Điện thoại mặt tròn chạy Android của cựu nhân viên Apple và Sony có giá 399 USD

    Yến Thanh,  

    Vừa là điện thoại thông minh, vừa là đồng hồ bỏ túi, Monohm Runcible thực sự là một sản phẩm công nghệ khiến người ta phải ngước nhìn.

    Nếu chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại vỏ kính, khung kim loại và có hình dạng chữ nhật, Runcible có lẽ đã không được cộng đồng người dùng yêu công nghệ chú ý tới vậy. Trên thực tế, Runcible là một chiếc điện thoại hiếm hoi trên thị trường có hình dạng tròn, được công bố bởi công ty Monohm có trụ sở tại California, Mỹ.

    Điện thoại Runcible bắt đầu nổi danh từ sự kiện MWC 2015. Sản phẩm được chế tạo bởi các cựu nhân viên của Apple và Sony, bao gồm Aubrey Anderson, George Arrilora và Jason Proctor. Sau 1 năm "mang nặng đẻ đau", Runcible cuối cùng cũng được cho đặt hàng trước với mức giá 399 USD, tương đương 9 triệu đồng.

    Điện thoại mặt tròn chạy Android của cựu nhân viên Apple và Sony có giá 399 USD

    "Thế nhưng, đã có ít nhất 2 biến cố xảy ra trước khi smartphone Runcible được thương mại hóa"

    Sự thật là smartphone Runcible đã không chạy nền tảng FirefoxOS như ý tưởng ban đầu. Bởi không lâu sau khi công ty Monohm mang Runcible tới sự kiện MWC 2015, Mozilla đã khai tử nền tảng di động FirefoxOS. Thay vào đó, họ đã chọn đến với nền tảng Android, sử dụng mã nguồn mở từ phiên bản Android 5.1.

    Tất nhiên, hệ điều hành Android chạy trên smartphone Runcible không hề giống với bất kì chiếc điện thoại thông minh nào hiện tại. Theo đó, đội ngũ của Monohm đã tạo ra một hệ điều hành được gọi là BuniOS, sử dụng Intel Crosswalk web runtime và bộ mã nguồn mở Blink do Google xây dựng nên.

    Thế nhưng, khó khăn của BuniOS chạy trên smartphone Runcible là nhóm điều hành không thể tận dụng được chợ Play Store có sẵn. Hầu hết kho ứng dụng Android của Google đều chỉ tương thích với màn hình hình-chữ-nhật, mà không có cho màn hình tròn. Do đó, ứng dụng dành cho Runcible cực kì hạn chế.

    Trong đó, Runcible sẽ tập trung hướng tới các tính năng như chụp ảnh, dẫn đường, thông báo, nhắc nhở, thay vì khiến người dùng phải bận tâm quá nhiều tới smartphone. Vì cuối cùng, mục đích điện thoại Runcible ra đời là nhằm hạn chế thời gian sử dụng smartphone của 01 người dùng thông thường.

    "Từng có thời điểm, đội ngũ sáng lập Runcible tưởng như đã tan rã"

    Tính cho tới thời điểm hiện tại, đội ngũ điều hành công ty Monohm, chính là những người chế tạo ra điện thoại Runcible đã không còn đầy đủ như trước. George Arrilora - đồng sáng lập Monohm đã rời khỏi công ty trong năm ngoái, bỏ lại dự án điện thoại Runcible cho 2 thành viên là Aubrey Anderson và Jason Proctor.

    Kết quả là trong suốt một năm phát triển dự án điện thoại Runcible, đội ngũ điều hành Monohm đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Một trong số đó chính là giai đoạn nhóm phải phát triển ra một hệ điều hành riêng dành cho chiếc điện thoại hình tròn độc đáo. Tất nhiên, Runcible tới ngày hôm nay vẫn được cho là hoàn thiện.

    Cấu hình của chiếc điện thoại kiêm đồng hồ bỏ túi này bao gồm: vi xử lý lõi tứ Snapdragon 410, GPU Adreno 306, RAM 1 GB và 8 GB bộ nhớ trong. Máy hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth 4.1 và camera 7 MP. Màn hình máy đạt kích thước 2,5 inch, với độ phân giải 640 x 640 pixel, mặc dù trải nghiệm vẫn chưa thực sự tốt.

    Hiện tại, Runcible đã được cho đặt trước với mức giá 399 USD, tương đương khoảng 9 triệu đồng cho phiên bản sử dụng vỏ từ nhựa tái chế. Trong khi chiếc smartphone Runcible vỏ gỗ sẽ có giá 499 USD. Sản phẩm đã chính thức cho đặt hàng từ ngày hôm nay và sẽ tạm thời khép lại vào ngày 30/6 tới.

    Bạn đọc quan tâm có thể đặt hàng smartphone Runcible tại đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ