Game lạ trên Xbox One mang phong cách hoạt hình những năm 1930

    Tuấn Lê,  

    Trong khi xu hướng các game dần tiến đến đồ họa hoàn mỹ thì đã có một tựa game khác lại vay mượn ý tưởng từ cách đây... 80 năm.

    Tại sự kiện E3 năm nay, Microsoft đã giới thiệu một số tựa game Indie mới sẽ có mặt trên Xbox One, và trong đó có một tựa game gây ấn tượng mạnh đến quan khách - Cuphead.

    Nhân vật chính của game: đầu chén...

    Nhân vật chính của game: đầu chén...

    Cuphead là tựa game lấy ý tưởng đồ họa từ các bộ phim hoạt hình của những năm 1930, đơn cử là những bộ phim đầy màu sắc tươi vui được sản xuất bởi Max Fleisher và Walt Disney. Tựa game hành động này được thiết kế bởi 2 anh em Chad và Jared Moldenhauer của StudioMDHR, họ cho biết muốn kết hợp 2 yếu tố giữa phong cách hoạt hình từ cách đây 80 năm cùng với nền tảng 16-bit vào Cuphead để tạo thêm phần độc đáo và thú vị hơn cho người chơi.

    Trailer CupHead E3.

     
    Phong cách hoạt hình những năm xưa cũ khiến cho Cuphead trở nên đặc biệt

    Phong cách hoạt hình những năm xưa cũ khiến cho Cuphead trở nên đặc biệt

    "Vào những năm 1930, các phim hoạt hình đều chạy ở mức 24 khung hình/giây. Do đó, khi tạo phác họa, họa sĩ chỉ có thể vẽ một ảnh cho một khung hình mà thôi. Điều này có nghĩa, để chạy được một hoạt cảnh trong 1 giây, người họa sĩ đó cần phải vẽ đến 24 khung hình. Nhưng càng về sau, tức khoảng cuối những năm 30 và đầu 40, họ nhận ra rằng có thể vẽ được 1 ảnh trong cả 2 khung hình, và từ đó chỉ cần vẽ tổng cộng 12 khung hình cho 1 giây hoạt cảnh".

    "Tuy nhiên kết quả cho ra lại không ổn và có vẻ dị thường trong những hoạt cảnh này, nhưng chính vì điểm lạ và kì dị này lại trở thành nguồn cảm hứng của chúng tôi để mang nó vào sản phẩm của mình", Chad chia sẻ.

    Dự kiến Cuphead sẽ được phát hành trên Xbox One vào năm sau.

    Tham khảo: Business Insider.

    >> Microsoft giới thiệu tay cầm không dây XboxOne Elite: Chuyên nghiệp, phong cách

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ