Hướng đi mới cho Google+: lưu trữ dung lượng cao và tập trung vào chỉnh sửa hình ảnh ngay trên mạng xã hội

    IcedT,  

    Hỗ trợ tối đa cho người dùng mạng xã hội này.

    Đã ra mắt được gần hai năm nhưng mạng xã hội Google vẫn chưa chiếm được vị trí số một của Facebook. Dù có số lượng người dùng ít hơn nhưng mạng xã hội này lại sở hữu một hệ thống cơ sở dữ liệu mạnh mẽ nhất thế giới được kế thừa từ Google. Tận dụng sức mạnh này, Google sẽ tập trung nhiều hơn vào việc chỉnh sửa hình ảnh, vốn là thứ được tải lên mạng nhiều nhất mỗi ngày, và hoàn toàn tự động.

     Hướng đi mới cho Google : lưu trữ dung lượng cao và tập trung vào chỉnh sửa hình ảnh ngay trên mạng xã hội 1

    Trích lời Vic Gundotra, lãnh đạo nhóm phát triển mạng xã hội của Google: "Buồng tối của bạn từ bây giờ sẽ là trung tâm dữ liệu của Google" (nguyên văn: “Your darkroom is now a Google data center”). Google sở hữu một tính năng vượt trội so với các mạng xã hội khác đó là khả năng lưu trữ hình ảnh. Với việc hỗ trợ lưu trữ tối đa lên tới 15 GB cho các bức ảnh chưa nén và không giới hạn với tập tin hình ảnh đã nén, Google thể hiện rõ tham vọng trở thành ông vua trong lĩnh vực lưu trữ và chia sẻ hình ảnh trực tuyến thông qua điện toán đám mây.

     Hướng đi mới cho Google : lưu trữ dung lượng cao và tập trung vào chỉnh sửa hình ảnh ngay trên mạng xã hội 2

    Sau khi tải lên những hình ảnh từ một chuyến đi hoặc một buổi tiệc, Google sẽ tự động lựa chọn và chỉnh sửa những bức hình đẹp nhất và khiến cho chúng còn trở nên đẹp hơn nữa. Bằng các thuật toán của mình, mạng xã hội này sẽ tự động phân tích và chỉnh sửa tông màu, độ bão hòa màu, độ tương phản của tổng thể bức ảnh trở nên đẹp nhất có thể bên cạnh khả năng làm mịn da, cân bằng trắng... Một tùy chọn khá thú vị trong công cụ chỉnh sửa hình ảnh của Google là tính năng kết hợp nhiều hình chụp lại thành một ảnh động. Tính năng này giúp cho người dùng có thể lưu lại những khoảnh khắc và chia sẻ chúng dễ dàng hơn trên Google khi mà Facebook hay Twitter đều không hỗ trợ đăng tải ảnh động.

     Hướng đi mới cho Google : lưu trữ dung lượng cao và tập trung vào chỉnh sửa hình ảnh ngay trên mạng xã hội 3

    Thêm vào đó, mạng xã hội này còn tự động thêm vào các hashtag thông qua các thuật toán phân tích được hỗ trợ bởi sức mạnh từ cỗ máy tìm kiếm Google và đưa ra các gợi ý cho người dùng về các nội dung trong bức ảnh được tải lên. Đó có thể là một địa danh nào đó như tháp Eiffel, tháp Pisa hay nhà thờ Đức Bà... tất cả các chi tiết từ bức ảnh đều được Google tự động phân tích và đưa ra lựa chọn phù hợp. Ngay cả khi các hashtag này sai, người dùng cũng có thể xóa bỏ dễ dàng chỉ bằng một cái click chuột.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ