Nếu không bị mua lại, Nokia sẽ ra mắt Lumia chạy Android

    Tùng Phạm,  

    Nếu sử dụng Android từ sớm, có lẽ Nokia đã không rơi vào cảnh bị Microsoft mua lại.

    Không lâu sau khi bị Microsoft mua lại, The New York Times đã tiết lộ rằng Nokia đã từng có ý định thử nghiệm smartphone Lumia chạy hệ điều hành Android vì hệ điều hành Windows Phone đã không đem lại nhiều thành công cho hãng. Và nếu gã khổng lồ phần mềm không nhanh chân mua lại Nokia thì hãng điện thoại Phần Lan đã dự định cho ra mắt chiếc Lumia chạy Android đầu tiên vào cuối năm 2014 trong bối cảnh rất nhiều nhà sản xuất lớn đang từ bỏ nền tảng Windows Phone. Từ đây cũng có thể thấy rằng việc Microsoft nhanh chóng mua Nokia là chẳng thể khác được nếu không muốn nhìn thấy Windows Phone bị khai tử sau khi đã làm rất nhiều cách để giữ Nokia ở lại bên mình vì đây là hãng sản xuất smartphone Windows Phone chủ lực.

    Elop and Ballmer

    Sự thật là sau nhiều năm phát triển, nền tảng Windows Phone không có được nhiều ủng hộ từ các nhà sản xuất phần cứng cũng như phần mềm, Nokia tuy là một hãng lớn nhưng cũng khó có thể vực dậy được hệ điều hành này. Chính vì thế, chuyển sang Android có lẽ là phương cách cuối cùng để tồn tại của Nokia để tồn tại. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ