Xiaomi ra mắt máy lọc không khí Mi Air Purifier 2: Thiết kế nhỏ gọn, chạy êm và tiết kiệm điện

    Tùng Phạm,  

    Chiếc máy lọc không khí thế hệ mới của Xiaomi có khá bán tương đối rẻ chỉ khoảng 110 USD (gần 2,5 triệu đồng).

    Ngoài chiếc phablet Redmi Note 3 và máy tính bảng Windows 10 MiPad 2, Xiaomi cũng đã giới thiệu 1 thiết bị khác tại sự kiện vừa diễn ra ở Bắc Kinh. Đó là chiếc máy lọc không khí Mi Air Purifier 2. Chúng ta hãy cùng xem Xiaomi đã cải tiến những gì ở thiết bị lọc không khí này.

     So với thế hệ trước, Mi Air Purifier 2 nhỏ và nhẹ hơn.

    So với thế hệ trước, Mi Air Purifier 2 nhỏ và nhẹ hơn.

     Công suất của máy lọc không khí Mi Air Purifier 2 ở 2 chế độ bình thường và hoạt động hết công suất.

    Công suất của máy lọc không khí Mi Air Purifier 2 ở 2 chế độ bình thường và hoạt động hết công suất.

     Diện tích nền của Mi Air Purifier 2 nhỏ hơn cả 1 tờ giấy A4 nên thiết bị sẽ không chiếm quá nhiều không gian trong phòng của bạn. Nhờ vậy, chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chỗ đặt thiết bị lọc không khí này.

    Diện tích nền của Mi Air Purifier 2 nhỏ hơn cả 1 tờ giấy A4 nên thiết bị sẽ không chiếm quá nhiều không gian trong phòng của bạn. Nhờ vậy, chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chỗ đặt thiết bị lọc không khí này.

     Mi Air Purifier 2 có thể đặt gọn gàng như thế này.

    Mi Air Purifier 2 có thể đặt gọn gàng như thế này.

     Hoặc bạn có thể đặt nó ở dưới bàn.

    Hoặc bạn có thể đặt nó ở dưới bàn.

     hay bên cạnh ghế ngồi. Với thiết kế đẹp, ngoài công năng là máy lọc không khí, Mi Air Purifier 2 có thể là vật trang trí trong căn phòng của bạn.

    hay bên cạnh ghế ngồi. Với thiết kế đẹp, ngoài công năng là máy lọc không khí, Mi Air Purifier 2 có thể là vật trang trí trong căn phòng của bạn.

     Máy lọc không khí thế hệ mới của Xiaomi hoạt động rất êm ái. Ở chế độ hoạt động ban đêm tiếng ồn phát ra chỉ ở mức 30 db.

    Máy lọc không khí thế hệ mới của Xiaomi hoạt động rất êm ái. Ở chế độ hoạt động ban đêm tiếng ồn phát ra chỉ ở mức 30 db.

     Ngoài ra, nó cũng tiết kiệm điện hơn 1 nửa so với thế hệ trước đó.

    Ngoài ra, nó cũng tiết kiệm điện hơn 1 nửa so với thế hệ trước đó.

     Cấu trúc của Mi Air Purifier 2 bao gồm 1 động cơ, 2 cánh quạt.

    Cấu trúc của Mi Air Purifier 2 bao gồm 1 động cơ, 2 cánh quạt.

     Thiết kế cánh quạt của máy lọc không khí Xiaomi lấy cảm hứng từ cánh quạt của máy bay.

    Thiết kế cánh quạt của máy lọc không khí Xiaomi lấy cảm hứng từ cánh quạt của máy bay.

     Mi Air Purifier 2 được trang bị tới 3 màng lọc không khí.

    Mi Air Purifier 2 được trang bị tới 3 màng lọc không khí.

    Chiếc máy lọc không khí thế hệ mới của Xiaomi có khá bán tương đối rẻ chỉ khoảng 110 USD (gần 2,5 triệu đồng).

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày