Dù có hát dở như "bò rống" thì chỉ cần hát qua cỗ máy karaoke này, giọng bạn sẽ hay y như diva vậy

    Thiên Long,  

    Với cỗ máy siêu nhỏ gọn Singing Machine Studio, dù bạn có hát dở thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể trở thành một diva sau một nốt nhạc.

    Không xuất hiện một cách rầm rộ tại CES 2018 năm nay nhưng Singing Machine, một công ty chuyên sản xuất máy karaoke tiêu tùng tại Mỹ đã gây bất ngờ với các quan khách nhờ chiếc máy Singing Machine Studio có khả năng điều chỉnh giọng hát không thua kém gì các ca sỹ chuyên nghiệp.

    Singing Machine Studio là một hệ thống giải trí tất cả trong một, hỗ trợ nghe nhạc, hát karaoke siêu hay nhờ tích hợp công nghệ Auto Tune, giúp điều chỉnh âm vực và tạo hiệu ứng phòng thu.

    Đây cũng là máy karaoke đầu tiên trang bị tính năng Auto Tune hiện nay. Nhờ tích hợp công nghệ này, máy có thể điều chỉnh độ cao của giọng hát, giữ cho bài hát luôn có được chất lượng tốt nhất.

    Singing Machine Studio hỗ trợ tới 12 hiệu ứng âm thanh chất lượng phòng thu được sử dụng trong hầu hết studio của các ca sỹ chuyên nghiệp. Một số hiệu ứng đơn cử như reverb, delay, punch,…

    Auto Tune là một kỹ thuật được phát triển bởi hãng Antares Audio Technologies. Giờ đây, kỹ thuật này đã được công nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp âm nhạc nhờ tính ứng dụng cao. Auto Tune được nhiều nhạc sỹ, nhà sản xuất và ca sỹ chuyên nghiệp trên thế giới sử dụng để hoàn thiện các tác phẩm âm nhạc trước khi ra mắt công chúng.

    Gary Atkinson, CEO Singing Machine chia sẻ: “Singing Machine Studio sẽ giúp tiếng hát của bạn nghe tốt hơn, bất kể kỹ năng và tố chất của bạn như thế nào. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai ngồi hát karaoke mà lúc nào cũng lo lắng mình không thể lên được những nốt cao. Thiết bị này không thể giúp bạn trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp nhưng nó sẽ giúp bạn, người thân và bạn bè có được những phút giây vui vẻ và thú vị bên nhau”.

    Thiết kế của chiếc máy Singing Machine Studio lấy cảm hứng từ những chiếc loa cao cấp, có khả năng truyền nhạc qua kết nối Bluetooth. Máy có thể hoạt động liên tục 25 giờ cho mỗi lần sạc đầy.

    Máy tích hợp bộ xử lý ARM và công suất tối đa 120W. Máy có một loa trầm 8 inch và một loa tần số cao (loa HF) 3 inch.

    Singing Machine Studio hỗ trợ ngõ ra HDMI giúp kết nối với TV và được tặng sẵn 10 video karaoke HD miễn phí. Ngoài ra, máy cũng có giao diện người dùng, hỗ trợ tương tác để lựa chọn, tìm kiếm và tạo các danh sách bài hát theo ý cá nhân.

    Tuy sở hữu rất nhiều chức năng nhưng Singing Machine Studio lại có mức giá bán lẻ rẻ đến bất ngờ, chỉ khoảng 199 USD (khoảng 4,5 triệu đồng). Máy dự kiến sẽ lên kệ thị trường từ mùa hè này.

    Singing Machine Studio - cỗ máy biến giọng hát vịt đực cũng trở thành thiên nga

    Tham khảo Globenewswire

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày