Sử dụng smartphone càng nhiều học càng kém

    Tùng Phạm,  

    Trước đây, từng có nhiều nghiên cứu khác được thực hiện với các kết quả tương tự xuất hiện rộng rãi trên các trang thông tin quốc tế.

    Kết quả bất ngờ của một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học Michigan đã vừa được đưa ra. Theo kết quả này thì 1 học sinh dù thông minh đến đâu, nếu sử dụng smartphone quá nhiều trong giờ học với mục đích không liên quan đến học hành thường có điểm kiểm tra thấp hơn khả năng vốn có. Nguyên nhân được đưa ra là vì sự mất tập trung rất lớn được gây ra bởi Internet cũng như các hoạt động giải trí khác trên smartphone trong như Facebook.

    Sử dụng smartphone càng nhiều học càng kém

    Nhóm dự án này đã thực hiện nghiên cứu trên với sự trợ giúp của 500 học sinh để đi đến khẳng định này. Susan Ravizza, trưởng dự án, chia sẻ: "Sẽ thật tuyệt vời nếu smartphone và cả laptop bị cấm ở trường học nếu được sử dụng cho các hoạt động phi học thuật, tuy nhiên điều này là không thể". Vì lý do này, Susan khuyên giới trẻ nên hình thành một thói quen sử dụng các thiết bị di động hợp lý, thông minh và khoa học.

    Sử dụng smartphone càng nhiều học càng kém

    Trước đây, từng có nhiều nghiên cứu khác được thực hiện với các kết quả tương tự xuất hiện rộng rãi trên các trang thông tin quốc tế.

    >> Smartphone Amazon đầu tiên, cơn gió lạ hứa hẹn khuấy đảo làng di động

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ