CEO của Nike háo hức về mối quan hệ hợp tác với Apple

    MT,  

    (GenK.vn) - CEO Mike Parker của Nike tiết lộ về hợp tác giữa hãng và Apple, có thể là hợp tác để phát triển iWatch.

    Chỉ 1 tuần sau khi xuất hiện tin đồn Nike sẽ từ bỏ mảng sản xuất phần cứng - vòng đeo tay theo dõi sức khỏe FuelBand, CEO Mike Parker của Nike mới đây vừa xác nhận công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào phần mềm thay vì phần cứng như trước đây. Trong cuộc phỏng vấn với trang CNBC, Parker cho biết: "Chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào mảng phần mềm, nó sẽ được tích hợp vào các sản phẩm khác mà chúng tôi phát triển". Ông cũng tỏ ra lạc quan về hệ thống Nike Fuel, đồng thời hy vọng rằng tăng số lượng người dùng trên nền tảng này. Tuy nhiên, Parker không đưa ra bình luận gì về tin tức từ bỏ mảng phần cứng và sa thải các nhân viên trong đội này. Parker chỉ nói rằng hiện có 30 triệu người dùng Fuelband và ông hy vọng con số này sẽ tăng lên 100 triệu. Bởi vậy, nhiều khả năng Nike vẫn sẽ tiếp tục bán vòng đeo tay FuelBand của mình.

    CEO của Nike háo hức về mối quan hệ hợp tác với Apple

    Khi được hỏi liệu Nike có bất kì mối quan hệ hợp tác sản xuất phần cứng nào với Apple hay không, Parker tỏ ra dè dặt nhưng vẫn phát biểu rằng "mối quan hệ hợp tác giữa Nike và Apple vẫn sẽ được tiếp tục" và ông "rất háo hức với các hợp tác giữa 2 bên trong tương lai". Bởi vậy, nhiều khả năng Nike sẽ có sự liên quan tới chiếc đồng hồ iWatch mà Apple có thể sẽ ra mắt trong thời gian tới.

    Tham khảo: CNBC

    NỔI BẬT TRANG CHỦ