Điểm khác biệt giữa cá cược đua ngựa và đầu tư chứng khoán

    Tiêu Tương, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

    Sự khác nhau giữa cá cược đua ngựa và đầu tư chứng khoán là gì?

    Theo ông Yuichiro Itakura, một doanh nhân gạo cội của Nhật Bản, trong trường hợp cá cược đua ngựa, nếu bạn đặt cược vào con ngựa ít người chọn, thì số tiền bạn nhận được nếu con ngựa ấy thắng sẽ nhiều hơn nếu bạn chọn con ngựa được nhiều người đặt cược.

    Nếu bạn là người duy nhất đặt cược vào con ngựa không được ai quan tâm, thì chẳng may khi con ngựa đó thắng, bạn sẽ là người duy nhất kiếm được một số tiền khổng lồ. Hay nói cách khác, bạn sẽ thắng "vạn mã".

    Vì vậy, vị doanh nhân chia sẻ, khi tìm được con ngựa có tiềm năng, đừng nói cho ai biết, mà hãy âm thầm mua vé đặt cược cho chú ngựa đó. Làm vậy sẽ giúp xác suất thắng thăng lên đáng kể. Tất nhiên, nếu chú ngựa đó không giành giải thì cũng chẳng có gì để nói.

    Điểm khác biệt giữa cá cược đua ngựa và đầu tư chứng khoán - Ảnh 1.

    Thế nhưng, đầu tư chứng khoán lại hoàn toàn ngược lại với việc đi cá cược đua ngựa. Nếu như càng ít người trên thị trường mua cổ phiếu của công ty đó, thì giá cổ phiếu không thể nào tăng lên được.

    Như vậy, nếu tìm thấy một công ty có triển vọng, nhà đầu tư có thể lẳng lặng đi mua cổ phiếu, nhưng sau đó hãy giới thiệu với nhiều người. Làm vậy, khả năng kiếm lời sẽ cao hơn.

    Tuy nhiên, ông Yuichiro cũng lưu ý, nhà đầu tư chỉ nên đi "quảng cáo" cho công ty này khi giá trị cổ phiếu thật sự xứng đáng. Nếu đó là một công ty không có giá trị, mà nhà đầu tư lại đi giới thiệu như một công ty làm ăn phát đạt, thì họ đã giúp công ty này thao túng thị trường chứng khoán mà không hề hay biết.

    "Dù là cá cược hay đầu tư chứng khoán, thì điều quan trọng nhất chính là hiểu rõ nguyên lý của đồng tiền và cách tiêu tiền. Bản chất của kinh tế là phản ánh nhu cầu con người", vị chuyên gia kết luận.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ