Apple cũng "nhăm nhe" kính thực tế ảo, cạnh tranh Google Cardboard và Samsung Oculus

    Yến Thanh,  

    Kính thực tế ảo là sáng chế mới nhất từ Táo Khuyết trong tổng số 41 bằng sáng chế liên quan của Apple do Ủy ban USPTO công bố.

    Có thể nói, trong khoảng 1 năm trở lại đây, lĩnh vực kính thực tế ảo đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các ông lớn trong làng công nghệ. Tiêu biểu là những chiếc kính Google CardboardSamsung Oculus, mà Apple cũng không phải là 1 ngoại lệ.

    Mới đây, xuất hiện thông tin cho thấy, Apple sẽ tung ra một chiếc kính thực tế ảo - VR headset, qua bằng sáng chế vừa được Ủy ban USPTO cấp phép dành cho iPhone, trở thành đối thủ nặng kí với các sản phẩm như như Google Cardboard và Samsung Oculus.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên chúng ta được nghe về một dự án như vậy từ Apple nhưng kính thực tế ảo là sáng chế mới nhất từ Táo Khuyết trong tổng số 41 bằng sáng chế liên quan của Apple do Ủy ban USPTO công bố.

    Tương tự như các sản phẩm của Google hay Samsung, kính thực tế ảo của Apple cũng sử dụng màn hình iPhone hay iPod để làm bộ phận hiển thị. Ngoài ra, thông tin từ tấm bằng sáng chế này cũng chỉ ra nhiều tính năng mà người dùng mong muốn ở một thiết bị thực tế ảo như tích hợp bộ điều khiển từ xa và trang bị các thiết bị điều khiển ngoại vi.

    [​IMG]

    Một thông tin đáng chú ý từ tấm bằng sáng chế mới nhất của Apple đó là nó đã được đệ trình lên Ủy ban USPTO từ cách đây 5 năm nhưng có vẻ như hãng vẫn chưa đưa ra một động thái nào cho thấy VR headset mang thương hiệu Táo Khuyết sẽ được thương mại hóa.

    Tất nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, để cho ra những sản phẩm như Oculus Rift hay Microsoft Hololens, Apple cần tới một đội ngũ kỹ sư lành nghề và am hiểu về các công nghệ thực tế ảo - điều mà hãng đang thiếu.

    Còn vào những ngày cuối năm 2014, đã có tin đồn cho rằng Apple đang tích cực tiến hành "mời gọi" các chuyên gia từ Oculus và Leap để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sử dụng VR trong tương lai. Do đó, chúng ta có thể hy vọng rằng, vào một ngày không xa sẽ có những thiết bị thực tế ảo từ Apple và có thể điều khiển từ iPhone, iPod hoặc iPad..

    Tham khảo: 9to5mac

    >> Apple, Google có thêm đối thủ nặng kí trong "cuộc chơi" ô tô tự hành

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ