Elon Musk cổ vũ tư tưởng con người "kết hợp" với máy móc

    NPQM,  

    Nhận đinh bất ngờ của Elon Musk cũng có nhiều điểm khá hợp lý, dù khả năng và xác suất vẫn còn là một dấu hỏi chấm lớn.

    Elon Musk mới đây đã bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về việc loài người cần phải... tiến hóa trở thành giống với máy móc hơn. Cụ thể, tại World Government Summit ở Dubai vừa qua, Musk đã đưa ra góc nhìn của mình về tương lai khi ông cho rằng con người sẽ "hòa hợp" với máy móc để tiến thêm một bước ngoặt cách mạng nữa trong quá trình tiến hóa chung. Theo ý kiến của Musk, công cuộc biến đổi này sẽ cần đến công nghệ giao diện băng thông cực cao cho phép kết nối não bộ trực tiếp với các bộ phận máy móc và thiết bị để "giải quyết những hạn chế tồn tại về điều hành, kiểm soát và năng suất."

    "Suốt thời gian qua, tôi nghĩ rằng chúng ta hẳn sẽ bước thêm một bước gần hơn với tiềm năng về sự giao thoa và gắn kết giữa trí thông minh sinh học tự nhiên và trí thông minh kỹ thuật số nhân tạo."

    Nói đến tầm nhìn của mình, Musk nhận định con người sẽ sớm nhanh chóng bị thay thế và vượt mặt bởi AI nếu không chịu tiến hóa để giao tiếp và hợp tác với máy móc một cách hiệu quả hơn.

    Lời giải thích của Musk đi vào khía cạnh tốc độ xử lý và giao tiếp của máy móc đạt mức 1 nghìn tỷ bit/s, trong khi con số tương đương "lép vế" ở loài người xét ra chỉ có tối đa 10 bit/s. Chẳng hạn, nếu chúng ta có khả năng nghĩ đến một tác vụ trong đầu và chiếc smartphone sẽ ngay lập tức thu nhận và tìm kiếm, tính toán, xử lý cho ra kết quả thì tốc độ và hiệu suất làm việc sẽ tăng lên rất nhiều. Musk cũng nhận xét rằng thao tác cảm ứng điều khiển bằng cách chạm trực tiếp vào thiết bị, kể cả là ra lệnh cho trợ lý ảo cũng không thể đem lại thành tích đáng nể như trên được.

    "Giao diện bằng thông vượt trội gắn kết với não sẽ là công cụ giúp hiện thực hóa một mối liên kết cộng sinh giữa trí thông minh của người và máy, từ đó có thể vượt qua hầu như mọi vấn đề nan giải hiện nay trong cuộc sống mà con người chưa thực sự tìm ra giải pháp phù hợp."

    Công nghệ hiển thị trực quan của máy bay F-35
    Công nghệ hiển thị trực quan của máy bay F-35

    Chúng ta cũng từng được giới thiệu và biết đến công nghệ tân tiến có phần giống tương tự, đó là hệ thống hiển thị giao diện trực quan trong buồng lái của phi cơ chiến đấu F-35, hay phát minh mũ bảo hiểm xe máy ứng dụng công nghệ AR của Nuviz. Tất nhiên nó không phải là hiện thân cho một công cụ nối trực tiếp não với máy tính, nhưng công nghệ thực tại ảo hỗn hợp đã trở thành một tiền đề khá vững chắc để một ngày chúng ta có thể chạm đến viễn cảnh mà Musk đặt ra.

    "Nếu bạn không thể đánh bại máy móc, hãy trở thành một phần hòa hợp với chúng," trích lời Musk.

    Tham khảo: TheNextWeb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày