Apple Watch lên kệ ngay trong tháng 3, LG G Watch R sẽ có phiên bản kế nhiệm?

    Yến Thanh,  

    Thay vì chỉ "mạnh tay" với smartphone, có lẽ, các nhà sản xuất đã tìm ra cho mình được hướng đi "smartwatch", phù hợp với xu hướng IoT của sự kiện CES 2015 đang diễn ra.

    Sau hàng loạt những tin đồn về việc chiếc smartwatch đầu tiên của Apple sẽ lên kệ ngay trong tháng này, thì mới đây, một nguồn tin thân cận với Táo Khuyết đã tiết lộ rằng, Apple Watch sẽ được bán ra chính thức trên thị trường quốc tế vào tháng Ba.

    Theo đó, Apple sẽ bắt đầu một chương trình thử nghiệm rộng rãi cho các nhân viên Apple Store từ giữa tháng 2 để chuẩn bị cho sự ra mắt của Watch vào tháng sau.

    Ngoài ra, đại diện của những cửa hàng Apple trên toàn quốc sẽ thực hiện một chuyến đi đến Cupertino, California hoặc Austin, Texas để có thể trải nghiệm thực tế chiếc đồng hồ thông minh này. Thời gian mà chương trình trải nghiệm "đắt đỏ" này sẽ kéo dài từ ngày 9 - 16/2.

    Dù chưa được chính thức lên kệ, nhưng sức hút của nó đã len lỏi vào cộng đồng đặc biệt là những iFan. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu UBS đã chỉ ra rằng có tới 10% người dùng iPhone được hỏi cho biết họ sẵn sàng mua Apple Watch ngay khi nó lên kệ, ngay cả khi chưa biết hết những tính năng mà nó mang lại.

    Được biết, Apple Watch sẽ có hai phiên bản, phiên bản 38mm sẽ được trang bị màn hình có độ phân giải 272 x 340 pixel (mật độ điểm ảnh 302ppi), còn phiên bản 42mm sẽ được trang bị màn hình có độ phân giải 312 x 390 pixel (mật độ điểm ảnh 291ppi). Màn hình của cả hai phiên bản đều là Retina và có tỉ lệ 4:5, theo những gì Apple thông báo.

    Về giá bán, nhiều khả năng Apple Watch sẽ được bán ra với mức giá khởi điểm là khoảng 349 USD cho phiên bản thấp nhất còn như bản mạ vàng sẽ có giá khoảng từ 4.000 USD đến 5.000 USD.

    Ở một chiến tuyến khác, đối thủ của Apple Watch là LG G Watch R được đồn đoán là sẽ có tới phiên bản thứ 2 ngay trong năm nay. Cụ thể là tại sự kiện MWC 2015 vào tháng 3 tới, nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ tiếp tục tung ra chiếc G Watch R2 với màn hình tròn truyền thống.

    Tương tự chiếc Samsung Gear S, smartwatch của LG sẽ được tíchhợp kết nối độc lập, nhưng sẽ là chuẩn 4G, giúp người dùng có thể nghe gọi mà không cần kết nối với smartphone hay không. Trong khi phiên bản G Watch R trước đó có cả kết nối 3G và Wifi nhưng không có khả năng nghe gọi.

    g-watch-r2-ces-1

    Còn về thiết kế và cấu hình của sản phẩm, ngoài việc có thêm 3 phím cứng mới, dường như sẽ không có nhiều thay đổi trên chiếc G Watch R2 này hoặc đơn giản đây chỉ là 1 bản nâng cấp nhẹ về phần cứng.

    Nhìn chung, dù là Apple Watch hay LG G Watch R2 thì trong thời gian tới, chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng cũng như trải nghiệm những thiết bị đeo tân tiến nhất. Thay vì chỉ "mạnh tay" với smartphone, có lẽ, các nhà sản xuất đã tìm ra cho mình được hướng đi mới - mảnh đất smartwatch màu mỡ, phù hợp với xu hướng IoT của sự kiện CES 2015 đang diễn ra.

    Tham khảo: macrumors

    >>Apple Watch sẽ sớm ra mắt ở Châu Âu

    NỔI BẬT TRANG CHỦ