Dùng smartphone mở khóa xe Tesla thay vì dùng chìa, chủ xe nhận quả đắng

    Tân Phan,  

    Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai đang làm việc tương tự.

    Ryan Negri, một nhà đầu tư đồng thời là một chủ sở hữu của chiếc xe Tesla tại Vegas, đã quyết định lái xe dạo quanh khu Red Rock Canyon để chụp ảnh những hạt tuyết rơi đầu tiên, theo những gì anh chia sẻ trên Instagram. Trước khi rời đi, anh đã dùng smartphone để mở khóa và khởi động xe qua một ứng dụng và quyết định không mang theo chìa khóa xe trong chuyến hành trình.

    Sau khi đến nơi và dừng lại chụp ảnh, Negri phát hiện ra vùng hẻo lánh của mình đang đứng hoàn toàn không có sóng điện thoại. Trong khi đó ứng dụng Tesla và ngay cả chiếc Tesla của anh cần phải có kết nối mạng di động để kích hoạt tính năng mở khoá/khởi động qua smartphone. Vì thế, sau khi vợ của anh chạy hơn 3 cây số để đến được trạm phát sóng di động, cô đã gọi nhờ người quen đến chở cô về nhà để lấy được chìa khóa xe.

    Tất nhiên, một tương lai mà chiếc smartphone có thể dùng để thay thế ví và chìa khóa quả là rất đáng trông đợi, nhưng chúng ta thực sự chưa đến giai đoạn đó. Hiện tại, dùng smartphone để thay chìa khóa chỉ là một giải pháp "chữa cháy", chứ nó chưa thế thay thế hoàn toàn cách mở khóa truyền thống. Việc chiếc Tesla bị kẹt giữa một nơi không có sóng điện thoại đã minh chứng cho điều đó.

    Cuối cùng, Negri đã cho biết anh sẽ không bao giờ rời khỏi nhà mà không mang theo chìa khóa xe. Lúc đầu anh đã nghĩ xe có một hệ thống mở khóa mà không cần dùng sóng mạng, có thể dùng sóng Bluetooth hay WiFi nội bộ tương tự như AirDrop của Apple, nhưng anh đã nhầm. Đây cũng là lời nhắc nhở đến mọi chủ xe Tesla trên thế giới: Đừng bao giờ quên chìa khóa xe bên người.

    Tham khảo ReCode

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ