(GenK.vn) - Từ một người sống trong nghèo khó, đã vươn lên thành tỷ phú thế giới mới ở tuổi gần 40, tất cả là nhờ công nghệ.
Đồng sáng lập Whatsapp (trái) Jan Koum từng phải sống bằng tem phiếu khi nhập cư vào Mỹ.
Koum năm nay 37 tuổi và đến Mỹ năm 16 tuổi từ quê nhà Ucraina. Sau khi đến Mỹ, gia đình anh tan vỡ và họ buộc phải sinh tồn bằng cách xin tem phiếu của chính quyền.
Thực tế thì chỗ mà gia đình Koum nhận trợ cấp thực phẩm ngay gần với trụ sở của Whatsapp hiện nay, chỉ cách vài ba dãy nhà.
Thế nhưng Koum và đồng sáng lập Brian Acton từng bị Facebook đánh trượt trong kỳ tuyển dụng vẫn có thể xây dựng nên Whatsapp và bán cho Facebook với giá 19 tỷ USD. Ngay cả trong trường hợp thương vụ này không được chính phủ Mỹ cho phép, Whatsapp vẫn nhận được khoản đầu tư 2 tỷ USD từ Facebook.
Theo Forbes ước tính, Koum nắm khoảng 45% cổ phần của Whatsapp, trong khi Acton nắm khoảng 20%. Như thế, Koum sẽ sở hữu khoảng 6,8 tỷ USD và Acton có khoảng 3 tỷ USD, dựa theo giá cổ phiếu Facebook hiện tại.
Tham khảo BI
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Chip Trung Quốc sản xuất đang dần bắt kịp Intel, AMD
Nhà sản xuất chip Loongson của Trung Quốc đang cho thấy những bước tiến bộ nhanh chóng.
Nhiều đối tác Shopee nguy cơ vỡ nợ (bài 1): Lãi không đủ nộp thuế