Chân dung người Mỹ được chụp ảnh nhiều nhất trong thế kỷ 19 là ai?

    Tuấn Lê,  

    Frederick Douglass, một chính khách người Mỹ gốc Phi lại là người có nhiều ảnh chân dung của mình nhất vào thế kỷ 19.

    Người Mỹ được chụp ảnh chân dung nhiều nhất vào thế kỷ 19 không phải là chỉ huy George Custer trong thời nội chiến Hoa Kỳ (155 ảnh), cũng chẳng phải tổng thống Abraham Lincoln vĩ đại (130 ảnh) hay nhà thơ Walt Whitman (130 ảnh). Người có ảnh chân dung nhiều nhất vào giai đoạn những năm 1800 là Frederick Douglass, một nhà cải cách xã hội, nhà hùng biện, tác gia và chính khách người Mỹ gốc Phi.

    Một nghiên cứu cho biết Douglass là người đi tiên phong trong việc ngồi trước ống kính để chụp ảnh chân dung càng nhiều càng tốt nhằm phản đối tranh biếm họa người da màu cũng như tranh đấu cho quyền công dân của người Mỹ gốc Phi, chống lại nạn nô lệ.

    Douglass tin rằng những bức ảnh là một phương tiện mạnh mẽ để truyền tải nội dung về "đạo đức và xã hội", từ đó động viên những người nghèo và những người bị áp bức tìm lại sự tự tin trong cuộc sống.

    "Cô hầu gái tầm thường nhất bây giờ cũng có thể sở hữu được một tấm ảnh chân dung mà cho dù những vị vua có giàu cách mấy cũng chẳng thể mua được vào cách đây 50 năm", ông cho biết.

    Hiện thế giới đang có 160 tấm ảnh chân dung của Douglass, những ảnh này đều được chụp trong giai đoạn từ 1841 đến 1895, và bộ sưu tập này là di sản mà ông đã để lại, một người đàn ông cao cả, một nghệ sĩ và là một nhà lãnh đạo tài ba.

    Nhiều tấm ảnh được tìm thấy sau khi lùng sục hàng trăm thư viện, bảo tàng, trường học, các kho lưu trữ cũng như các nhà đấu giá tại Mỹ và châu Âu. Một số bức ảnh gốc trước đó được bán với giá hơn 10.000 USD cho mỗi ảnh.

    Một số ảnh chân dung của Frederick Douglass:

     

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày