Dùng Android để giết Android. Tại sao không?

Huyền Roti,  

Android đã tự tạo cho mình 1 cái bẫy chết người.

Tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận thế giới điện thoại thông minh – Smartphone, Android đang nằm ở vị trí đầu bảng. Theo các tiêu chí khác, hệ điều hành này trong một thời gian ngắn đã ở vị trí thứ hai. Nhưng không phải mọi công ty đều thích sử dụng Android cho smartphone của họ, và vào năm 2013 sẽ trông thấy một số lựa chọn thay thế khác. Tại sao nhiều công ty lại dựa vào Android để loại bỏ Android?

Dùng Android để giết Android. Tại sao không? 1
Hệ điều hành Android

Thách thức mới nhất trong thế giới smartphone là Z10 của BlackBerry. Số lượng các ứng dụng cho nền tảng BBZ10 đã tăng lên mạnh mẽ. Trong khi các câu hỏi về chất lượng của số ứng dụng  vẫn còn bỏ ngỏ, thì việc kho này có 100,000 ứng dụng là rất ấn tượng.

Hãng BlackBerry rất kín tiếng về số lượng ứng dụng được chuyển đổi từ các ứng dụng Android trong thông cáo báo chí gần đây, nhưng vào đầu tháng hai,số này đạt khoảng 40%. Nếu số liệu này là đúng, thì hơn 40,000 ứng dụng BlackBerry có nguồn gốc từ Android.

Jolla, công ty Phần Lan cùng với một số đáng kể các nhân viên cũ của Nokia, xây dựng nên hệ điều hành Sailfish, được dự kiến sẽ khởi động trên phần cứng vào năm 2013. Hệ điều hành này cũng thúc đẩy sự tương thích với các ứng dụng Android thông qua các lớp Alien Dalvik.

Và sau đó có Tizen. Hệ điều hành đã được đề cập đến như là “Kế hoạch B” của Samsung để rời khỏi thế giới smartphone với sân chơi hệ điều hành của riêng họ, lớp tương thích của ứng dụng OpenMobile sẽ cho phép các ứng dụng Android chạy trên Tizen. Thư viện lớn các chủ đề mà những người sử dụng Galaxy hiện nay tin cậy vẫn nên có sẵn trên Galaxy/ Tizen.

Trong khi đó các nền tảng mới khác đang tự lực phát triển (điển hình như hệ điều hành Ubuntu Touch và Firefox). Đáng chú ý là ba trong số các nền tảng “mới” có khả năng thành công sẽ được dựa vào kho các ứng dụng Android hiện có và các nhà phát triển mang đến cho khách hàng sự đảm bảo rằng họ sẽ có các ứng dụng họ muốn trên một chiếc điện thoại mới.

Nhờ tính năng và thời gian xuất hiện, cả iOS và Android đều có lượng lớn đáng kể các ứng dụng nhiều hơn các nền tảng điện thoại khác. Phiên bản Windows trên điện thoại – Window Phone của Microsoft, một nền tảng điện thoại thứ ba, đã ra đời được gần ba năm nhưng không tạo được sự xâm nhập đáng kể nào vào thị trường của các đối thủ, với số lượng 150,000 ứng dụng được công ty công bố tại MWC 2013, còn trang All About Windows Phone thiết lập mốc cao hơn một chút với 175 000. Các cửa hàng Google Play hiện nay có hơn 700,000 ứng dụng, còn cửa hàng iTune của Apple thì có hơn 775,000 ứng dụng.

Bất kì hệ điều hành nào ra mắt thị trường sẽ bị người tiêu dùng coi là yếu nếu số lượng ứng dụng dưới 50,000. Ngay cả con số 100,000 cũng không hơn gì một mức bắt buộc nhỏ để gia nhập trò chơi Smartphone.

Dùng Android để giết Android. Tại sao không? 2
Phiên bản Windows trên điện thoại của Microsoft

Trừ phi đầu tư hàng triệu USD trước khi đưa ra giới thiệu để mang lại cho các nhà phát triển danh tiếng (và thậm chí sau đó hầu như bạn không thể có được các tên tuổi lớn như Spotify, Pandora, Instagram và Netflix) các tên tuổi hệ điều hành nhỏ hơn sẽ cần tập hợp lại từ nơi nào đó để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng của họ. Họ sẽ không thể bằng Windows Phone hay iOS.

Với những công ty lớn hơn  nỗ lực đẩy mạnh danh mục của họ, thì không muốn thờ ơ với các khách hàng hiện tại, những người đang kì vọng cũng được trải nghiệm như thế. Trong trường hợp của Samsung, giao diện TouchWiz Ul có thể được nâng cấp lên thành Tizen, những người dùng Galaxy/ Tizen sẽ muốn có những ứng dụng tương tự. Có thể tận dụng danh mục ứng dụng Android là một sự giúp đỡ đắc lực.

Android là một hệ điều hành chưa bị lỗi thời, và trong khi nguy cơ điện thoại smartphone có thể chạy các ứng dụng Android sẽ bắt đầu chiếm lĩnh thị trường, mốc thời gian thường là có hai năm danh tiếng hoặc ba năm tiếng tăm đi xuống dần (có thể không hẳn đúng ở hai mặt này trong mốc thời gian). Điều mà nó sẽ làm là tiếp tục tạo ra hiệu ứng hào quang cho các nhà phát triển. Thậm chí có nhiều hơn một lý do  để tìm hiểu về hệ điều hành Android. Một khi bạn hiểu nó, bạn sẽ muốn tiếp cận càng nhiều thiết bị càng tốt. Bạn có thể nhắm tới các thiết bị cầm tay cài hệ điều hành ở các cửa hàng, nhưng kho lưu trữ chính của Google Play và thị phần mà nó đại diện vẫn rất đáng quan tâm.

Việc "mượn tạm" các ứng dụng Android phù hợp với những đối thủ mới tham gia vào thị trường smartphone. Điều này tạo nên thêm động cơ cho việc gia nhập hàng ngũ các nhà phát triển Android. Và nó tiếp tục đẩy ý tưởng về việc mọi người mặc định Android là nền tảng chung cho Smartphone.

 Đó là một chiến thắng cho tất cả mọi người trong thế giới Android, cũng như cho những ai đang tìm cách để thoát khỏi nó.

Tham khảo : Techcom

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày