Cách đổ nước các bạn đang làm rất là tốn thời gian đó.
Thế giới ngày nay đang tích cực tuyên truyền về việc tiết kiệm và bảo vệ môi trường, và tín hiệu đáng mừng là nhiều người trong chúng ta đã biết cách tái chế những vật dụng mà trước kia nơi của chúng chỉ là thùng rác. Trong đó, một trong những đồ dùng được chúng ta tái sử dụng nhiều nhất chính là những chai nhựa .
Để tái sử dụng các chai nhựa, việc đầu tiên chúng ta cần làm là súc, rửa sạch chúng bằng cách bơm nước vào rồi đổ ra. Và đây mới là vấn đề của ngày hôm nay: Theo bạn, làm thế nào để đổ hết nước trong chai một cách nhanh nhất?
Có phải phương án bạn đưa ra là dốc ngược chai thế này?

Hay đổ nghiêng?

Hay... vừa dốc vừa bóp?

Điểm chung của những phương pháp này là đều đổ được hết nước ra khỏi chai, và đều... tốn thời gian.
Thực chất, bạn có thể tăng tốc độ rửa chai lên rất nhiều bằng cách làm sau đây: Lấy tay bịt miệng chai, rồi lắc theo hình xoắn ốc. Khi bỏ tay ra, nước sẽ chảy dễ dàng hơn so với cách làm thông thường.

Thật là vi diệu...
Tại sao thêm một bước đơn giản như vậy mà nước lại chảy nhanh hơn?
Cũng dễ hiểu thôi. Khi bạn đổ nước từ chai ra, không khí sẽ lọt vào thế chỗ, nhưng đường ra vào của cả nước lẫn không khí chỉ là cái cổ chai bé tẹo.
Nếu bạn chỉ đơn giản úp ngược chai xuống, nước và không khí sẽ bị tắc ở cổ chai. Khi nước ra được một ít, không khí tràn vào tạo thành các bong bóng nước khiến nước tắc lại. Đây là một quá trình khá tốn thời gian.

Trong khi đó nếu lắc chai theo hình xoáy ốc, nước sẽ theo quán tính dạt sang 2 bên, tạo thành một đường đi ở giữa. Lúc này, không khí sẽ lọt vào chai nhanh hơn, và theo chiều ngược lại nước được đổ ra với tốc độ tăng lên đáng kể.
Hiểu đơn giản, bạn chỉ cần tăng tốc độ không khí lọt vào chai thì lượng nước đổ ra sẽ nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian. Như trong ví dụ dưới đây, anh chàng trong ảnh chỉ cần thổi thêm không khí vào chai bằng ống hút là có thể đổ hết một chai nước 2 lít trong vòng vỏn vẹn.... 2s.

Theo Kênh 14 / Trí Thức Trẻ
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Có thể bạn chưa biết: Chỉ cần 4kg Uranium đã có thể cung cấp nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân trong suốt 30 năm mà không cần tiếp liệu!
Nghe có vẻ phi thực tế, nhưng đó là sự thật đầy ấn tượng của công nghệ hạt nhân: Một chiếc tàu ngầm hiện đại có thể hoạt động liên tục trong 30 năm dưới lòng đại dương mà không cần tiếp nhiên liệu, tất cả chỉ nhờ vào khoảng 4 đến 5 kg uranium làm giàu cao (HEU).
iPhone 17 Pro Max sắp “biến hình” bất ngờ: Dày hơn, nặng hơn, khác hẳn những gì chúng ta tưởng tượng