IBM giới thiệu siêu máy tính mới trị giá 1 tỷ USD

    Comet,  

    Một siêu máy tính với sức mạnh khủng khiếp của IBM sẽ đem lại một giải pháp tối ưu cho dịch vụ di động.

    IBM (International Business Machines Corp) là một trong những tập đoàn cung cấp phần cứng và giải pháp công nghệ lớn nhất thế giới hiện nay. Do đó mỗi sản phẩm của tập đoàn này được tạo ra thường nhằm mục đích hướng đến các doanh nghiệp và thị trường rộng lớn, hơn là dành cho các người dùng cá nhân. Và mới đây, họ tiếp tục khẳng định "tầm cỡ" của mình khi cho ra mắt một siêu máy tính mới với sức mạnh khủng khiếp nhằm phục vụ cho việc xử lý dữ liệu cho các thiết bị di động.

    Mang tên z13, cỗ siêu máy tính này đã ngốn của IBM hơn 5 năm nghiên cứu cùng 1 tỷ USD chi phí đầu tư cho nó. Khi được đưa vào sử dụng nó sẽ phân tích dữ liệu theo thời gian thực và thực hiện được 30.000 giao dịch mỗi giây. Điều này cho phép các giao dịch trên smartphone được thực hiện nhanh chóng hơn, an toàn toàn hơn và "chất lượng" đảm bảo hơn.

    Hiện nay, IBM đang gặp nhiều khó khăn khi mà doanh thu của họ bị giảm tới 15% trong quý 3 năm 2014, mà thiệt hại nhất chính là mảng kinh doanh phần cứng - vốn là thứ làm nên tên tuổi của gà khổng lồ này. Sự suy giảm này khiến bản thân IBM phải dự báo 2014 là năm mà lợi nhuận của tập đoàn sẽ bị giảm xuống (lần đầu tiên xảy ra trong 12 năm qua).

    Để thay đổi cục diện này, IBM phải chấp nhận dấn thân vào mảnh đất phần mềm và các dịch vụ điện toán đám mây dựa trên nền tảng công nghệ Web. Và việc tạo ra các cỗ siêu máy tính như z13 này sẽ là bệ phóng vững chắc của họ trong việc xâm nhập sâu hơn vào thị trường dịch vụ di động vốn rất "béo bở" hiện nay. IBM kỳ vọng đà suy thoái của họ sẽ sớm đảo chiều sau khi hàng tỷ USD được đầu tư vào nghiên cứu đã và đang tạo ra hiệu quả trên các sản phẩm công nghệ mới của họ.

    Theo: Bloomberg

    >>Intel Core M & USB Type-C: xu hướng công nghệ mới trên Macbook Air

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ