Đừng để 'trân trọng' cuối email nữa, kết thư dùng từ này thì đến người xa lạ cũng không thể từ chối trả lời bạn
Lần tới khi gửi email, có lẽ bạn nên thay đổi cách kết thư của mình. Hiệu quả sẽ tăng gấp đôi đấy!
Một nghiên cứu mới đây liên quan tới 350.000 email và câu kết của chúng đã chỉ ra rằng, những câu nói thể hiện sự cảm ơn - "cảm ơn trước" (thanks in advance) hoặc "cảm ơn" (thank you) – mang đến tỷ lệ phản hồi cao hơn tới 62%.
Những email kết thúc bằng những câu nói mà nhiều người hay sử dụng như "trân trọng" (regards) hay "thân mến" (sincerely) thực tế có tỷ lệ phản hồi thấp hơn khá nhiều, dừng lại ở con số 46%. Kết thúc email bằng từ "best" mang lại tỷ lệ phản hồi tệ nhất.

"Trong số những cách kết thư phổ biến, "cảm ơn trước" (thanks in advance) mang lại tỷ lệ phản hồi cao nhất. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi người nhận thư đã được cảm ơn cụ thể cho những điều mà họ còn chưa biết ra", nhà khoa học dữ liệu - Brendan Greenly chia sẻ trong một thông báo. "Mặc dù kiểu kết thư này có vẻ hơn "làm dáng" một chút nhưng thực tế thì nó lại khá hiệu quả".
Theo đó, nghiên cứu nói trên được thực hiện bởi Boomerang - công ty cung cấp plugin email tương thích với Gmail, Outlook và Android, bổ sung thêm nhiều tính năng cho người dùng email như lên lịch gửi thư hay nhắc đọc tin nhắn sau.
Boomerang sử dụng những dữ liệu như nói trên để thực hiện một tính năng mang tên "Respondable" - phân tích email trong thời gian thực và đưa ra cho người dùng những thay đổi cần thiết để thư của mình gửi đi được phản hồi nhanh hơn.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên những nghiên cứu như trên được thực hiện. Năm 2010, một nhóm các sinh viên đại học cũng tham gia vào một khảo sát, trong đó họ nhận được hai email xin lời khuyên, một thể hiện thái độ biết ơn và một thì không.
Kết quả được đăng trên Journal of Personality and Social Psychology cho biết email có từ "cảm ơn" nhận được tỷ lệ phản hồi nhiều hơn gấp đôi.
Do đó, lần tới khi bạn gửi email, đừng dùng từ "trân trọng" nữa! Thay vào đó, hãy sử dụng từ "cảm ơn" để kết thư của mình.
NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nói thật là, sao Honda và nhiều hãng Nhật lại cần đến 2 - 3 năm nữa để “chuyển đổi xanh” trong khi chính sách đã định từ lâu
Nhìn lại hành trình, có thể thấy chính sách hạn chế xe máy xăng không phải một quyết định bất ngờ: nó được đặt nền từ năm 2017, cập nhật bằng các mốc thực thi cụ thể năm 2025, và đang bước vào giai đoạn “chốt tiến độ” trong 2026 - 2028.

Điện thoại Xiaomi flagship pin 7.000mAh đáng mua nhất
