12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    PV,  

    Không phải sản phẩm nào của Apple cũng được người dùng đón nhận.

    Trong lịch sử của mình, "Quả táo khuyết" từng làm ra những thiết bị mà theo họ là tồi tệ.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    1. iPod Hi-Fi

    Chiếc máy nghe nhạc có thiết kế đẹp nhưng chất lượng âm thanh nghèo nàn, không có gì nổi bật so với các đối thủ đã khiến Apple ngậm trái đắng.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    2. Chuột iMac đời đầu

    Trông giống như một quả bóng hockey, chuột của chiếc iMac thế hệ đầu tiên tỏ ra bất tiện và không thoải mái khi sử dụng. Apple đã phải thay đổi thiết kế chuột để bán cho người dùng.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    3. TV Macintosh

    Trước khi có Apple TV, quả táo từng ra mắt một thiết bị mang tên TV Macintosh vào năm 1993. Tính năng nghèo nàn và kiểu dáng thô kệch khiến chiếc TV này chỉ bán được 10.000 chiếc.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    4. The Pippin

    Đây là máy chơi game đầu tiên của Apple, do Bandai sản xuất vào năm 1996. Vì không thể cạnh tranh với Sony PlayStation và Nintendo, Apple chỉ bán được 42.000 chiếc Pippin và một năm sau, hãng đã ngưng sản xuất thiết bị này.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    5. Máy tính Apple III

    Apple II là một thành công, nhưng Apple III lại là một thảm họa. Thiết kế quá cục mịch của thiết bị này khiến Apple chỉ bán được 14.000 chiếc.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    6. The Newton PDA

    Thiết bị hỗ trợ cá nhân được xem là "ông tổ" của smartphone ngày nay có màn hình cảm ứng và bút stylus. Tính năng nghèo nàn và giá cao là nguyên nhân khiến chiếc PDA này khó tiếp cận người dùng.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    7. Apple QuickTake

    Ra mắt vào năm 1994, đây là chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên của Apple. Tuy nhiên, "Táo khuyết" vẫn không thể cạnh tranh được với những gã khổng lồ trong thế giới nhiếp ảnh như Canon, Nikon, Fujifilm... Ba năm sau đó, Apple đã khai tử dòng sản phẩm này.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    8. Macintosh Portable

    Phía bên trái là máy tính xách tay đầu tiên của Apple (1989) và bên phải là chiếc MacBook Pro đời 2011. Thiết bị này gặp vấn đề về màn hình và thời lượng pin, nhưng lại được bán với giá siêu đắt, lên đến 7.300 USD.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    9. Power Mac G4 Cube

    Ra đời vào năm 2000, "ông tổ" của Mac Pro có thiết kế khá đẹp mắt nhưng quá đắt vào thời điểm đó. Không nhiều người sẵn lòng bỏ ra 1.799 USD để sở hữu thiết bị này. Giá cao nhưng Power Mac G4 Cube cũng không được làm chỉn chu khi thiết bị này thiếu đi quạt tản nhiệt.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    10. Rokr E1

    Mặc dù được sản xuất bởi Motorola, nhưng Rokr E1 là chiếc điện thoại đầu tiên hỗ trợ iTunes và được giới thiệu bởi Steve Jobs vào năm 2005. Bộ nhớ hạn chế và tốc độ chuyển file quá chậm là nguyên nhân khiến sản phẩm này thất bại nặng nề.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    11. Vớ đựng iPod

    Lên kệ vào tháng 12/2004, chiếc vớ đựng iPod là một ý tưởng tồi và người dùng không đón nhận nó. Apple đã tồn kho một lượng lớn vớ iPod vì không ai mua sản phẩm này.

    12 sản phẩm tồi tệ trong lịch sử Apple

    12. Tai nghe Bluetooth cho iPhone

    Apple không giỏi làm tai nghe, và chiếc tai nghe bluetooth cho iPhone đời đầu là một thất bại thảm hại. Kiểu dáng đẹp nhưng âm thanh tệ đã khiến doanh số sản phẩm này không được như kỳ vọng của Apple. Hãng đã khai tử mẫu tai nghe này trong năm 2009 và chấp nhận bán tai nghe của một bên thứ ba tại Apple Store từ đó đến nay.

    Theo Zing

    >> iPhone 6/6 Plus xách tay giá ngang ngửa hàng chính hãng, vì đâu nên nỗi?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ