Bỏ qua hiềm khích với Microsoft, Samsung quyết định đầu tư vào mảng di động chạy Windows

    Yến Thanh,  

    Nhiều khả năng, Samsung sẽ tiếp tục tung ra các thiết bị tầm trung và giá rẻ chạy Windows trong năm tới.

    Trong khoảng 1 năm trở lại đây, chúng ta đã nghe rất nhiều về việc Samsung muốn "vùng lên" khỏi Google - thay vì phụ thuộc rất nhiều vào Android trong thời điểm hiện tại. Minh chứng là hãng đã tự cho ra 1 nền tảng là Tizen OS, tuy nhiên, đáng tiếc là sản phẩm "cây nhà lá vườn" của hãng sản xuất Hàn Quốc mới chỉ được áp dụng trên các thiết bị đeo thay vì dòng smartphone chủ lực.

    Mới đây, một lần nữa, Samsung lại cho cả thế giới thấy rằng, Google không hẳn là "ông chủ" của hãng khi bất ngờ tuyên bố: "Samsung đang thử nghiệm một vài thiết bị chạy nền tảng Windows 8.1. Điều này có thể giúp ích rất nhiều cho sự đi lên của dòng di động Windows".

    Còn theo nguồn tin thân cận với nhà sản xuất Hàn Quốc, nhiều khả năng, Samsung sẽ tung ra các thiết bị tầm trung và giá rẻ chạy Windows trong năm tới. Tuy nhiên, danh tính cũng như cấu hình của các sản phẩm này vẫn là 1 ẩn số.

    Tin vui là vậy, nhưng nếu nhìn vào những hiềm khích trước đây giữa Samsung và Microsoft - đơn vị sở hữu nền tảng Windows Phone, hay cụ thể là vụ kiện vào cuối năm ngoái, thì động thái kể trên của nhà sản xuất Hàn Quốc thực sự là 1 bước đi khá bất ngờ.

    Trong bối cảnh Microsoft vẫn còn "hậm hực" bởi vụ kiện 6,9 triệu USD, việc Samsung tuyên bố đầu tư vào mảng di động Windows đã và đang gây khó hiểu cho cả giới công nghệ và các tín đồ của hãng. Thế nhưng, ở một khía cạnh nào đó, đây cũng có thể coi là 1 nước cờ cao, bởi vào ngày 21/01 sắp tới, nhiều khả năng Microsoft sẽ chính thức tung ra nền tảng Windows 10 cho cả di động.

    Do đó, nếu nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, Samsung sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, mốc thời gian mà hãng sẽ tung ra các sản phẩm chạy hệ điều hành Windows vẫn chưa được công bố, nhưng theo 1 số nguồn tin:

    "Nếu 2 công ty có thể giải quyết được những vấn đề tranh chấp, đây sẽ là cơ hội tốt để nền tảng Windows phát triển trong năm nay. Tuy nhiên, sớm nhất là vào Q3/2015, những chiếc smartphone đầu tiên chạy Windows 10 của Samsung sẽ được xuất xưởng."

    Trước đó, Samsung cũng từng tung ra 1 vài sản phẩm chạy Windows Phone là bộ đôi Ativ S và Ativ SE, thế nhưng, có vẻ như, những sản phẩm này lại không mấy thành công như mong đợi. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn nhận định rằng, đây là 1 trong những "thất bại" của nhà sản xuất Hàn Quốc trong thời gian qua.

    Do đó, nếu muốn gặt hái thành công từ những thiết bị chạy nền tảng Windows, đặc biệt là Windows 10 trên di động hoàn toàn mới, Samsung sẽ còn rất nhiều điều phải làm trong năm 2015 này.

    Tổng hơp

    >>Xiaomi ung dung "đốt tiền", Apple và Samsung đổ mồ hôi hột

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ