Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không?

    Thế Duyệt, ttvn.toquoc.vn 

    (Tổ Quốc) - Chỉ với 390.000 đồng, người dùng đã có thể sở hữu được một mẫu tai nghe không dây có hỗ trợ chống ồn chủ động, đi kèm chất âm vừa đủ để nghe nhạc trong dịp Tết Nguyên Đán.

    Trong khi nhiều người cho rằng công nghệ chống ồn chủ động (ANC - Active Noise Control hay Noise Cancellation) là một tính năng dành cho các dòng tai nghe từ tầm trung tới cao cấp, thế nhưng chỉ với số tiền 390.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một mẫu tai nghe không dây có hỗ trợ khả năng chống ồn chủ động.

    Mẫu tai nghe mà chúng tôi đề cập tới trong bài viết này có tên là "XY-70", tới từ một thương hiệu không tên tuổi (no-name) tại Trung Quốc. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi chỉ có những "pháp sư Trung Hoa" mới có thể tạo ra được những sản phẩm giá vừa rẻ mà lại tích hợp công nghệ chống ồn "cao cấp", vốn chỉ xuất hiện trên những mẫu tai nghe có giá cao trên 1 triệu đồng.

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 1.

    Là một sản phẩm có giá thành rẻ nên tai nghe XY-70 không quá đầu tư vào cách đóng gói bao bì. Mặt trước của vỏ hộp có in hình tai nghe

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 2.

    ...và mặt sau in một vài thông số chính của sản phẩm

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 3.

    Phụ kiện đi kèm ngoài hộp đựng tai nghe thì còn có thêm các đầu tips thay thế với các kích cỡ khác nhau, kèm theo một sợi dây cáp USB-C

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 4.

    Phiên bản chúng tôi có trong bài viết này là phiên bản màu xám đen, người dùng có thể lựa chọn phiên bản màu trắng nếu muốn một tông màu nổi trang nhã hơn

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 5.

    Thiết kế của hộp đựng tai nghe khá đơn giản và giống với nhiều mẫu tai nghe không dây TWS trên thị trường. Phần vỏ hộp sạc hoàn thiện từ nhựa nhám, bo tròn các góc cạnh và khá nhỏ gọn, trọng lượng khoảng 37 grams. Mặt trước có một đèn LED thông báo trạng thái kết nối và thời lượng pin

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 6.

    Mặt sau là nút bấm ghép nối với smartphone

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 7.

    Và cạnh dưới là cổng sạc USB-C. Do là sản phẩm giá rẻ nên người dùng cần lưu ý chỉ sử dụng sạc công suất thấp để sạc cho tai nghe nhằm tránh hỏng hóc trong quá trình sạc khi sử dụng công suất quá cao

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 8.

    Tai nghe XY-70 sử dụng kiểu thiết kế in-ear, khá giống với cách Apple thiết kế AirPods Pro.

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 9.

    Đuôi tai được thiết kế dạng 2 tông màu xám và đen khá độc đáo

    Nếu cảm thấy tips tai nghe không vừa thì người dùng có thể tháo ra để thay các cặp tips tai khác. Đây là yếu tố quan trọng để có một trải nghiệm chống ồn tốt nhất

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 11.

    Trải nghiệm khi đeo tai nghe XY-70 khá ổn, không bị bí hay khó chịu, tuy nhiên bản thân người viết đã gặp hiện tượng đau tai khi đeo trong một thời gian dài, có thể là do thiết kế housing chưa thực sự tốt và vừa vặn với lỗ tai

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 12.

    Như chúng tôi đã đề cập, XY-70 có khả năng chống ồn chủ động ANC, tuy nhiên chỉ ở mức tương đối và khó có thể so sánh được với những mẫu tai nghe có giá thành cao hơn. Trải nghiệm chống ồn của XY-70 ở mức trung bình, có thể cắt được một phần những âm thanh có tính chất lặp đi lặp lại như tiếng gió nhẹ, tiếng quạt,... còn với các âm thanh như tiếng nói, tiếng gõ bàn phím hay tiếng xe đi ngoài đường thì chỉ giảm được một chút chứ không quá hiệu quả trong việc chống ồn. Có lẽ điều này tới từ việc tai nghe chỉ được trang bị 1 micro mỗi bên. Để tối đa khả năng chống ồn thì người dùng cần bật thêm nhạc ở âm lượng 50 - 60%

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 13.

    Về chất âm, với mức giá dưới 400.000 đồng, chúng tôi cũng không kỳ vọng nhiều vào chất âm của mẫu tai nghe này. XY-70 tăng âm trầm lên khá nhiều giống như nhiều mẫu tai nghe khác, tuy nhiên các dải âm lại khá nông, không tạo ra được chiều sâu. Tuy vậy, điểm cộng là âm trầm tái tạo lại không khiến người dùng cảm thấy quá đau đầu. Với một số người tiền đình kém, việc tăng âm trầm lên nhưng không xử lý lại có thể gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt, nhất là khi kết hợp với tính năng chống ồn

    Dưới 400.000 đồng có tai nghe không dây chống ồn chủ động, tin được không? - Ảnh 14.

    Nhìn chung, với mức giá 390.000 đồng, người dùng khó có thể đòi hỏi một chất lượng tốt nhất ở một chiếc tai nghe không dây có tích hợp chống ồn chủ động. Mọi yếu tố chỉ nằm ở mức "trung bình", tuy nhiên đây vẫn là một mẫu tai nghe phù hợp với những ai có tài chính hạn hẹp nhưng vẫn cần một mẫu tai nghe vừa đáp ứng nhu cầu nghe nhạc cơ bản lại vừa có chống ồn để sử dụng khi cần


    [Box thông tin shop] - GK XY-70
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ