Đi xe buýt tốt cho sức khỏe hơn là tự lái xe
Để chứng minh cho kết luận trên, các nhà khoa học thuộc Đại học Sussex (Anh) đã tiến hành thí nghiệm đối với 30 tình nguyện viên.
Phản ứng điện của da là phản ứng đối với sự lo lắng và stress. Phản ứng này không thể hiện rõ như sự lo lắng hoặc cáu gắt mà là một “stress tàng hình.” Loại stress này sẽ có ảnh hưởng lâu dài về tâm sinh lý đối với con người.

Kết quả quan sát cho thấy khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, cảm giác stress bình quân của các đối tượng thí nghiệm giảm 33% so với đối tượng tự lái xe.
Ngoài ra, các nhà khoa học còn tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi đối với các tình nguyện viên, kết quả cho thấy có 93% tình nguyện viên cho rằng áp lực khi tự lái xe là rất lớn.
Theo các nhà khoa học, lái xe khi tắc đường sẽ khiến huyết áp của người điều khiển xe tăng cao, không có lợi cho sức khỏe. Trong khi đó việc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng sẽ tránh được tình trạng này. Vì vậy đi bằng phương tiện giao thông công cộng có lợi ích lâu dài và rõ rệt đối với sức khỏe con người.
Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng giúp mọi người giảm bớt số lần đi làm bằng xe hơi, đồng thời khuyến khích nhiều người đi bằng phương tiện giao thông công cộng, qua đó cũng sẽ giảm bớt được lượng khí thải cácbon.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Ký hiệu @ đã xuất hiện từ năm 1536, vậy nó được sử dụng để làm gì trước khi có internet?
Dù xuất hiện phổ biến trong kỷ nguyên kỹ thuật số, ký hiệu @ thực chất đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước. Từ những bản thảo viết tay của các tu sĩ cổ đại đến máy đánh chữ, biểu tượng này mang một quá khứ đầy bí ẩn.
-
Hàng loạt nhà khoa học Mỹ liên quan công nghệ hạt nhân và tên lửa mất tích, tử vong bí ẩn