nổi bật là mô hình này vẫn cạnh tranh được với các AI hàng đầu thế giới trong lĩnh vực suy luận logic và lập trình, đồng thời được công bố mở, bất kỳ ai cũng có thể tải về miễn phí từ nền tảng Hugging Face mà không bị khóa sau cổng trả phí.
Công ty do tỷ phú quản lý quỹ phòng hộ Liang Wenfeng sáng lập, ông nắm gần 90% cổ phần. Trước đây, DeepSeek chưa từng tìm kiếm nhà đầu tư bên ngoài. Tuy nhiên, theo Financial Times, trước tình trạng các đối thủ liên tục lôi kéo nhân tài, ông Liang quyết định huy động vốn để có thể trao cổ phần công ty cho nhân viên, một cách giữ chân đội ngũ hiệu quả hơn.
Vòng gọi vốn được cho là do Quỹ Đầu tư Công nghiệp Mạch Tích Hợp Trung Quốc, một công cụ đầu tư của nhà nước, dẫn dắt, theo Bloomberg. Đây là một phần trong chiến lược lớn hơn của Bắc Kinh: tài trợ phát triển AI nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chip bán dẫn tiên tiến đang bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Các tập đoàn công nghệ lớn Tencent và Alibaba cũng đang trong quá trình đàm phán để tham gia vòng này.
DeepSeek đã được tối ưu hóa để chạy trên chip do Huawei Technologies sản xuất. Bộ đôi này được đánh giá là nền tảng đủ mạnh để Trung Quốc xây dựng hệ sinh thái AI riêng, không cần phụ thuộc vào phần cứng từ Mỹ. DeepSeek chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cuộc "khẩu chiến" về Xiaomi 17, vivo X300 và OPPO Find X9: Đừng tranh cãi chiếc điện thoại Ultra nào hơn nữa, mỗi sản phẩm sinh ra phục vụ cho những kiểu người khác nhau
Và nếu bạn thấy cả 3 Ultra đều không đáng, đơn giản là vì bạn không phù hợp thôi.
-
Nghiên cứu đập tan ảo tưởng về vibe coding trên mạng xã hội: Không một coder chuyên nghiệp nào thực sự làm như vậy