Microsoft, Nokia và âm mưu mang tên Windows phone 8.1

    Tùng Phạm,  

    Nhiều người vẫn đang kỳ vọng vào một cuộc “lột xác” từ hệ điều hành di động của Microsoft để cạnh tranh với iOS hay Android.

    Trong một thời gian dài, Windows Phone đã và đang tỏ ra thua kém khá nhiều so với hai ông lớn Android và iOS. Nhắm mắt cũng có thể kể ra khá nhiều tính năng có trên iOS hay Android mà Windows Phone không thể không có.

    Hiện tại, Windows Phone 8.1 đang dần hoàn thiện cho ngày ra mắt gần kề với nhiều tính năng hứa hẹn như trung tâm thông báo Action Center hay bộ gõ tiếng Việt chuẩn Telex và VNI. Đó đều là các tính năng cần thiết và đáng lẽ phải xuất hiện từ lâu trên Windows Phone. Nhưng việc chúng chỉ rục rịch xuất hiện sau thương vụ đình đám Microsoft mua lại Nokia phần nào cũng cho thấy đây không phải là chuyện ngẫu nhiên và càng làm lộ rõ chiêu bài từ lâu của gã khổng lồ xứ Redmond khi muốn Nokia thuộc về mình.

    Quá khứ đáng quên của Nokia

    Hãy cùng trở lại với thời điểm Window Phone 7.8 ra mắt. Lúc đó, Microsoft đã làm khá nhiều người cảm thấy thất vọng khi tuyên bố rằng tất cả các điện thoại đang chạy Windows Phone 7 hiện tại sẽ không thể nâng cấp lên Windows Phone 8 mà chỉ được phép nâng cấp lên Windows Phone 7.8 với số ít bổ sung hạn chế. Động thái của Microsoft được coi là đòn giáng mạnh vào người dùng lẫn các nhà sản xuất phần cứng cho nền tảng này. Không phủ nhận Microsoft có lý do để làm như thế bởi Windows Phone 8 thực sự quá khác so với Windows Phone 7. Thế nên một phần cứng đủ mạnh để cáng đáng hệ điều hành này là cần thiết. Tuy nhiên người dùng không được lợi đã là một lẽ, kẻ chịu nhiều khốn đốn nhất chính là Nokia.

    Hậu quả đầu tiên là niềm tin người dùng sẽ bị ảnh hưởng khi mà chiếc điện thoại Lumia họ mới mua không lâu bỗng trở nên lỗi thời khi không được nâng cấp lên Windows Phone 8. Từ chỗ mất niềm tin đối với Microsoft, người dùng sẽ do dự hơn trong việc sắm sửa một smartphone chạy Windows Phone sau này khi mà chẳng có gì có thể đảm bảo được rằng Microsoft sẽ không "đem con bỏ chợ" lần thứ hai. Thực tế đã không xảy ra ở hiện tại bởi lẽ tất cả các smartphone chạy Windows Phone 8 đều có thể nâng cấp lên Windows Phone 8.1 nhưng vào thời điểm đó Microsoft chắc chắn đã làm điều dại dột là khiến Windows Phone trở nên kém hấp dẫn hơn sau tuyên bố từ bỏ Windows Phone 7. Không những thế, nó còn khiến người dùng trở nên rụt rè hơn với nền tảng di động của Microsoft hay gián tiếp làm ảnh hưởng tới doanh số bán hàng Lumia của Nokia vốn đang gặp muôn vàn khó khăn và đẩy hãng điện thoại Phần Lan tới bờ vực phá sản để tiện tay thâu tóm dễ dàng cùng mức giá "rẻ mạt".

    Câu chuyện của quá khứ trên đã được hâm nóng lại vài tháng trước đó khi thương vụ đình đám giữa 2 ông lớn xảy ra nhưng đến lúc này nó mới trở nên rõ ràng hơn. Sau khoảng thời gian từ khi Windows Phone 8 ra mắt, trong khi Nokia cố gắng đa dạng sản phẩm để tiếp cận với người dùng thì gã khổng lồ xứ Redmond vẫn chậm chân trong việc cải thiện hệ điều hành của mình khiến không ít nghi ngờ được đưa ra cho rằng Microsoft thực sự muốn thôn tính Nokia. Phải chăng đó vẫn là động thái chủ động của Microsoft nhằm làm khó Nokia bằng cách dậm chân trong cập nhật nền tảng di động của mình? Và giờ đây khi đã có được Nokia, Microsoft mới thực sự bắt tay vào để khiến Windows Phone đi lên.

    Thách thức và cơ hội cho Microsoft

    Dù sao thì đây cũng đã là chuyện đã rồi: Microsoft đã có được Nokia. Vấn đề ở đây là liệu có quá muộn cho người khổng lồ phần mềm? Tất nhiên, cơ hội thì có và thách thức cũng không hề nhỏ.

    Càng ngày chúng ta càng nghe thêm nhiều thông tin về việc Windows Phone vượt qua iPhone ở nhiều quốc gia. Mới đây nhất, Kantar cho hay Windows Phone đang tăng trưởng rất mạnh ở châu Âu, chỉ còn cách iOS của Apple hơn 10% thị phần. Cá biệt như ở Đức, thị phần Windows Phone chỉ còn thua iOS 1%. Bên cạnh đó, có thể thấy Windows Phone đã vượt qua iOS tại nhiều thị trường lớn như Argentina, Brazil hay Ba Lan. Ngoài ra, các tin đồn cho thấy Sony và Samsung cũng đang bắt đầu quay trở lại sản xuất điện thoại Windows Phone cũng là dấu hiệu đáng mừng đối với Microsoft.

    Sony tung điện thoại Windows Phone đối đầu với Nokia

    Sony đang được cho rằng sẽ quay trở lại sản xuất smartphone chạy Windows Phone.

    Tuy thế, cuộc chơi không chỉ có màu hồng với Windows Phone. Android và iOS dần đạt ngưỡng "hoàn hảo" trong khi hệ điều hành di động lớn thứ 3 thế giới vẫn rất sơ sai. Khoảng cách đã trở nên quá lớn và nếu không tạo được khác biệt thực sự thì bắt kịp iOS hay Android chỉ là nhiệm vụ bất khả thi. Thế nên việc MWC 2014 sắp sửa diễn ra vắng bóng những điện thoại Window Phone cũng không quá bất ngờ.

    MWC 2014 là nơi mà Android sẽ tung hoành.

    MWC 2014 là nơi mà Android sẽ tung hoành.

    Mặt khác, điện thoại Window Phone cũng thiếu đi sự đa dạng so với Android. Sản phẩm của đội quân “dưới trướng” Google có đủ kích cỡ màn hình, đủ loại cấu hình, đủ loại giá và hơn hết là kho ứng dụng phong phú. Dù đó đây vẫn có nhiều lời than phiền về chất lượng ứng dụng Android và những trò lừa, bịp của những ứng dụng nơi đây. Đây là những điều mà Microsoft cần phải nhanh chóng khắc phục cũng như bổ sung thêm nhiều tính năng thiết thực hơn dành cho Windows Phone 8.1 hay các bản Windows Phone về sau.

    Tạm kết

    Nhiều người vẫn đang kỳ vọng vào một cuộc “lột xác” từ hệ điều hành di động của Microsoft để cạnh tranh với iOS hay Android. Chứng tỏ rằng Windows Phone vẫn đang được ủng hộ. Hệ điều hành của Microsoft hiện đang ở vị trí thứ 3 trên thị trường. Với Windows Phone 8.1, có thể Microsoft sẽ xây dựng vững chắc thứ hạng đó. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Redmond nên hiểu rõ rằng họ cần phải làm nhiều việc hơn là chỉ yên vị ở "số 3" như hiện tại.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ