Dubai chuẩn bị phá kỉ lục về toà nhà cao nhất thế giới với công trình cao hơn 1km

    Kushman, DailyMail 

    Toà tháp mới dự kiến sẽ tốn 1 tỉ USD để xây dựng và có chiều cao kỉ lục vượt qua cả toà Burj Khalifa

    Dubai hiện đã bắt đầu xây dựng tòa nhà chọc trời cao hơn cả Burj Khalifa, hiện đang là tòa nhà cao nhất thế giới. Chi phí xây dựng công trình The Tower tại cảng Dubai Creek sẽ tốn khoảng 1 tỉ USD và cao tới hơn 1km. Bạn có thể nhìn toàn cảnh Dubai từ trên tòa tháp này.

     Ảnh render của The Tower với toà Burj Khalifa ở đằng sau

    Ảnh render của The Tower với toà Burj Khalifa ở đằng sau

    Theo công bố, công trình này "sẽ là tòa tháp lớn nhất thế giới vào năm 2020 khi hoàn thành.". Nhà vua Sheik Mohammed của tiểu vương quốc Ả-rập này đã khánh thành công trường vào thứ 2. Emaar Properties, gã khổng lồ bất động sản của Dubai, đã công bố kế hoạch xây dựng vào tháng 4 và cho biết tòa tháp sẽ cao hơn Burj Khalifa "một bậc". Burj Khalifa là công trình có chiều cao 828 mét.

     Chi phí xây dựng công trình The Tower tại cảng Dubai Creek sẽ tốn khoảng 1 tỉ USD. Bạn có thể nhìn toàn cảnh từ trên tòa tháp này.

    Chi phí xây dựng công trình The Tower tại cảng Dubai Creek sẽ tốn khoảng 1 tỉ USD. Bạn có thể nhìn toàn cảnh từ trên tòa tháp này.

    Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa tiết lộ chiều cao thực tế của tòa tháp. Emaar Properties cho biết chi phí sẽ tốn khoảng 1 tỉ USD. Tòa nhà có vị trí gần khu vực bảo tồn hoang dã quốc gia Ras Al Khor sẽ có các tầng dành cho quan sát, cho phép khách tham quan ngắm toàn cảnh thành phố biển Dubai.

    Toà tháp có nét mảnh dẻ gợi nhớ tới một chiếc tháp giáo đường này sẽ được cố định với mặt đất nhờ các sợi cáp rắn chắc. Thiết kế này được tạo nên bởi kiến trúc sư gốc Tây Ban Nha - Thụy Sĩ Santiago Calatra Valls. Ông được biết đến với các thiết kế kiến trúc đậm chất tương lai.

     Mohammad Alabar, chủ tịch Emaar Properties phát biểu trước báo chí trong lễ khánh thành The Tower

    Mohammad Alabar, chủ tịch Emaar Properties phát biểu trước báo chí trong lễ khánh thành The Tower

    Chủ tịch công ty Emaar Mohamed Alabbar cho biết tòa tháp sẽ được hoàn thành trước hội chợ thương mại Expo 2020 được tổ chức tại Dubai. Dubai là thành phố nổi tiếng với hàng tá tòa nhà chọc trời hiện đại.

     Chủ tịch công ty Emaar Mohamed Alabbar cho biết tòa tháp sẽ được hoàn thành trước hội chợ thương mại Expo 2020 được tổ chức tại Dubai

    Chủ tịch công ty Emaar Mohamed Alabbar cho biết tòa tháp sẽ được hoàn thành trước hội chợ thương mại Expo 2020 được tổ chức tại Dubai

    Tuy nhiên, đây không phải là thành phố duy nhất có dự định phá kỉ lục về chiều cao công trình. Công ty Kingdom Holding thuộc Ả-rập Xê-út hiện đang xây dựng một tòa tháp tại thành phố Jeddah cao tới hơn 1 km, có thể phá kỉ lục của tòa Burj Khalifa.

     Mô hình The Tower trong buổi họp báo Emaar Properties tại Dubai vào 11 tháng 4 vừa qua khi dự án được công bố

    Mô hình The Tower trong buổi họp báo Emaar Properties tại Dubai vào 11 tháng 4 vừa qua khi dự án được công bố

    Video giới thiệu về toà tháp:

    _______

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày