Sony Mavica - Hãy xem máy ảnh "xịn" năm 1999 lưu ảnh như thế nào?

    Tuấn Lê,  

    Máy có hẳn cảm biến siêu khủng 0,3 MP và chụp được 50 tấm ảnh/đĩa mềm.

    Kể từ khi thời đại máy ảnh kỹ thuật số bùng nổ, chúng ta đã quá quen với việc máy ảnh sử dụng thẻ nhớ SD hoặc CF để lưu hàng trăm hàng ngàn tấm ảnh quý giá bên trong. Nhưng trước đây có một đại gia Nhật Bản đã nảy ra một ý tưởng mà có lẽ đến bên giờ nghe thấy bạn phải thốt lên rằng: "Cái đấy có thật à?".

    Xin giới thiệu đến độc giả, chiếc máy ảnh Sony Mavica MVC-FD73 được sản xuất vào tháng 3/1999 với cảm biến siêu "khủng" 0,3 MP cùng độ nhạy sáng cố định ISO 100. Chuyện đến đây cũng sẽ không mấy gì lạ lẫm cho lắm, nhưng chi tiết sau đây mới chính là điều làm nhiều người hoảng hồn: máy lưu ảnh vào trong đĩa mềm (Floppy Disk)!

    Được biết với một đĩa mềm, người thợ ảnh thời điểm đó có thể lưu được 50 tấm ảnh và buộc phải thay đĩa mềm khác nếu muốn chụp tiếp. Ý tưởng này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ít ra nó đã khắc phục được phần nào hạn chế so với việc chụp phim, vốn bị giới hạn chỉ từ 24 đến 36 tấm / cuộn, và đặc biệt hơn là lưu tập tin kỹ thuật số thay vì phải qua công đoạn tráng rửa rườm rà của phim.

    Chiếc máy ảnh dùng đĩa mềm để lưu ảnh.

    Dòng sản phẩm Mavica của Sony được giới thiệu đầu tiên vào đầu những năm 1980 và được xếp vào loại những máy ảnh dị thời đại kỹ thuật số. Dòng sản phẩm này được tiếp tục sản xuất cho đến năm 2003, khi đó Sony quyết định thay đổi để đuổi kịp với xu hướng công nghệ mới hơn.

    Tham khảo: Mashable.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ