Đột nhập 2 khu ‘chợ giời công nghệ’ nổi tiếng thế giới: Thiên đường cho giới game thủ, la liệt máy tính Apple ‘siêu rẻ’ nhưng cáp audio dát vàng 94 triệu cũng có

    Thuỳ Trang , Nhịp sống thị trường 

    Đây là 2 khu chợ dành riêng cho giới mê “công nghệ cổ”.

    Đây là 2 khu chợ dành riêng cho giới mê “công nghệ cổ”.

    Đột nhập 2 khu ‘chợ giời công nghệ’ nổi tiếng thế giới: Thiên đường cho giới game thủ, la liệt máy tính Apple ‘siêu rẻ’ nhưng cáp audio dát vàng 94 triệu cũng có - Ảnh 1.

    Golden Computer Centre và Golden Computer Arcade - Hồng Kông

    Tới Hồng Kông (Trung Quốc), nhiều khách du lịch sẽ ấn tượng với Golden Computer Centre và Golden Computer Arcade, khu phố máy tính và “trung tâm mua sắm” hoàng kim nổi tiếng của thành phố này. Nơi đây như một “thiên đường” dành cho dân đam mê công nghệ. Từ máy tính Apple II thời xưa tới máy chơi game Nintendo Switch, bạn đều có thể tìm thấy tại nơi này.

    Tọa lạc tại khu vực Sham Shui Po, Kowloon, Hồng Kông, hai trung tâm mua sắm này chuyên bán máy tính, linh kiện, thiết bị điện tử và thiết bị chơi game. Với quy mô 4 tầng, hàng chục cửa hàng đã chen chúc nhau trong suốt hơn 3 thập kỷ và tạo nên khu “chợ đồ cũ” nổi tiếng. Thậm chí nơi đây còn bán một số trò chơi, linh kiện trước cả khi chúng được phát hành chính thức.

    Đột nhập 2 khu ‘chợ giời công nghệ’ nổi tiếng thế giới: Thiên đường cho giới game thủ, la liệt máy tính Apple ‘siêu rẻ’ nhưng cáp audio dát vàng 94 triệu cũng có - Ảnh 2.

    Khách hàng xem máy ảnh cũ tại Golden Computer Centre (Trung Quốc)

    Ban đầu, khu Golden được xây dựng vào những năm 1970, tầng trệt chủ yếu là các cửa hàng bán quần áo, mỹ phẩm và tiệm làm tóc. Đến đầu những năm 1980, những người buôn bán máy tính Apple II “fake” (giá thấp hơn 1/3 so với giá gốc) đã tới đây để mở cửa hàng. Sau đó hàng loạt ki-ốt bán máy chơi game và phần mềm lậu cũng “mọc lên như nấm”.

    Fong Kwan-yin, một người chủ cửa hàng tại đây đã nói rằng trong những năm 2000, khu chợ Golden chật kín khách hàng đến nỗi họ không hề có thời gian nghỉ ngơi.

    Cheng Kwok-wai là một nhân viên 55 tuổi chuyên bán máy tính tại nơi này từ giữa những năm 1980. Đầu tiên, ông đã bán một số loại máy chơi game lậu. Tuy nhiên sau nhiều biện pháp chống hàng giả của các công ty công nghệ cũng như của địa phương, các tiểu thương như Cheng đã bắt đầu kinh doanh các mặt hàng trò chơi điện tử có nguồn gốc chính đáng như máy chơi game PlayStation của Sony, sau đó là Nintendo Wii và Switch.

    Tuy nhiên, hiện nay, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế cũng như làn sóng di cư ra khỏi Hồng Kông đã một phần gây ảnh hưởng đến lượng khách tới với khu chợ này.

    Đồng thời, với xu hướng công nghệ cập nhật không ngừng, các công ty đã tung ra nhiều mẫu mã mới thường xuyên, đến mức mọi người có xu hướng mua thiết bị mới hẳn khi sản phẩm bị cũ.

    Chưa hết, nhiều người thuộc thế hệ trẻ đang chuyển sang các trò chơi trực tuyến trên thiết bị di động nên tệp khách của các cửa hàng bán thiết bị điện tử cũ này đang có xu hướng già đi.

    Chợ điện tử Guanghua Digital Plaza - Đài Loan (Trung Quốc)

    Nơi đây được mệnh danh là khu chợ có tất tần tật. Mọi loại linh kiện công nghệ, từ phổ thông đến siêu hiếm đều có thể được tìm thấy trong “trung tâm thương mại” này.

    Đột nhập 2 khu ‘chợ giời công nghệ’ nổi tiếng thế giới: Thiên đường cho giới game thủ, la liệt máy tính Apple ‘siêu rẻ’ nhưng cáp audio dát vàng 94 triệu cũng có - Ảnh 3.

    Chợ điện tử Guanghua Digital Plaza - Đài Loan (Trung Quốc)

    Len lỏi giữa rất nhiều gian hàng, nhiều người bắt gặp cửa hàng của Victor Shen. Nơi này có một sợi cáp audio được chế tác từ bạc và vàng, có giá gần 4.000 USD (hơn 94 triệu đồng). Dây cáp được kết nối với một loại tai nghe được thiết kế riêng.

    Shen thừa nhận rằng bán chúng thực sự khó bán. Tuy nhiên các sản phẩm của ông là biểu tượng cho những gì mà khu chợ Guanghua cung cấp: tại đây, bạn có thể tìm thấy hầu hết mọi sản phẩm liên quan tới công nghệ dù nó hiếm hay không.

    Được xây dựng vào năm 1973 tại một khu vực nổi tiếng với các hiệu sách cũ, Guanghua là một trong những trung tâm mua sắm đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc). Nếu khách hàng không tìm thấy một loại linh kiện hiếm hoặc một trò chơi điện tử nào đó tại Syntrend - trung tâm mua sắm cao cấp bên cạnh Guanghua, thì chắc chắn họ vẫn sẽ tìm thấy nó trong các quầy hàng xung quanh khu chợ này mà thôi.

    Theo Restofworld


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ