Ducati đang dẫn đầu trong cuộc 'chạy đua vũ khí công nghệ' trong thế giới xe motor?

    Đức Khương,  

    Ducati luôn được coi là một cái tên lớn trong thế giới motor với nhiều giải thưởng lớn từ các tổ chức uy tín.

    Công nghệ motor đã đi được một chặng đường dài trong gần 20 năm trôi qua kể từ khi Ducati ra mắt siêu motor 1098R và giới thiệu cho người lái hệ thống kiểm soát lực kéo thực sự hiệu quả đầu tiên trên đường.

    Kể từ đó, thương hiệu motor Ý này đã đi đầu trong cuộc đua phát triển công nghệ mới; từ các chế độ lái cho đến hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar, thương hiệu này đã trở thành một "gã khổng lồ" về đổi mới trong công nghệ motor và không có dấu hiệu chậm lại.

    Vậy họ làm điều đó như thế nào và họ đã chuẩn bị những gì cho tương lai?

    De Silvio, giám đốc R&D của hãng nói với MCN: "Chúng tôi dành nhiều thời gian để đổi mới và chúng tôi thực sự học được rất nhiều điều từ khoản đầu tư vào MUNER (Đại học Motorvehicle Emilia-Romagana) và bộ phận đua xe của chúng tôi". "Ví dụ: với Hệ thống Kiểm soát Hành trình Thích ứng của chúng tôi, trường đại học đã tham gia ngay từ giai đoạn tiền phát triển, điều này vô cùng hữu ích".

    Ducati đang dẫn đầu trong cuộc 'chạy đua vũ khí công nghệ' trong thế giới xe motor?- Ảnh 1.

    Ducati luôn được biết đến với kiểu dáng độc đáo, hiệu suất và công nghệ tiên tiến. Nhà sản xuất motor Ý đã hoạt động từ năm 1926 và đã sản xuất một số mẫu motor mang tính biểu tượng và được thèm muốn nhất trong lịch sử. Kể từ đó, nó đã trở thành một trong những công ty xe máy nổi tiếng nhất trên thế giới.

    Bên cạnh các trường đại học, thương hiệu Ý cũng phụ thuộc rất nhiều vào bộ phận đua xe thể thao của họ, vốn đòi hỏi sự đổi mới liên tục để duy trì vị trí dẫn đầu.

    Ông nói thêm: “Ducati Corse cực kỳ quan trọng để phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là khi xe motor ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong cuộc đua, xe motor càng dễ bứt tốc thì bạn càng đi nhanh hơn”.

    Công ty cho biết họ hiện đang nghiên cứu một hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến hơn, Luigi Mauro, giám đốc Bộ phận Kiểm tra Xe giải thích nói thêm: “Chúng tôi không thể nói quá nhiều, nhưng chúng tôi sẽ tạo ra một thế hệ kiểm soát lực kéo mới, điều đó sẽ hoàn toàn khác với các công nghệ trước đây".

    “Hệ thống hiện tại của chúng tôi đang ở thế hệ thứ ba và đã có nhiều bản cập nhật nhờ trải nghiệm đua xe của chúng tôi, nhưng chúng tôi nhận ra rằng phần mềm hiện tại là không đủ cho những gì chúng tôi muốn. Vì mục đích này, chúng tôi đã quyết định tạo một phiên bản phần mềm mới, hoàn toàn tự sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ MotoGP. Chúng tôi quyết định tự thực hiện việc này vì chúng tôi không thể chuyển tất cả thông tin cho nhà cung cấp khác”.

    Cùng với việc hỗ trợ người lái, hệ thống treo bán chủ động là một yếu tố khác mà Ducati đang tập trung phát triển, nhưng đó không phải là một công việc dễ dàng, Mauro giải thích: “Chúng tôi cần phải nghiên cứu phần cứng và đặc biệt là cần phát triển hơn nữa về giảm xóc sau, nhưng chúng tôi vẫn chưa có giải pháp cho vấn đề này”.

    Ông tiếp tục: “Một điều khác mà chúng tôi đang cân nhắc là công nghệ trí tuệ nhân tạo và tự lái, nhưng nó quá phức tạp để có thể hoạt động được với một chiếc xe motor”.

    Ducati đang dẫn đầu trong cuộc 'chạy đua vũ khí công nghệ' trong thế giới xe motor?- Ảnh 2.

    Lịch sử của xe motor Ducati bắt đầu từ những năm 1900 khi ba anh em đến từ Ý thành lập "Società Scientifica Radio Brevetti Ducati". Công ty được thành lập để sản xuất thiết bị vô tuyến, nhưng theo thời gian họ bắt đầu thử nghiệm động cơ xe máy. Ngày nay, Ducati — thuộc sở hữu của Audi (một nhà sản xuất ô tô của Đức) — đã trở thành một trong những thương hiệu mô tô nổi tiếng nhất thế giới, với lịch sử lâu đời về sản xuất xe máy chất lượng cao và đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi và sự kiện.

    Những đổi mới của Ducati bắt đầu từ năm 1926 khi "Società Scientifica Radio Brevetti Ducati" được thành lập để sản xuất các linh kiện điện và vô tuyến.

    Việc Adriano Ducati trước đó đã phát minh thành công thiết bị sóng ngắn để kết nối Ý với Mỹ đã dẫn đến việc hãng này gặp được nhà phát minh vô tuyến nổi tiếng, Guglielmo Marconi. Ông đã đến thăm trụ sở chính của Ducati vào năm 1934.

    Năm 1945, họ bắt đầu sản xuất Cucciolo, một loại xe máy nhỏ với động cơ 125cc có thể đạt tốc độ 50 mph (80 km/h). Sau đó, họ đã giới thiệu chiếc motor hoàn chỉnh đầu tiên của mình – Ducati 60 vào năm 1949. Chiếc xe này có động cơ van trên cao, dung tích 60cc, đồng thời có hệ thống treo trước liên kết dẫn đầu và hệ thống treo tay đòn phía sau. Chính mẫu xe này đã đưa Ducati trở thành công ty lớn trong làng đua xe motor khắp châu Âu.

    Năm 1953, công ty được chia thành hai đơn vị—Ducati Meccanica SpA và Ducati Elettronica—để phân biệt rõ hơn các dòng sản phẩm xe máy và điện tử khác nhau của mình. Sự hỗ trợ của chính phủ đã giúp hiện đại hóa nhà máy Borgo Panigale do tiến sĩ Giuseppe Montano đứng đầu.

    Kể từ đó, Ducati tiếp tục đổi mới và vượt qua các ranh giới, trở thành một trong những thương hiệu được kính trọng nhất trong làng motor. Vì lý do này, những chiếc xe motor của họ được các tay đua trên toàn cầu săn lùng vì hiệu suất, công nghệ và kiểu dáng.

    Dòng thời gian phát triển công của Ducati

    2008: Hệ thống kiểm soát lực kéo được giới thiệu trên 1098R

    2009: tích hợp đèn LED trên xe motor, với Streetfighter

    2010: Các chế độ lái trên Multistrada 1200

    2011: Màn hình TFT đầy đủ ra mắt trên Diavel super-cruiser

    2012: Hệ thống kiểm soát phanh động cơ ra mắt trên 1199 Panigale

    2014: Chiếc xe motor đầu tiên có túi khí tích hợp, với Multistrada 1200 D|Air

    2018: 'Trượt bằng phanh' - cho phép người lái trượt bánh sau (drift) vào các khúc cua một cách an toàn - ra mắt trên Panigale V4

    2020: Kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar, với Multistrada V4

    2020: Phát hiện điểm mù, với Multistrada V4

    2023: Giới thiệu một hệ thống "Extended Cylinder Deactivation" (Vô hiệu hóa xi lanh mở rộng) với Multistrada V4 Rally

    Tham khảo: Runmotorun; Motorcyclenews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ