Sennheiser Orpheus II - Tai nghe đắt nhất thế giới sắp xuất hiện?

    Nút Chuối,  

    Theo ước tính ban đầu, cả bộ thiết bị Sennheiser Orpheus II sẽ có giá lên tới cả tỷ đồng.

    Mới đây tại sự kiện mang tên “Reshaping Excellence” được tổ chức tại London, Anh, thương hiệu âm thanh đình đám đến từ CHLB Đức Sennheiser đã giới thiệu một sản phẩm hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trước nay.

    Ở thời điểm bài viết được ra mắt các bạn độc giả, Sennheiser mới chỉ giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của hệ thống âm thanh vô cùng đẹp mắt này trong một tủ kính, không kém cạnh gì những hiện vật đắt giá của viện bảo tàng.

    Dù rằng chưa có bất kỳ thông tin nào được Sennheiser tiết lộ, thế nhưng trong con mắt của những tín đồ âm thanh, cụ thể hơn là những người đam mê tai nghe, rất có thể đây chính là phiên bản kế tiếp của Sennheiser Orpheus, cái tên huyền thoại từng làm mưa làm gió thị trường tai nghe thế giới vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX.

    Những thông tin được chia sẻ trên màn chiếu của Sennheiser với những chi tiết như màng loa được “phủ” một lớp Titanium (“phủ” thay vì “mạ”), cũng như tần số đáp ứng chạy dài từ 5Hz đến 100.000Hz lại càng chứng minh được rằng đây là một mẫu tai nghe tĩnh điện, thay vì một sản phẩm tai sử dụng driver dynamic như rất nhiều sản phẩm khác của ông lớn nước Đức này.

    Cùng với đó là chiếc headamp được chế tác bằng đá cẩm thạch với 8 bóng bán dẫn “lái” tín hiệu âm thanh, cũng như hình dáng earcup đặc trưng, cộng đồng hoàn toàn có thể khẳng định đây chỉ có thể là Sennheiser Orpheus II, cái tên hứa hẹn sẽ giúp Sennheiser cho cả thế giới biết “ai là ông trùm”, đặc biệt là với đối thủ Nhật Bản Stax, thương hiệu vốn đã quá nổi tiếng với những tai nghe tĩnh điện như SR-007 hay 009.

    Một số nguồn tin bên lề cho biết, cả bộ thiết bị này sẽ có mức giá khoảng 40.000 đến 50.000 USD, tức khoảng hơn 900 triệu tới hơn 1 tỷ Đồng. Nghe qua có vẻ rất kinh khủng, nhưng nếu đã biết “sự tích” Orpheus được ra đời vào năm 1991 ra sao, chắc chắn các bạn sẽ hiểu lý do cho mức giá này:

    Vào thời bấy giờ (và ngay cả bây giờ cũng vậy), tai nghe với màng loa tĩnh điện (electrostatic) được coi như chuẩn mực của những chiếc tai nghe cao cấp, xếp vào hàng hi-end lúc bấy giờ. Các hãng như Stax hay Koss đều có được cho mình những mẫu tai nghe tĩnh điện với chất âm rất gần với sự hoàn mỹ, đi kèm với đó là cái giá không hề rẻ chút nào.

    Thậm chí trong khi Sennheiser vẫn còn đang mày mò nghiên cứu để phát triển những mẫu tai nghe driver dynamic như HD 430, thì những con người đến từ Nhật Bản đã kịp làm thế giới chao đảo với những SR Sigma hay SR-Lambda Pro trong thập kỷ 70 và 80.

    Chính vì thế, các kỹ sư của Sennheiser cũng được giao một nhiệm vụ, đó là tạo ra một hệ thống tai nghe hoàn hảo và xứng tầm hi end, không quan trọng giá bao nhiêu, “để người Nhật thấy khả năng của chúng ta ở đâu”. Vậy là bộ đôi tai nghe tĩnh điện và tubeamp HE 90/HEV 90, được gọi với cái tên Orpheus ra mắt.

    Với cái giá… 16.000 USD, chỉ có đúng 300 bộ Sennheiser Orpheus được sản xuất. Dĩ nhiên, các kỹ sư người Đức đã thành công. Hơn 20 năm sau, Orpheus vẫn được xếp vào danh sách những mẫu tai nghe hoàn hảo nhất con người từng thiết kế, sánh vai với những cái tên như Stax SR-009 hay Abyss AB-1266…

    Ở thời điểm hiện tại, một hệ thống Orpheus tiêu chuẩn, hoạt động bình thường đang được trao đổi giữa những audiophiles với nhau ở mức giá từ 600 đến 700 triệu đồng.

    Bên cạnh đó, tại sự kiện lần này Sennheiser cũng mang tới không ít sản phẩm mới, ví dụ như bộ đôi HD800 và ampli HDVD800 được mạ vàng, sản phẩm do những nghệ nhân của ColorWare thực hiện, cùng với đó là một số mẫu headset cũng như tai nghe bluetooth mới. Chúng tôi sẽ gửi tới các bạn độc giả những tin tức mới nhất trong thời gian tới.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ