Có hay không chuyện điện thoại phổ thông của Nokia ngừng bán tại VN?

    Minh Lết,  

    (GenK.vn) - Đứng trước tin đồn Microsoft-Nokia sẽ ngừng bán dòng điện thoại phổ thông tại Việt Nam, GenK đã có cuộc trao đổi ngắn với đại diện của Microsoft.

    Từ hôm qua (22/07), cộng đồng công nghệ Việt Nam sửng sốt trước thông tin các dòng điện thoại phổ thông của Nokia sắp ngừng bán tại Việt Nam từ tháng 8. 

    Về thông tin này, Zing News dẫn nguồn "đại diện một nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết": "Microsoft sẽ ngừng bán một số mẫu điện thoại Nokia bao gồm dòng Nokia X chạy Android, điện thoại Asha và các điện thoại phổ thông kể từ tháng 8. Phía hãng đã gửi thông báo đến đại lý xác nhận thông tin này."

    Vốn dẫn đầu thị trường về dòng điện thoại phổ thông, thông tin Nokia-Microsoft dừng bán các sản phẩm thuộc dòng Asha và các dòng chạy S30, S40 tại Việt Nam gây gây bất ngờ cho nhiều người.

    Có hay không chuyện điện thoại phổ thông của Nokia ngừng bán tại VN?

    Hơn nữa theo thông tin nói trên, thời điểm dừng bán của các sản phẩm này đã rất gần kề (từ tháng 08/2014) trong khi cả hệ thống phân phối của Nokia hiện đang trải khắp Việt Nam, việc khai tử đột ngột một trong những thành phần quan trọng của thị trường chắc chắn sẽ gây nhiều hệ luỵ, thiệt hại cho cả doanh nghiệp phân phối lẫn người tiêu dùng.

    Thông tin về quyết định này của Microsoft Việt Nam cũng trùng hợp với tuyên bố sẽ khai tử các dòng smartphone trong dòng Nokia X và các điện thoại phổ thông của Microsoft toàn cầu. Vì vậy thông tin do Zing News đưa ra nhanh chóng gây được sự chú ý lớn của cộng đồng công nghệ trong nước.

    Có hay không chuyện điện thoại phổ thông của Nokia ngừng bán tại VN?

    Tuy nhiên qua trao đổi ngắn với GenK.vn qua điện thoại sáng nay (23/07), đại diện truyền thông của Microsoft khẳng định ở thời điểm hiện tại hãng không có dự định dừng bán các sản phẩm điện thoại phổ thông của Nokia tại Việt Nam. Việc phân phối, bảo hành, sửa chữa dịch vụ cho các sản phẩm nói trên vẫn sẽ diễn ra một cách bình thường.

    Đứng từ góc độ người quan sát, cá nhân tôi cho rằng Nokia-Microsoft Việt Nam không có lý do gì để dừng bán các sản phẩm feature phone tại thị trường Việt Nam, khi mà tại Việt Nam, mẫu smartphone rẻ nhất của Nokia đang phân phối cũng có giá tới 2.6 triệu đồng (Nokia X), khá cao so với thu nhập của phần đông dân số ngoài đô thị vốn chiếm tới 80% dân số Việt Nam.

    Các mẫu feature phone như Nokia 105, 108 với giá bán chỉ xấp xỉ 400 ngàn mà vẫn đảm bảo các tính năng liên lạc như nghe gọi, nhắn tin cũng đóng góp 1 phần rất quan trọng vào doanh số của Nokia-Microsoft Việt Nam. Có một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng Việt Nam không cần những tính năng cao cấp của smartphone và cũng sẽ không bao giờ bỏ ra trên 1 triệu đồng để mua 1 thiết bị chỉ phục vụ cho nhu cầu nghe gọi.

    Điện thoại phổ thông vẫn là một trong những nguồn thu quan trọng của Nokia. Đặc biệt là khi ở dòng sản phẩm này, Nokia gần như không gặp phải bất kỳ sự cạnh tranh đáng kể nào.

    Điện thoại phổ thông vẫn là một trong những nguồn thu quan trọng của Nokia. Đặc biệt là khi ở dòng sản phẩm này, Nokia gần như không gặp phải bất kỳ sự cạnh tranh đáng kể nào.

    Bỏ hoàn toàn các dòng điện thoại phổ thông để tập trung cho smartphone là Nokia sẽ đánh mất thị trường truyền thống gần như không có đối thủ cạnh tranh để lao vào 1 cuộc chơi mới cạnh tranh khốc liệt hơn với đầy những đối thủ dám chơi "sát ván". Hiện tại ở phân khúc smartphone giá dưới 3 triệu tại Việt Nam, trong khi Microsoft-Nokia chỉ có 2 sản phẩm là Lumia 520/525 và Nokia X2 và đều nằm ở nửa trên phân khúc thì những đối thủ như ZenFone 4, Galaxy Trend lite và hàng chục các hãng nhỏ, giá rẻ với sản phẩm liên tục được nâng cấp với giá bán "mềm" hơn hẳn chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho Nokia-Microsoft.

    Bên cạnh đó, ngay cả Microsoft toàn cầu khi tuyên bố khai tử các dòng feature phone và Nokia X cũng chỉ rõ rằng hãng vẫn sẽ tiếp tục bán, hỗ trợ các sản phẩm này tới 18 tháng sau tuyên bố. Việc Nokia Việt Nam "cầm đèn chạy trước ô tô" ở 1 thị trường nơi điện thoại phổ thông vẫn còn đóng góp 1 phần lớn doanh thu như Việt Nam là điều khó hiểu. Bỏ các dòng feature phone để tập trung cho smartphone là chiến lược toàn cầu, dài hạn của Microsoft, tuy nhiên có lẽ Microsoft cũng sẽ có chiến lược mềm dẻo, phù hợp với đặc điểm từng thị trường thay vì "mõ che sách in" áp dụng 1 mô hình cứng nhắc cho toàn cầu.

    Trong khi đó, cũng tại thông tin nói trên, Zing dẫn nguồn công ty điều tra thị trường GFK cho rằng doanh số feature phone tại Việt Nam chỉ chiếm 12% tổng số điện thoại bán ra trong nửa đầu 2014. Tuy nhiên báo cáo tài chính quý mới nhất (Q4/104) của Microsoft toàn cầu cho thấy trong số 36 triệu điện thoại bán ra trong quý vừa rồi  chỉ có chưa tới 6 triệu smartphone và hơn 30 triệu máy là các máy thuộc dòng Asha, S30, S40.

    Dù vậy, đứng trước 2 luồng thông tin trái chiều, chúng ta vẫn nên giữ 1 thái độ mở hơn với sự kiện này. Cũng không loại trừ khả năng "anh nhà giàu" Microsoft không thực sự quan tâm tới những đồng lẻ doanh số kiếm được từ feature phone và quyết tâm đoạn tuyệt hoàn toàn với điện thoại phổ thông để tập trung toàn bộ nguồn lực cho các sản phẩm chạy Windows Phone của hãng trên diện toàn cầu. Vì trên thực tế, cũng theo báo cáo tài chính của Microsoft, dù bán được tới 36 triệu máy nhưng doanh thu của mảng thiết bị di động của Microsoft (Nokia) chỉ đạt 2 tỷ USD, 1 con số quá khiêm tốn so với doanh thu gần 24 tỷ USD của cả tập đoàn. GenK.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự kiện này trong thời gian tới.

    >> Microsoft giải tán Nokia X: còn chút gì để nhớ?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ