Dùng thử đế tản nhiệt KickFlip siêu mỏng dành cho laptop: gọn, nhẹ, dễ dùng, đỡ mỏi tay hơn

    Tân Phan,  

    Đây là một giải pháp tản nhiệt cho laptop siêu đơn giản đến từ nhà sản xuất Bluelounge.

    Việc máy tính xách tay (laptop) tỏa ra nhiệt lượng cao khi hoạt động thời gian dài đã là nhược điểm cố hữu từ trước đến nay. Lí do vì những chiếc laptop đều có kích thước mỏng và quạt tản nhiệt bé khiến hiệu năng tản nhiệt không được tốt bằng những chiếc máy bàn.

    Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, chính vì lí do trên, những đế tản nhiệt cho laptop đã ra đời và bán rất chạy. Về mặt cơ bản, những chiếc tản nhiệt này là một bệ kim loại, ở dưới có những chiếc quạt kết nối bằng cổng USB của laptop để lấy nguồn điện. Những chiếc quạt này sẽ hút hết toàn bộ khí nóng tỏa ra từ laptop, đồng thời bàn tản nhiệt có độ nghiêng nhẹ giúp người dùng có tư thế nghỉ tay và thao tác với laptop tốt hơn, đỡ mỏi tay hơn.

     ​Hộp có thiết kế đơn giản, không cầu kỳ.

    ​Hộp có thiết kế đơn giản, không cầu kỳ.

     Mặt sau có ghi thông tin​ và hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

    Mặt sau có ghi thông tin​ và hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

     Sản phẩm được đặt trong tấm xốp dày.​

    Sản phẩm được đặt trong tấm xốp dày.​

     Mặt sau có ghi số series và nơi sản xuất Trung Quốc.​

    Mặt sau có ghi số series và nơi sản xuất Trung Quốc.​

    Tuy nhiên, những chiếc bệ tản nhiệt ấy thường có kích thước lớn và không có tính di động cao, đồng thời khiến laptop tốn pin hơn vì dùng nguồn điện từ laptop để chạy quạt. Vì vậy, một nhà sản xuất đến từ Singapore đã có tột giải pháp đơn giản, dễ dùng hơn. Đó chính là đế tản nhiệt siêu mỏng có tên Bluelounge KickFlip.

     Người dùng sẽ phải lột lớp nilon bảo vệ keo trước khi dán vào mặt dưới laptop.​

    Người dùng sẽ phải lột lớp nilon bảo vệ keo trước khi dán vào mặt dưới laptop.​

     Sản phẩm sau khi được dán vào MacBook 13-inch.

    Sản phẩm sau khi được dán vào MacBook 13-inch.

     Độ mỏng của KickFlip chỉ khoảng 3mm.

    Độ mỏng của KickFlip chỉ khoảng 3mm.

     Chân đế lúc gập ra.​

    Chân đế lúc gập ra.​

     Nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng nó lại rất chắc chắn.

    Nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng nó lại rất chắc chắn.

    Bluelounge KickFlip bao gồm hai miếng nhựa kết nối với nhau qua một bản lề,một phần sẽ được dán vào phần mặt dưới laptop qua một loại keo đặc biệt có thể tái sử dụng nhiều lần, và một phần sẽ được bung ra để nâng cao laptop lên.

     Lúc không gập chân đế, laptop sẽ có độ nghiêng nhẹ như thế này.

    Lúc không gập chân đế, laptop sẽ có độ nghiêng nhẹ như thế này.

     Hình ảnh lúc chân đế được gập ra.

    Hình ảnh lúc chân đế được gập ra.

    Khi ở trạng thái không gập ra, phần sau của laptop sẽ tạo ra khoảng hở so với bề mặt khoảng 3mm, giúp không khí ở khe tản nhiệt được lưu thông tốt hơn, từ đó giúp máy không bị nóng. Người dùng còn có thể khiến máy có độ nghiêng hơn nữa bằng cách gập một miếng nhựa ra một góc khoảng 60 độ, lúc này máy sẽ được nâng cao lên khoảng 2,5cm, như vậy lượng không khí lưu thông và độ tản nhiệt của máy được cải thiện nhiều hơn trước.

     Tư thế gõ máy được cải thiện hơn trước, không bị mỏi tay.

    Tư thế gõ máy được cải thiện hơn trước, không bị mỏi tay.

    Mặt khác, khi lật chân đế lên, độ nghiêng của laptop sẽ nâng cao tính công thái học, giúp người dùng gõ chữ trên laptop ít bị mỏi hơn, đồng thời phần cổ tay sẽ không bị chạm vào cạnh dưới của laptop như trước. Qua trải nghiệm, laptop khi sử dụng đế tản nhiệt này đã không còn nóng và mỏi tay khi dùng lâu như trước.

     So sánh tư thế gõ máy lúc chưa gập đế...​

    So sánh tư thế gõ máy lúc chưa gập đế...​

     ...và sau khi gập, phần cổ tay đã không còn chạm vào cạnh máy.

    ...và sau khi gập, phần cổ tay đã không còn chạm vào cạnh máy.

    Trọng lượng của chiếc đế tản nhiệt siêu mỏng này chỉ hơn 50gram, cho nên nó sẽ không khiến laptop nặng thêm nhiều. Ngoài ra, nhờ kích thước siêu mỏng của nó, chúng ta vẫn có thể đặt laptop kèm đế tản nhiệt vào ba lô một cách bình thường. Nhà sản xuất cho biết keo để dán đế tản nhiệt sẽ không để lại vết bẩn trên laptop, đồng thời lúc bóc ra có thể rửa bằng xà phòng, sau đó phơi khô để tái sử dụng.

     Cơ động, gọn nhẹ và dễ dùng là những điểm đáng giá của KickFlip.​

    Cơ động, gọn nhẹ và dễ dùng là những điểm đáng giá của KickFlip.​

    Nhà sản xuất Bluelounge thiết kế riêng KickFlip cho dòng máy MacBook của Apple, tuy nhiên những chiếc máy khác vẫn có thể sử dụng bình thường, miễn là không quá nặng. Mặc dù hiệu quả tản nhiệt của KickFlip vẫn không bằng các hệ thống có gắn quạt chuyên dụng, nhưng thiết kế mỏng, nhẹ và cơ động của nó chính là điểm "ăn tiền" của sản phẩm.

    Xin cám ơn cửa hàng Tín Phát đã hỗ trợ sản phẩm để thực hiện bài viết này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ